Thứ sáu 26/04/2024 07:21

Thuê giúp việc qua mạng xã hội, chủ nhà bị "đánh" thuốc mê rồi mất cắp tài sản

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Thắng (SN 1989, trú tại xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về tội cướp tài sản.
Thuê giúp việc qua mạng xã hội, chủ nhà bị
Đối tượng Trần Thị Thắng.

Trước đó, ngày 16/2, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị Như H (đang tạm trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị chuốc thuốc ngủ và mất cắp tài sản.

Theo nội dung trình báo, ngày 14/2, thông qua mạng xã hội, chị H có thuê một người phụ nữ tự xưng tên Nhung về làm giúp việc trông con cho mình.

Đến ngày 16/2, chị H mua cam về, người giúp việc có pha 2 cốc nước cam cho chị và bạn trai uống. Sau khi uống nước cam xong, chị H và bạn trai ngủ thiếp đi.

Đến khoảng 13h cùng ngày, bạn chị H ở cùng khu trọ thấy con chị H khóc liền lên gọi. Tại thời điểm ấy, chị H và bạn trai vẫn đang ngủ.

Gọi mãi chị H mới dậy và phát hiện bị kẻ gian lấy mất điện thoại di động iPhone XR màu đỏ và 1 ba lô màu nâu có hoa văn, bên trong có khoảng gần 500.000 đồng.

Lúc này, người giúp việc tên Nhung đã biến mất khỏi nhà trọ của chị H.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành xác minh truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm xác định cốc nước cam mà chị H cùng bạn trai uống có thành phần thuốc ngủ. Bên cạnh đấy, người giúp việc tự xưng tên Nhung thực chất là Trần Thị Thắng (SN 1989, trú tại xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Đến 18h cùng ngày (16/2), tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được đối tượng Thắng khi đang lẩn trốn tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận đã bỏ thuốc Lexomil 6mg vào cốc nước cam để cho chị H và bạn trai uống. Đây là một loại thuốc gây ngủ nếu người lớn uống quá 3 viên ảnh hưởng đến tính mạng.

Lợi dụng chị H và bạn trai đã ngủ, Thắng đã lấy balo màu nâu xám có hoa văn bên trong có 335.000 đồng, đồ dùng cá nhân và 1 chiếc điện thoại iPhone XR màu đỏ rồi bắt xe khách bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Thắng về hành vi cướp tài sản, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Gã trai “quen ăn bén mùi” liên tiếp thó tài sản của khách tại Aeon mall Hà Đông Gã trai “quen ăn bén mùi” liên tiếp thó tài sản của khách tại Aeon mall Hà Đông
Công an huyện Quốc Oai triệt phá ổ nhóm trộm cắp, cướp giật tài sản Công an huyện Quốc Oai triệt phá ổ nhóm trộm cắp, cướp giật tài sản
Đối tượng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp vẫn chưa...chừa Đối tượng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp vẫn chưa...chừa
Bi hài gã trai đi trộm tiền mừng cưới của người khác  để sắm dây chuyền vàng Bi hài gã trai đi trộm tiền mừng cưới của người khác để sắm dây chuyền vàng
Hà Nội: Nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại Hà Nội: Nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn lập các trang fanpage “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND Nhí”, “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND”, “Trại Hè Quân Đội”, “Trải Nghiệm Quân Đội Hè”,… để thu hút phụ huynh đăng ký tham gia cho con. Sau đó, các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Ngày 25/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang truy tìm nam thanh niên nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Tội vi phạm quy định về an toàn lao động bị xử lý thế nào?

Tội vi phạm quy định về an toàn lao động bị xử lý thế nào?

Về vụ án liên quan đến tai nạn tại Nhà máy Xi măng Yên Bái khiến 7 người chết, 3 người bị thương, theo luật sư, cá nhân vi phạm có thể đối diện với mức án cao nhất là 12 năm tù.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động