Thứ ba 23/04/2024 13:41

Hành trình trở thành “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương của nữ sinh Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từng có nhiều cơ hội để học tập tại những trường ĐH danh tiếng tại nước ngoài nhưng cô sinh viên Nguyễn Phương Anh lại lựa chọn khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội để theo học. Tại đây, em luôn phấn đấu và trở thành “Sinh viên 5 tốt” cấp TP và Trung ương.
Em Nguyễn Phương Anh giành giải Nhì cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: NVCC
Em Nguyễn Phương Anh giành giải Nhì cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: NVCC

Trúng tuyển vào 5 trường ĐH top đầu tại Việt Nam, đồng thời nhận được học bổng từ nhiều trường danh tiếng như VinUni, Swinburne hay ĐH Quốc tế Nhật Bản nhưng em Nguyễn Phương Anh quyết định học ĐH Quốc gia Hà Nội. Em chia sẻ, bản thân muốn lựa chọn môi trường học tập phù hợp với năng lực và định hướng của mình.

Trở thành sinh viên, thời gian đầu, Phương Anh có chút bỡ ngỡ vì những thay đổi trong cách học, môi trường học tập. Sau đó, em nhận được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè nên những lo lắng, áp lực được giải tỏa. Chương trình học ĐH khá nặng nên Phương Anh cố gắng tìm ra phương pháp học tập hiệu quả. Em lên kế hoạch ghi chép bài đầy đủ trên lớp, phân bổ thời gian học tập hợp lý, tuyệt đối tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”. Để làm bài hiệu quả, sau mỗi buổi học, Phương Anh thường hoàn thành bài ngay. Em cũng cân bằng thời gian học tập với các công việc, hoạt động khác.

Chia sẻ về hành trình phấn đấu trở thành sinh viên 5 tốt, Phương Anh cho biết từ năm thứ nhất ĐH, em đã biết đến phong trào “Sinh viên 5 tốt” và lên kế hoạch học tập để đạt được danh hiệu này. Đầu tiên, em tự đánh giá năng lực bản thân đang ở mức nào, sau đó vạch ra hướng đi, mục tiêu phấn đấu phù hợp với từng tiêu chí của phong trào. Nữ sinh cũng tích cực tham gia nhiều cuộc thi, hoạt động khác nhau để có thêm những trải nghiệm thú vị, kỹ năng mềm, đồng thời phát huy thế mạnh của bản thân.

Phương Anh cho biết, các tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” gồm học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Trong đó, em tâm đắc nhất với tiêu chí “Hội nhập tốt” bởi hiện nay, hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên được trải nghiệm, học hỏi, rèn luyện và trưởng thành.

Các hoạt động giao lưu quốc tế giúp Phương Anh phát triển những kỹ năng mềm như lãnh đạo, giao tiếp, thuyết trình, tìm hiểu thông tin, quản lý thời gian,… Em cũng có cơ hội giao lưu, kết bạn, tìm hiểu về đất nước, con người nhiều nước bạn cũng như giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới. Được biết, Phương Anh từng là 1 trong 27 đại biểu tham dự chương trình “Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2021”.

Đây là chương dành cho sinh viên các nước khu vực Đông Nam Á, được tổ chức với mục đích bồi dưỡng và tăng cường khả năng lãnh đạo, hội nhập và phát triển các kỹ năng mềm trong tương lai cho sinh viên; nâng cao hiểu biết, khả năng nhận thức và giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Tham gia chương trình này, Phương Anh đã học hỏi được nhiều điều từ bạn bè quốc tế và trưởng thành hơn cả về kiến thức và kỹ năng.

Hiện tại, Phương Anh là sinh viên năm thứ ba. Mục tiêu của em là sẽ tốt nghiệp ĐH sớm và có một công việc phù hợp, ổn định với năng lực và hướng đi của mình. Sau đó, Phương Anh sẽ thực hiện dự định du học thạc sĩ của mình.

Quan điểm sống của cô gái này chính là luôn cố gắng hết mình trong mọi công việc, dù làm việc gì cũng sẽ gửi tình yêu và năng lượng tích cực vào đó. Chính vì vậy, khi đối diện với những khó khăn, thử thách, Phương Anh cũng đều lạc quan vượt qua để hoàn thành mục tiêu của bản thân. Đối với em, điều quan trọng trong cuộc sống là ngày hôm nay sẽ trưởng thành, tự tin hơn ngày hôm qua.

Không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập và các phong trào, Phương Anh đã vinh dự trở thành “Sinh viên 5 tốt” cấp TP Hà Nội năm 2021 và cấp Trung ương năm 2022. Em cũng giành giải Nhì cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Đây là những thành quả xứng đáng cho sự cố gắng của cô nữ sinh tài năng, có ý chí cầu tiến.
Nữ sinh bứt phá trở thành Thủ khoa tốt nghiệp đại học
Hành trình chinh phục HCV quốc tế của nam sinh Hà Nội
Sinh viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội giành giải thưởng Loa Thành
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hướng dẫn các bước đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Hướng dẫn các bước đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, người dân Hà Nội có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước.
Người dân được hưởng trọn những lợi ích ứng dụng VNeID mang lại

Người dân được hưởng trọn những lợi ích ứng dụng VNeID mang lại

Với việc triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) từ ngày 22/4, người dân trên địa bàn TP Hà Nội có thể lựa chọn nhận Phiếu LLTP được cấp bằng bản điện tử trên ứng dụng VNeID hoặc phiếu bản giấy mà không mất thời gian, công sức phải trực tiếp đến Sở Tư pháp TP Hà Nội như trước.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo các biện pháp phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các biện pháp phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng toàn thể Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc phòng, chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng trị giá gần 10.000 tỷ đồng nối liền 2 huyện Đan Phượng và Mê Linh sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 10/2024.
Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Từ ngày 2/5, bộ phận Một cửa của UBND quận Long Biên và huyện Sóc Sơn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo ủy quyền của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 23/4/2023: Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2023: Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2023, Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng...
Dự báo thời tiết ngày 22/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 22/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 22/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Sự việc Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, Thái Bình) tổ chức cho học sinh đi học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đã dấy lên nhiều tranh cãi và nhận phải những ý kiến phê phán từ dư luận.
Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1178/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Những năm gần đây, ngành giáo dục xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc về hành xử không chuẩn mực của giáo viên đối với học sinh như đánh đập, xúc phạm học sinh bằng những ngôn từ "chợ búa".

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động