Thứ bảy 27/04/2024 12:29

Học sinh duy nhất giành cú đúp giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp TP vừa qua, em Nguyễn Thái Minh, học sinh lớp 9 hệ song bằng, Trường THCS Cầu Giấy đã xuất sắc giành được giải Nhất hai môn Hóa học và Khoa học.
Em Nguyễn Thái Minh giành 2 giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố vừa qua. Ảnh: NVCC
Em Nguyễn Thái Minh giành 2 giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố vừa qua. Ảnh: NVCC

Với 2 giải Nhất ở 2 môn Hóa học và Khoa học, Thái Minh là học sinh duy nhất giành hai giải này trong kỳ thi học sinh giỏi của TP. Em cũng là học sinh đầu tiên của Trường THCS Cầu Giấy đạt được thành tích “khủng” này. Khi biết mình giành được hai giải Nhất, Minh rất bất ngờ và hạnh phúc. Em cho biết, đây là kết quả nằm ngoài dự đoán của bản thân. Chia sẻ về cơ duyên dự thi cả hai môn Hóa học và Khoa học, Minh kể, lịch thi của hai môn không trùng nhau nên em đăng ký hai môn và nỗ lực vượt qua các vòng thi để giành hai giải cao nhất cấp TP.

Bên cạnh tài năng, sự chăm chỉ thì “chiến thuật” trong thi cử rất quan trọng. Minh cho biết, em đã dành khoảng 5 phút để đọc đề. Sau đó em làm những câu dễ trước, câu khó sau. Nam sinh đánh giá, đề thi năm nay thiên về lý thuyết. Kết quả, em được 17,1 điểm/20 điểm môn Hóa. Ở môn Khoa học, đề thi gồm ba môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Minh cố gắng làm tốt nội dung cả 3 môn học. Em dự tính chỉ được khoảng 36 điểm nhưng kết quả đạt 43 điểm, thuộc khung điểm của giải Nhất.

Được biết, ngay từ khi còn nhỏ, gia đình đã có định hướng sau này cho Minh đi du học. Nhờ đó, Minh có lộ trình dài để thực hiện mục tiêu du này. Hồi còn là học sinh tiểu học, Minh học chương trình phổ thông Mỹ qua hình thức trực tuyến. Lên THCS, em theo chương trình Cambridge (Anh) của hệ song bằng.

Minh chia sẻ mục tiêu của em không hướng đến các cuộc thi trong nước, quốc tế. Tuy nhiên, khi đang học lớp 7, Trường THCS Cầu Giấy tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh trải nghiệm các môn khoa học. Minh cảm thấy rất hứng thú và quyết định khám phá nhiều hơn. Bí quyết học tốt của Minh là đi từ dễ đến khó. Trước khi vào năm học mới, em thường học trước những kiến thức cơ bản của năm học đó. Sau đó, em mới học đến kiến thức nâng cao. Em chăm chỉ tích lũy các kiến thức trên lớp, tìm tòi thêm những tài liệu tham khảo, nâng cao.

Khi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, Minh càng có động lực phấn đấu. Em chia các khoảng thời gian cụ thể để học các môn, 3 tiếng dành cho môn Hóa học và 2 tiếng dành cho các môn còn lại. Minh thường dùng phương pháp học theo sơ đồ tư duy nên tiếp thu bài rất hiệu quả. Nam sinh chia sẻ, đôi lúc cảm thấy căng thẳng khi phải ôn thi hai môn nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục hành trình chinh phục tri thức.

Trong mắt thầy cô, Minh là cậu học trò học giỏi, thông minh và luôn tập trung cao độ. Chia sẻ về dự định thời gian tới, Minh cho biết em mong muốn vào học lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, đặt mục tiêu lọt đội tuyển ôn thi học sinh giỏi cấp Quốc gia. Theo chính sách của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Minh thuộc diện được xét tuyển thẳng vào lớp 10.

Quận Cầu Giấy dẫn đầu về số lượng giải học sinh giỏi cấp TP năm nay, với 272 giải, tính cả học sinh hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - đơn vị trực thuộc Sở. So với năm ngoái, số giải của quận Cầu Giấy tăng 123. Đây là năm thứ ba liên tiếp, học sinh quận Cầu Giấy dẫn đầu TP trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9. Trong đó, Trường THCS Cầu Giấy giành 32 giải, gồm 6 giải Nhất, 15 giải Nhì, 7 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, nhiều học sinh Trường THCS Cầu Giấy đạt thành tích ấn tượng như: em Nguyễn Thái Minh (lớp 9SB1) với 2 giải Nhất ở hai môn Khoa học và Hóa học; em Thái Ngọc Diệp (lớp 9A2) giải Nhất môn Toán; em Công Thành Vinh đạt 2 giải Nhì ở hai môn Khoa học và Vật lý; em Nguyễn Khánh Vy (lớp 9A3) đạt giải Nhất môn Ngữ văn; em Đỗ Vũ Nam Phương (lớp 9A2) đạt giải Nhất môn Lịch sử; em Nguyễn Viết Trung Nhân (lớp 9A6) đạt giải Nhất môn Tin học.

Hà Nội biểu dương 2 học sinh có hành động đẹp
“Tân binh” đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố
Màn biểu diễn nghệ thuật hoành tráng của “Học sinh Thủ đô với hào khí Phù Đổng”
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động