Thứ sáu 28/02/2025 00:24
Vì một Hà Nội đáng sống

Kỳ 2: Cán bộ cơ sở giữ vai trò “người gác cổng”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Bên cạnh hoạt động tuyên truyền “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, những cán bộ cơ sở thuộc các tổ xung kích cộng đồng còn đảm trách nhiệm vụ trực “chốt”, “gác cổng” tại các điểm tập kết rác thải nhằm tạo hiệu ứng tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân đổ rác đúng giờ, đúng thời gian quy định.
Bà Ngô Ngọc Anh và bà Đào Thị Giang tại điểm ngõ 459 phố Đội Cấn trước đây là điểm tập kết rác tự phát nay được xóa bỏ, trả lại đường phố sạch bóng rác thải. Ảnh: Mộc Miên
Bà Ngô Ngọc Anh và bà Đào Thị Giang tại điểm ngõ 459 phố Đội Cấn trước đây là điểm tập kết rác tự phát nay được xóa bỏ, trả lại đường phố sạch bóng rác thải. Ảnh: Mộc Miên

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Sau khi Hội Liên hiệp phụ nữ (HHPN) quận Ba Đình triển khai mô hình thí điểm “Đoạn đường, tuyến phố không rác” trên địa bàn 13 phường đã tạo chuyển biến tích cực về thói quen đổ rác của người dân. Theo quy định, khung giờ đổ rác tại ngõ xóm từ sau 18h và đường phố từ sau 19h30. Hội LHPN các phường phối hợp với tổ vệ sinh môi trường, Ban chỉ đạo 197 tuyên truyền, vận động người dân đổ rác đúng giờ, đúng quy định.

Đồng thời, vận động người dân ký cam kết “Đảm bảo vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng quy định” với các nội dung bỏ rác đúng giờ, không bỏ rác ban ngày, cho rác vào túi kín; thực hiện phân loại rác tại nguồn theo quy định; cam kết vi phạm, chịu trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với mức vi phạm phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường…”.

Bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các cán bộ cơ sở tổ chức phân công trực chốt, “gác cổng” tại các điểm tập kết nhằm tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo người dân. Cán bộ cơ sở trực chiến tại các điểm tập kết từ 18h-22h mang lại hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Theo bà Ngô Ngọc Anh, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ Tổ dân phố số 10, phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội), lần đầu tiên đăng ký “Tuyến phố không rác” từ địa chỉ 465 Đội Cấn đến 383 Đội Cấn (dài 550m) với thực trạng tuyến phố 95 - 98% là hộ thuê nhà để kinh doanh rác thải sinh hoạt gây khó khăn trong việc tuyên truyền, thực hiện.

Với phương châm “khó ở đâu, gỡ ở đâu”, Chi hội phụ nữ số 7 (bà Đào Thị Giang làm Chi hội trưởng phụ nữ) và Chi hội phụ nữ số 10 đã thành lập 2 tổ xung kích cộng đồng với nhân sự khoảng 20 thành viên, lực lượng nòng cốt hội viên phụ nữ thường xuyên ra quân, trực “chốt” tuyên truyền, nhắc nhở người dân đổ rác đúng giờ.

Một hộ kinh doanh hàng ăn trên phố Đội Cấn bày tỏ: “Do lượng rác thải lớn nên quán tôi thường vứt rác vào ban ngày, nhưng khi được các cán bộ, hội viên phụ nữ đến tận nhà tuyên truyền, vận động và ký cam kết thực hiện mô hình “Đoạn đường, tuyến phố không rác”, chúng tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các nội dung đã ký trong bản cam kết các quy định về đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Kết quả sau 2 tháng triển khai mô hình, ý thức các hộ kinh doanh đã có sự chuyển biến tích cực, đường phố sáng xanh sạch đẹp cải thiện cảnh quan đô thị. Đặc biệt, điểm đầu ngõ 459 Đội Cấn từng là điểm tập kết rác thải tự phát đã được xóa bỏ, trả lại không gian xanh cho đường phố.

Chị Tống Hải Linh, Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Phúc cho biết: “Xác định việc duy trì tổ xung kích phải thực hiện liên tục, quyết liệt để mô hình hiệu quả bền vững, Hội LHPN phường giao nhiệm vụ tổ xung kích tiếp tục giám sát việc thực hiện của người dân, đặc biệt giám sát các hàng ăn, hàng bán tạp hóa đại lý tiềm ẩn vi phạm. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tổ xung kích ghi nhận bằng hình ảnh tham mưu UBND phường ban hành Quyết định xử phạt theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”.

Người dân tại phường Phạm Đình Hổ (quận Hoàn Kiếm) mang rác tái chế đến điểm tập kết số 9, phố Hòa Mã, hưởng ứng mô hình “Đổi rác, lấy quà”. Ảnh: Mộc Miên
Người dân tại phường Phạm Đình Hổ (quận Hoàn Kiếm) mang rác tái chế đến điểm tập kết số 9, phố Hòa Mã, hưởng ứng mô hình “Đổi rác, lấy quà”. Ảnh: Mộc Miên

Điểm sáng từ mô hình thí điểm phân loại rác tại nguồn

Từ ngày 1/6/2024, 23 phường thuộc 5 quận của Hà Nội (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm) đã tổ chức thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn. Đây là đợt thí điểm triển khai rộng nhất từ trước tới nay tại Hà Nội, là tiền đề thực hiện mở rộng quy mô phân loại rác trên toàn bộ 30 quận, huyện, và thị xã từ ngày 1/1/2025, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đợt thí điểm, quận Hoàn Kiếm đã triển khai đồng loạt tại 18/18 phường trên địa bàn quận từ ngày 1/7/2024. Theo Phương án số 981/PA-UBND ngày 30/5/2024 về thí điểm mô hình “Quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2024”.

Để triển khai phương án thí điểm đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Lê Anh Thư đề nghị cấp ủy và chính quyền 18 phường phải xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm để thường xuyên, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các cấp chính quyền, chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan của quận tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt đến từng người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường; rà soát, đề xuất bố trí các điểm tập kết rác thải sau khi phân loại phù hợp với thực tế và thông tin đến người dân trên địa bàn được biết...

Theo quy định thời gian bỏ rác theo khung cố định từ 18h-22h theo lịch thu gom thống nhất giữa các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - chi nhánh Hoàn Kiếm (URENCO Hoàn Kiếm). Phía URENCO Hoàn Kiếm đã bố trí 15 điểm thu gom rác thải cồng kềnh từ 7h - 10h sáng thứ 7 tại điểm tập kết; đồng thời tổ chức mô hình “Đổi rác, lấy quà” đối với chất thải rắn tái chế. Riêng với chất thải nguy hại được quy định bỏ rác tại Trạm tin phường Hàng Bồ (ngã 4 Hàng Vải - Thuốc Bắc) và các điểm được bố trí ở các nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà tập thể,…

(còn nữa)

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, nhờ phân loại rác tại nguồn với chủ trương “trúng” và “đúng”, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, người dân và công ty môi trường, mỗi ngày, đơn vị đã thu gom được trên 3 tấn rác thải tái chế/ngày tại quận Hoàn Kiếm, tiết kiệm chi phí xử lý rác cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng trong thời gian thực hiện thí điểm và giảm 500 triệu đồng chi phí thu gom, xử lý rác thải cồng kềnh.
Kỳ 1: Diện mạo mới cho đô thị khởi sắc
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động