Thứ sáu 19/12/2025 11:02

Không có quy định riêng cho giới showbiz

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Pháp luật Việt Nam không có những quy định riêng cho giới showbiz phải làm, phải hành xử, phải phát ngôn như thế nào… cho đúng luật. Mà hiện pháp luật chỉ có những quy định để điều chỉnh hành vi của mọi con người trong xã hội nói chung. Như thế có nghĩa, cho dù là ai, là nghệ sĩ hay người dân đều phải chấp hành các quy định của pháp luật.
Người mẫu Ngọc Trinh “hồn nhiên” trình diễn các động tác nguy hiểm trên xe mô tô phân khối lớn	 Ảnh chụp từ video của nhân vật
Người mẫu Ngọc Trinh “hồn nhiên” trình diễn các động tác nguy hiểm trên xe mô tô phân khối lớn. Ảnh chụp từ video của nhân vật

Khi nghệ sĩ “hồn nhiên” vi phạm pháp luật

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất đoạn clip ghi lại cảnh người mẫu Ngọc Trinh lái xe mô tô tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Trong khi di chuyển, Ngọc Trinh đã liên tục thực hiện những động tác nguy hiểm như ngồi 2 chân sang một bên, thậm chí dang cả 2 tay khi xe còn đang chạy… Sau khi xác minh vụ việc, ngày 9/10 công an thành phố (CATP) Thủ Đức đã trực tiếp làm việc với người mẫu này. Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Do đó, CATP Thủ Đức và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) đã lập biên bản các lỗi: Điều khiển phương tiện che lấp biển số, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe theo Điểm a Khoản 5, Điểm b Khoản 7 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP và Nằm trên yên xe điều khiển xe theo Điểm a Khoản 8, Khoản 9 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Tổng số tiền phạt là 8,5 triệu đồng.

Về việc vi phạm lần này của Ngọc Trinh, nhiều người thấy thực sự ngán ngẩm. Đây không phải lần đầu tiên cô người mẫu này có những hành động phản cảm, bất chấp luật lệ cũng như những phát ngôn gây “sốc”. Cư dân mạng xã hội cũng có nhiều ý kiến cho rằng, Ngọc Trinh là một nhân vật có ảnh hưởng đối với giới trẻ.

Nhưng cách hành xử kém ý thức, kém văn hóa này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến người sử dụng mạng xã hội, tác động đến giới trẻ, dễ khiến nhiều người trẻ học theo. Từ đó, có nhiều ý kiến cho rằng, với hành vi nêu trên, Ngọc Trinh cần bị phạt nặng để làm gương.

Nặng nề hơn, nhiều ý kiến còn kiến nghị, các nhãn hàng, thương hiệu cần cân nhắc về việc cộng tác với Ngọc Trinh. Bởi lẽ, ở vai trò là "người có sức ảnh hưởng", nữ người mẫu đang tạo ra những hình ảnh tiêu cực, khiến môi trường mạng kém trong sạch. Bởi lẽ, cho dù là ai, thì cũng cần hành xử tuân theo nguyên tắc của pháp luật.

Cần cẩn trọng, ý thức trong cách hành xử

Việc những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới showbiz vi phạm pháp luật không phải là chuyện hiếm ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam việc xử phạt các nghệ sĩ này hình như không khiến họ “chùn chân”.

Thực tế, các trang mạng xã hội cá nhân của những nghệ sĩ luôn thu hút số lượng đông đảo người theo dõi và yêu thích, bởi vậy từng phát ngôn, phong cách, lối sống và cách ứng xử của những đối tượng này lại càng có sự ảnh hưởng. Đáng lẽ vì vậy, khi sử dụng mạng xã hội mỗi nghệ sĩ buộc phải tự nâng cao ý thức gìn giữ hình ảnh của mình, lấy sự chuẩn mực về đạo đức, lối sống làm thước đo.

Nhưng từ những câu chuyện đã qua, chúng ta lại đang phải chứng kiến sự xuống dốc về đạo đức xã hội của một bộ phận nghệ sĩ, người của công chúng. Họ bất chấp những rào cản ràng buộc, răn đe về đạo đức, chuẩn mực văn hóa để có những hành vi sai lệch. Đơn cử, vào tháng 4/2023, Sở Văn hóa & Thể thao TP HCM nhận được thông tin về chương trình chung kết Đại sứ Hoàn mỹ 2023 được tổ chức tại một phim trường ở quận 12. Chương trình này do công ty của Hoa hậu chuyển giới Hương Giang tổ chức, tuy nhiên chương trình diễn ra mà không có văn bản chấp thuận của Sở.

Sau khi làm rõ các nội dung, Sở Văn hóa & Thể thao TP HCM đã tham mưu UBND TP HCM trong việc xử phạt hành chính Công ty TNHH Hương Giang Entertainment với mức phạt 55 triệu đồng. Đây không phải là lần đầu Hương Giang bất chấp việc chưa có giấy phép mà tổ chức các sự kiện.

Trước đó, hồi tháng 2, buổi họp báo công bố top 2 của Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 do công ty Hương Giang tổ chức cũng đã bị hủy ngay vào phút chót vì không được Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM cấp phép.

Việc bất chấp những quy định, những luật lệ bấy lâu nay xảy ra thường xuyên như thế. Nói về giới showbiz với những việc “hồn nhiên” vi phạm, nhiều người không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Đáng lẽ ra, là người công chúng, hơn ai hết, họ phải ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng, với xã hội. Và đặc biệt là đối với những người hâm mộ, trong đó có giới trẻ.

Nói về điều này, trước đó, đại biểu Nguyễn Thị Hà - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh trong Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV đã nhận định, trên nhiều phương diện, người nổi tiếng cũng giống như người bình thường nhưng sự thành công của người nổi tiếng gắn liền với người hâm mộ, họ có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển tư duy của người hâm mộ trẻ tuổi.

Vì vậy, họ cần có trách nhiệm với những phát ngôn trên báo chí, mạng xã hội và cũng cần phải có trách nhiệm đối với hành vi và lối sống của mình. Để giải quyết và ngăn chặn, theo bà Hà, cần có môi trường pháp lý chặt chẽ nhằm quản lý các nền tảng mạng xã hội để người dùng được tiếp cận với những sản phẩm phù hợp với lứa tuổi và văn hóa, hạn chế và kiểm soát những video tài khoản đăng tải những nội dung xấu, độc…

Đồng thời có chế tài xử lý thích đáng và đủ sức răn đe với những trường hợp nghệ sĩ có phát ngôn, cư xử, lối sống không phù hợp, không lành mạnh, làm ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống của giới trẻ. Trước những hành vi lệch chuẩn của nghệ sĩ, công chúng đã nhiều lần lên tiếng, đòi hỏi phải có chế tài phù hợp để làm trong sạch môi trường showbiz. Đồng thời có ý kiến cho rằng, cần có sự lên tiếng mạnh mẽ, những bản án từ dư luận xã hội để bản thân các nghệ sĩ, người nổi tiếng sẽ nhận ra rằng mình sai và tự điều chỉnh hành vi của mình…

Làm nghệ sĩ, càng cần cẩn trọng hơn, ý thức hơn trong cách hành xử cũng như phát ngôn của mình cho dù là với công chúng hay trên mạng xã hội, hoặc bằng các tài khoản cá nhân. “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, đừng để những phút bốc đồng hoặc hồn nhiên thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật để phụ lòng công chúng đã yêu mến, tôn thờ. Với nghệ sĩ, trách nhiệm với hành xử, với phát ngôn của mình, có lẽ phải cẩn trọng gấp đôi người thường!
Ngọc Trinh ơi, đừng đùa với pháp luật!
Xác minh việc người mẫu nổi tiếng "làm xiếc" trên mô tô phân khối lớn
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động