Thứ sáu 29/03/2024 04:54

Khởi tố 4 bị can tại Chi cục đăng kiểm số 11 về tội Nhận hối lộ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 người là cán bộ, đăng kiểm viên của Chi cục đăng kiểm số 11 về tội Nhận hối lộ.
Khởi tố 4 bị can tại Chi cục đăng kiểm số 11 về tội Nhận hối lộ
Bị can Nguyễn Trung Hải - Giám đốc Chi cục đăng kiểm số 11.

Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm ông Nguyễn Trung Hải (Giám đốc Chi cục đăng kiểm số 11) và 3 đăng kiểm viên Vũ Văn Hạnh, Trần Văn Quyết, Trần Công Trịnh.

Theo cáo buộc, Chi cục đăng kiểm số 11 là đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện chức năng, nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo quy định về đăng kiểm của Bộ Giao thông vận tải.

Tại đơn vị trên, ông Nguyễn Trung Hải là giám đốc thực hiện nhiệm vụ phân công đăng kiểm viên, thẩm định, duyệt ký hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa.

Quá trình làm việc, ông Hải đã chỉ đạo cấp dưới là đăng kiểm viên thu tiền từ khách hàng ngoài khoản phí đăng kiểm. Mục đích để nộp vào quỹ riêng (không thuộc hệ thống sổ sách chính thống) không đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của giám đốc chi cục, Vũ Văn Hạnh, Trần Văn Quyết và Trần Công Trịnh đã nhận tổng số tiền trên 120 triệu đồng của các chủ phương tiện. Sau đó, họ bỏ qua những lỗi sai phạm như phương tiện không có đầy đủ thiết bị neo, trang bị chữa cháy, trang bị cứu sinh.

Cuối cùng, hành vi của các bị can giúp cho nhiều chủ phương tiện thủy nội địa hoàn thành việc đăng kiểm mà không phải khắc phục lỗi mắc phải của phương tiện.

Liên quan vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, công an tại 27 tỉnh, thành phố khác đã khám xét trên 60 trung tâm đăng kiểm, khởi tố hơn 300 bị can về 5 tội danh.

Đối tượng kinh doanh nhà nghỉ móc nối với gái Đối tượng kinh doanh nhà nghỉ móc nối với gái "bán hoa"
Mất tiền oan vì chuyển cọc để mua hàng online Mất tiền oan vì chuyển cọc để mua hàng online
Bắt 2 đối tượng trốn truy nã hơn 30 năm Bắt 2 đối tượng trốn truy nã hơn 30 năm
Thuê giúp việc qua mạng xã hội, chủ nhà bị Thuê giúp việc qua mạng xã hội, chủ nhà bị "đánh" thuốc mê rồi mất cắp tài sản
Nghệ An: Bị bắt vì giữ người trái pháp luật và yêu cầu viết giấy nợ Nghệ An: Bị bắt vì giữ người trái pháp luật và yêu cầu viết giấy nợ
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy điện.
Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Theo Công an TP Hà Nội, các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập trung chủ yếu vào các phương thức, thủ đoạn sau:
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động