Thứ sáu 05/12/2025 20:08

Khởi tố vụ án “dẹp đường” cho đoàn xe đám cưới: xử lý bằng chế tài nghiêm khắc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với nhóm vệ sĩ tự ý ra đường điều tiết giao thông, dẹp đường cho đoàn xe đám cưới gây bất bình dư luận ở tỉnh Thanh Hóa.
Khởi tố vụ án “dẹp đường” cho đoàn xe đám cưới: xử lý bằng chế tài nghiêm khắc
"Nhóm vệ sĩ” dẹp đường cho đoàn xe đám cưới đi qua tuyến đường Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa. (Ảnh: cắt từ clip)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trên tuyến Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa một đoàn xe đám cưới, được một nhóm người (trong phục trang kiểu vệ sĩ) ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, đã tạo ra những phản ứng tiêu cực trái chiều trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên cơ quan chức năng đã tiến hành vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, chiều 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Thanh Hóa tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security, có địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc đến trụ sở Công an để điều tra, làm rõ.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng là nhân viên Công ty vệ sĩ Security, gồm: Lê Kiên Quyết, SN 1985, ở thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc; Hoàng Kim Chung, SN 1996, ở phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa; Nguyễn Đình Dương, SN 1991 ở xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn và La Văn Thủy, SN 1985, ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, mọi hành vi làm rối trật tự xã hội, an toàn xã hội, khiến cho những người khác không thể hoạt động bình thường nơi công cộng thì đó là hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đường giao thông công cộng là nơi mọi người đều có thể sử dụng, tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Hành vi ngăn cản hoạt động tham gia giao thông mà không có chức năng nhiệm vụ là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi và vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều kiện để xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng là đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã từng bị kết án mà còn vi phạm hoặc hành vi được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Trường hợp hành vi chưa đến mức được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội những người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng này chưa từng bị kết án hoặc chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính thì những người này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm; cụ thể: có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; xúi giục người khác gây rối; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; tái phạm nguy hiểm.

Trong trường hợp này, theo quan điểm của luật sư Đinh Thị Nguyên thì hành vi của nhóm vệ sĩ tự ý dẹp đường cho đoàn xe đám cưới ở Thanh Hóa có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với mức cao nhất là hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015 tội "Gây rối trật tự công cộng".

Luật sư Đinh Thị Nguyên cũng cho biết, thời gian qua do nhận thức pháp luật hạn chế, ý thức coi thường pháp luật mà những hành vi gây rối trật tự công cộng diễn ra khá phổ biến, không chỉ là những hành vi đánh nhau nơi công cộng mà còn có những hành vi cản trở giao thông đường bộ như lên đường cao tốc để chụp ảnh, điều khiển phương tiện giao thông lạng lách, đánh võng... gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội.

Vì vậy để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, răn đe phòng ngừa chung cho xã hội và xử lý giáo dục những người vi phạm thì những hành vi khiến cho hoạt động nơi công cộng không được bình thường đều có thể bị xử lý bằng chế tài nghiêm khắc, trong đó không loại trừ trường hợp sẽ xử lý bằng chế tài hình sự.

Khởi tố vụ án nhóm vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới gây bất bình
Bắt giữ hàng chục đối tượng “cháy phố” trong đêm
Nhóm thanh thiếu niên mang dao, kiếm lượn phố, gây tai nạn bỏ mặc nạn nhân
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động