Chủ nhật 28/04/2024 11:06

Văn hoá truyền thống

Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong khuôn khổ các hoạt động “Tết Việt - Tết Phố 2024” sẽ diễn ra các nghi lễ truyền thống Rước, dâng lễ cửa Đình; cáo yết Thành Hoàng, dựng cây nêu...
Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ
Tết Việt - Tết phố 2024 là chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc mừng Đảng mừng Xuân chủ đề “Tết Việt - Tết phố 2024” do Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị, cá nhân tổ chức từ ngày 28/1 - 28/2.
Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ
“Tết Việt - Tết Phố 2024” nhằm mục đích nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và quảng bá hình ảnh khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu Phố cổ nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ
Theo họa sĩ Nguyễn Đức Bình (Chủ nhiệm CLB Đình Làng Việt, Ban tổ chức chương trình): "Ý tưởng ban đầu của hoạt động Tết Việt thường niên là các thành viên nhóm muốn tổ chức hoạt động gặp nhau để các thành viên ở nhiều nơi trở về sum họp. Nhóm có hàng chục nghìn thành viên tham gia với rất nhiều thành phần từ họa sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu văn hóa đến những sinh viên, người trẻ tuổi đam mê văn hóa và văn hóa truyền thống".
Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ
Cũng theo anh Nguyễn Đức Bình, điểm mới của Tết Việt - Tết phố 2024 đó là năm nay Ban Quản lý phố cổ mời được đội hát Then của đồng bào Tày Nùng tham gia với vai trò về âm nhạc hoặc chia sẻ về cái Tết của đồng bào Tày Nùng; hoặc chia sẻ về Tết của các vùng miền, vì thành viên của nhóm Đình làng Việt có ở rất nhiều nơi để nói về phong tục tập quán của các vùng miền. Cho độc giả biết về đặc trưng Tết Bắc, Tết Nam… Tục rước lễ tế Thành hoàng làng với các thành viên mặc trang phục áo dài ngũ thân… tạ ơn Thành hoàng và cầu mong năm mới vạn sự tốt đẹp.
Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ
Các chương trình của nhóm diễn ra đa số các thành viên mặc áo dài khăn đóng. Anh Nguyễn Đức Bình cho biết áo dài nam của đàn ông Việt không thể giống áo trường sam của đàn ông Trung Quốc. Tà áo của người Việt ngắn hơn, tạo hình áo Việt có những đường nét rất cầu kỳ, dáng áo hình chữ A rất oai vệ, nam tính.
Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ
"Áo dài Việt rộng và kín đáo, che khuất những nhược điểm, khuy cài áo thì sáng màu trong khi của Trung Quốc là khuy bện vải; cổ áo cao, vuông. Trang phục đàn ông Việt rất tinh tế như phải mặc áo trắng bên trong; nếu vải áo dài ngoài màu sắc sặc sỡ thì phải mặc lớp sa hoặc lớp the phủ ra bên ngoài" - anh Nguyễn Đức Bình nói thêm.
Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ

Năm nay, chương trình Tết Việt Tết phố được tổ chức vào 2 ngày là ngày 28/1 tức ngày 18 tháng Chạp với các hoạt động như rước lễ từ Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây về đình Kim Ngân và sau đó là lễ dựng cây nêu, biểu diễn hát Then…

Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ
Ngày thứ 2 là ngày 24 tháng Chạp, với các hoạt động như gói và luộc bánh chưng tại căn nhà di sản số 87 Mã Mây, mặc trang phục truyền thống đi chơi phố cổ và chợ hoa Hàng Lược của nhóm Đình làng Việt. Buổi tối, tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ, số 50 Đào Duy Từ có chương trình “Đêm xuân sum họp” với các hoạt động như Tọa đàm về phong tục đón Tết của Hà Nội, của các đồng bào miền Bắc, Trung và Nam xưa và nay. Giao lưu âm nhạc thơ và mùa xuân đất nước với sự tham gia của các nhà nghiên cứu ở Hà Nội, Huế và miền Tây Nam Bộ.
Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ

Trong sáng đến trưa ngày 28/1, đoàn rước lễ gồm các thành viên và người dân yêu thích văn hóa truyền thống Việt cổ đã mặc áo dài, khăn đóng, rước lễ từ căn nhà di sản 87 Mã Mây, đi qua các tuyến phố cổ và dâng lễ tại cửa Đình Kim Ngân.

Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ
Từ ngày 25/1 đến ngày 9/2 (tức ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão), tại không gian bích họa Phùng Hưng, các nghệ nhân và thợ thủ công sẽ giới thiệu các sản phẩm dân gian truyền thống, như tranh dân gian Hàng Trống, Kim Hoàng, Đông Hồ, thư pháp, gốm sứ, mây tre đan, đồ chơi tò he…
Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ

Chương trình cũng mở rộng sự tham gia của cộng đồng hơn nữa, tạo cơ hội để người Việt khắp đất nước cũng như kiều bào ở xa Tổ quốc cùng hướng về cội nguồn, gắn kết với nhau, cùng chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc vùng miền và chung tay tham gia vào các hoạt động bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ
Hoạt động dựng cây nêu ở trong đình, tạo không khí chung gắn kết cộng đồng, tạo ra cảm xúc, là thời điểm báo hiệu cái Tết. Cây nêu làm nâng cao tinh thần truyền thống, được các thành viên chuẩn bị. Năm nay là con cá để treo cây nêu.
Hà Nội rộn ràng Tết Việt - Tết phố 2024 trên phố cổ
Theo anh Nguyễn Đức Bình, những hoạt động này rất có công dụng giáo dục với thế hệ trẻ, cho giới trẻ trải nghiệm và thực hiện nghi lễ, và qua đó cũng hiểu hơn về truyền thống Tết xưa.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động