Thứ sáu 13/09/2024 02:11

Hà Nội: 1.549 hộ bị nước tràn vào nhà tại huyện Mỹ Đức

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mỹ Đức, tính đến 19h ngày 12/9, do ảnh hưởng của bão, lũ nên nước các song hồ trên địa bàn dâng cao. 1.549 hộ bị nước tràn vào nhà. Huyện Mỹ Đức đã di dời 986 hộ dân trong vùng trũng, nhà bị ngập đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng huyện Mỹ Đức hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Biên
Lực lượng chức năng huyện Mỹ Đức hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: Văn Biên)

Theo đó, mực nước tại một số sông trên địa bàn huyện đều đang ở mức cao: mực nước trên sông Đáy tại An Mỹ đạt báo động II (+6,50m) từ 17h20 ngày 10/9/2024; sông Mỹ Hà tại Hoà Lạc đạt báo động II (+6,05m) từ 4h ngày 12/9/2024; sông Bùi, xã Phúc Lâm báo động III (+7,00m).

Các tuyến sông do mực nước lên cao, một số tuyến đê đã bị tràn là khoảng 23,15km, gồm các xã: Phùng Xá (0,2km); Lê Thanh (0,15km); Hợp Thanh (4,3km); Hợp Tiến (4,5km); Hương Sơn (2km); 12km đê, bờ vùng ở An Phú (thôn Đồng Chiêm, Quèn Danh)…

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức Lê Văn Hiên cho biết, ngày 12/9 đã có 7 trường học bị nước tràn, ngập. Để đảm bảo an toàn, 6 trường đã cho các học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, gồm: Trường Mầm non Hương Sơn A, B; Mần non An Phú A, B; Tiểu học An Phú; Tiểu học Hương Sơn C.

Trường học Mầm non Hương Sơn B là 1 trong 4 trường học trên địa bàn huyện đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ảnh: Văn Biên

Chính quyền và Nhân dân xã Hương Sơn đắp đê bao cát ngăn lũ. (Ảnh: Văn Biên)

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mỹ Đức, ngày 12/9 đã có 1.549 hộ bị nước tràn vào nhà. Huyện Mỹ Đức đã di dời 986 hộ dân trong vùng trũng, nhà bị ngập đến nơi an toàn. Khoảng 600 hộ, với 2.500 khẩu tại các thôn Đồng Chiêm, Quèn Danh, Nam Hưng, Thanh Hà, Đồng Văn thuộc xã An Phú bị ngập, úng, đã thực hiện di dời đến nơi an toàn.

Các xã, thị trấn đã huy động lực lượng trên 5.300 người; 41 ô tô các loại; 16 máy súc; 2 cưa máy; 20 thuyền; 2 máy bơm; khoảng trên 1.900m3 cát; trên 600m3 đất; trên 51.000 chiếc bao tải; cuốc, xẻng để khắc phục các sự cố do mưa, bão gây ra như: đắp bao tải đất, cát để chống tràn trên các tuyến đê, các trạm bơm; thu hoạch lúa mùa cho Nhân dân…

Tại sông Mỹ Hà, mực nước đã trên mức báo động II (+6,07m), có nguy cơ tràn cao, có khoảng trên 4km mấp mé tràn. Huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các đơn vị, các xã có đê đã huy động nhân lực, lực lượng trên 1.900 người; trên 1.300m3 cát; trên 400m3 đất; trên 21.200 bao tải; 23 phương tiện vận chuyển các loại; 5 máy súc, đến nay, đã đăp bảo tải đất, cát chống tràn là trên 4km đê. Hiện các cơ quan, xã đang tiếp tục theo dõi, chống tràn, chưa có điểm bị tràn nước qua đê.

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Hương Sơn.
Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều (bên phải) đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Hương Sơn. (Ảnh: Văn Biên)

Ông Lê Văn Trang – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, huyện Mỹ Đức kiến nghị thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện, gồm: cải tạo, nâng cấp đê Mỹ Hà; sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm Đốc Tín, xã Đốc Tín; sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm tiêu An Phú, xã An Phú; xây dựng Trạm bơm tiêu Phù Lưu Tế 1; cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới Tân Độ và hệ thống kênh tưới chính xã Xuy Xá; dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới Áng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức.

Sáng 12/9, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Hương Sơn. Ông Đặng Văn Triều đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng chung tay của nhân dân xã Hương Sơn, đồng thời đề nghị các lực lượng tại địa phương cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt sát tình hình, bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người; cử người canh gác, theo dõi sát mực nước để tham mưu phương án kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Cũng trong sáng 12/9, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mỹ Đức. Trung tướng Nguyễn Hải Trung đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt, tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức trong công tác phòng, chống thiên tai. Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị huyện Mỹ Đức tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên; tập trung ứng phó các nguy cơ do mưa lớn, lũ rừng ngang gây ra; đảm bảo an toàn tính mạng, đời sống người dân.

Huyện Mỹ Đức: hỗ trợ người dân tu sửa nhà bị sập
Huyện Mỹ Đức: 4 trường cho học sinh nghỉ học
Văn Biên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động