Thứ năm 25/04/2024 12:20

Hãy trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trước nanh vuốt của “yêu râu xanh”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Các vụ xâm hại, ngoài việc các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm, thì hậu quả mà các bị hại phải hứng chịu sẽ để lại những tổn thương lớn, có thể ảnh hưởng suất cuộc đời. Vì vậy, không chỉ dựa vào nhà trường hay hệ thống bảo vệ pháp luật, mỗi bậc cha mẹ hãy tạo cho con em mình những lá chắn đầu tiên bằng việc cung cấp cho con những kỹ năng cơ bản.
Tại tòa, Hiền chấp nhận bồi thường cho cháu H, nhưng hẹn sau khi ra tù sẽ thực hiện
Tại tòa, Hiền chấp nhận bồi thường cho cháu H, nhưng hẹn sau khi ra tù sẽ thực hiện

Chiều 7/12, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm Văn Hải Nam (SN 2003, quê Sơn Dương, Tuyên Quang), sau đó quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án 8 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Vụ án được xét xử kín nhưng tuyên án công khai.

Theo đó, trưa 26/6/2022, cháu Nguyễn Thúy Q (SN 2009, ở Vĩnh Phúc) làm quen với Trần Văn Nam qua mạng xã hội Litmatch. Thanh niên này giới thiệu bản thân đang làm việc tại huyện Mê Linh (Hà Nội).

Chiều cùng ngày, cháu Q cãi nhau với mẹ đẻ nên giận dỗi và nói với Nam muốn bỏ nhà đi, đồng thời nhờ thanh niên này tìm việc làm giúp. Tối cùng ngày, thiếu nữ bắt taxi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội gặp bạn trai mới quen. Cả hai sau đó vào phòng trọ của Nam ngủ và đêm đó, Q tự nguyện quan hệ tình dục với Nam 2 lần.

Hôm sau, Nam đưa bạn gái đi thuê một phòng trọ khác, cũng ở huyện Mê Linh. Quá trình ở với nhau, cậu ta cũng nhắn tin về cho mẹ cháu Q để “gia đình yên tâm”.

Ngày 27/6/2022, bố đẻ thiếu nữ sau đó gọi lại cho Nam, rồi tới tận phòng trọ đón con gái về. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc "tày đình", gia đình thiếu nữ liền trình báo CQCA... Quá trình giải quyết vụ án, gia đình nạn nhân không yêu cầu bị cáo phải bồi thường dân sự.

Trước đó, ngày 23/9 TAND TP Hà Nội đã ra quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hiền (SN 1994, trú ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) 14 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Bị hại trong vụ án là cháu Lê Thu H (SN 8/4/2005), trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo hồ sơ vụ án, chiều 14/2/2021 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán năm 2021), Nguyễn Văn Hiền cùng bạn là Phạm Văn Đáng (SN 1995, trú cùng xã Tiền Phong) chở nhau trên xe máy đi chúc Tết. Khi đến ngã tư đường 100m, gần khu đô thị Hà Phong (huyện Mê Linh) thì cả hai gặp cháu Lê Thu H và cháu Trương Thị Mai T (SN 2005, trú huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) cũng chở nhau trên xe máy đến nhà bạn chúc Tết.

Do bị lạc nên cháu H và T hỏi Hiền về đường đi sang xã Xuân Tiến, huyện Thạch Thất (Hà Nội). Thấy hai thiếu nữ "non nớt" nên Hiền và Đáng tỏ ý muốn nhập hội, dẫn đường cho 2 cháu. Không chút e dè, hai thiếu nữ tuổi 15 lập tức đồng ý. Sau đó, Hiền điều khiển xe máy chở cháu H, còn Đáng thì chở cháu T. Đến nhà bạn, H và T vào trong nhà chơi, còn Hiền, Đáng đứng bên ngoài đợi.

Khoảng 16h cùng ngày, cả nhóm ra về. Đến địa phận xã Hải Bối (huyện Đông Anh), Hiền rủ cả nhóm vào nhà bạn đối tượng chơi và ăn cơm, uống rượu tại đây. Hơn 2 giờ sau, Hiền và Đáng lại chở hai cô gái ra về. Trên đường về, Hiền nảy sinh ham muốn quan hệ tình dục với cháu H nên "vít ga" vượt lên phía trước. Đáng chở cháu T đi chậm lại phía sau. Đến khu đô thị Hà Phong (huyện Mê Linh), Hiền cho xe máy dừng lại trước một biệt thự đang hoàn thiện và bảo cháu H vào trong cho đối tượng quan hệ tình dục. Cháu H không đồng ý liền bị Hiền lôi vào. Tại đây, Hiền dùng sức mạnh hiếp dâm cháu H. Gây án xong, đối tượng chở cháu H về gần nhà để cháu tự đi xe máy về.

Về phần H, do lo sợ bị bố mẹ trách mắng nên không nói cho người lớn biết chuyện. Ngày 25/9/2021, mẹ cháu H thấy con gái to bụng, biểu hiện mang thai nên đưa con đi khám. Kết quả là cháu H đã mang thai và đến ngày 5/11/2021 thì sinh hạ một bé trai.

Sau khi biết con gái bị hiếp dâm, gia đình cháu H đã nhờ người dò la tin tức về "thủ phạm" và báo cho CQCA.

Quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn khẩn khai nhận hành vi phạm tội hiếp dâm cháu H như cáo trạng truy tố. Tại tòa, bị cáo chấp nhận bồi thường số tiền khá lớn cho cháu H, nhưng hẹn sau khi ra tù sẽ thực hiện. Đối với bé trai, con của cháu H, Hiền cũng xin nhận trách nhiệm. Được biết, hiện tại, Nguyễn Văn Hiền đã có vợ và 1 con.

Từ các vụ việc trên nhận thấy, đã có nhiều vụ xâm hại xảy ra, là hồi chuông cảnh tỉnh cho các phụ huynh về vấn nạn này. Vậy nên cha mẹ cần chú trọng giáo dục cho trẻ càng sớm càng tốt các kỹ năng phòng chống xâm hại, để con trẻ có kiến thức và phản xạ phòng vệ trong những tình huống xấu nhất. Bố mẹ thường chú trọng dạy cho trẻ các kỹ năng sống như tự lập trong thói quen sống hàng ngày, biết chia sẻ, biết hợp tác,... nhưng lại chủ quan và chưa thực sự quan tâm tới vấn đề dạy trẻ phòng tránh bị xâm hại, phòng vệ cũng như bảo vệ bản thân trong các tình huống xấu.

Được bảo vệ khỏi mọi tình huống nguy hiểm nói chung và những kẻ xâm hại nói riêng là quyền của mọi đứa trẻ. Việc dạy trẻ các kỹ năng phòng tránh xâm hại cần được giáo dục từ sớm cho trẻ. Hy vọng rằng bố mẹ sẽ luôn đề cao cảnh giác và có trách nhiệm giáo dục trẻ các kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ khỏi vấn nạn này.

Gã "yêu râu xanh" khống chế, giở trò với nữ chủ tiệm tạp hóa
Khởi tố yêu râu xanh đội lốt thầy giáo
Có thể bị xử lý về hai tội danh
Dương Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Tự giới thiệu mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Úc và để tạo lòng tin, đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền phí trả đưa ngưởi đi xuất khẩu lao động ở Úc thì đối tượng sẽ chiếm đoạt.
Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Ngày 24/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (SN, ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, thời gian qua, với tinh thần chủ động, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma tuý, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận đã triển khai đồng bộ các biện pháp, làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động