Thứ sáu 05/12/2025 13:14

Đối tượng hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi bị xử lý ra sao?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đối tượng gây án là người đã thành niên, 19 tuổi, hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình nhưng vẫn cố ý thực hiện nên thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.
Lực lượng công an Lai Châu đọc lệnh bắt giữ đối tượng Lò A Hạnh. Ảnh: CACC
Lực lượng Công an Lai Châu đọc lệnh bắt giữ đối tượng Lò A Hạnh (áo phông màu vàng). Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lò A Hạnh, 19 tuổi, trú tại xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thông tin ban đầu, ngày 21/5, Công an xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn nhận được thông tin về việc khoảng 11h ngày 20/5, tại nhà anh L.V.T ở xã Nậm Ban, Lò A Hạnh đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N.T.N, 15 tuổi, trú tại xã Nậm Ban, khi cháu N đang trong tình trạng say rượu.

Tại cơ quan điều tra, Lò A Hạnh bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, trưa ngày 20/5, Hạnh đến nhà người quen ở xã Nậm Ban ăn cơm, uống rượu. Tại đây, Hạnh thấy cháu N.T.N được bạn đưa vào phòng ngủ trong nhà anh L.V.T vì đã say rượu.

Quan sát thấy cháu N không có người trông coi và không còn tỉnh táo, Hạnh đã nảy sinh ý định đồi bại. Lợi dụng lúc mọi người đang ăn uống bên ngoài, không ai để ý, Hạnh đã lẻn vào phòng ngủ và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ hình sự Lò A Hạnh để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, với diễn biến sự việc thì cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi là có căn cứ. Hành vi của đối tượng này là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tình dục đối với trẻ em nên cơ quan điều tra phát hiện xử lý kịp thời để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội và răn đe đối với hành vi nguy hiểm của đối tượng phạm tội.

Luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết thêm, quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án, tiến hành giám định pháp y tình dục để xác định hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân. Việc buộc tội đối với bị can không chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội, nội dung tố giác mà còn phải căn cứ vào các tình tiết chứng cứ khách quan khác trong đó có các dấu vết để lại trên hiện trường, kết quả giám định.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục nạn nhân khi nạn nhân đang say rượu, không có khả năng tự vệ, không còn khả năng nhận thức thì đây là hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, hành vi sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 142, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong trường hợp này, nạn nhân là người 15 tuổi, đối tượng lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân do đang say rượu mà quan hệ tình dục nên hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 142, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nếu trường hợp hành vi phạm tội hai lần trở lên hoặc dẫn đến nạn nhân có thai thì sẽ bị áp dụng khung tăng nặng trách nhiệm hình sự với hình phạt từ 12 năm đến 20 tù giam. Trong vụ việc này, đối tượng gây án là người đã thành niên, 19 tuổi, hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình nhưng vẫn cố ý thực hiện nên thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Vụ việc này sẽ là bài học răn đe cảnh tỉnh đối với nhiều đối tượng khi coi thường danh dự nhân phẩm của người khác, xâm phạm quyền tự do tình dục của nạn nhân. Đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, bảo vệ con cái.

Khi phụ nữ, đặc biệt là trẻ em uống rượu đến mức say, không tự chủ bản thân, không nhận thức được bản thân thì dễ bị lạm dụng tình dục, bị xâm hại tình dục. Sử dụng rượu bia cũng rất dễ dẫn đến hành vi phạm tội vì vậy nên tuyên truyền phổ biến, thực hiện phòng chống tác hại rượu bia là rất quan trọng, đặc biệt là với đồng bào vùng cao.

Gã trai trẻ giở trò xấu xa với người phụ nữ thu mua phế liệu lúc nửa đêm
Mẹ khống chế con gái cho nhân tình hãm hại: bị xử lý như thế nào?
Làm quen qua mạng, thiếu nữ ở Tây Hồ bị gã thanh niên giở trò đồi bại
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Ngoài tội “Giết người”, theo luật sư, hành vi phi tang thi thể của Đoàn Văn Sáng có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tuy nhiên, việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động