Thứ bảy 20/12/2025 22:19

Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng bị xử lý ra sao?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Qua theo dõi vụ án, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, hành vi giết người vượt quá phòng vệ chính đáng bị phạt bao nhiêu năm tù?
Nghi phạm Nguyễn Thị Gái sát hại chồng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Nghi phạm Nguyễn Thị Gái sát hại chồng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại xã Đông Khê, TP Thanh Hóa. 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Gái (SN 1985) và con gái L.N.H.Tr (SN 2008), cùng trú tại xã Đông Khê, TP Thanh Hóa.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Gái khai nhận thường xuyên bị chồng bạo hành do ghen tuông vô cớ. Sáng 17/3, sau khi bị ông T đánh đập, Gái đã dùng quả tạ tấn công chồng trong lúc tự vệ. Trong khi đó, Tr thừa nhận đã "hỗ trợ" mẹ bằng cách trùm chăn lên mặt bố để ngăn cản, vô tình khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 16/3, Công an xã Đông Khê phát hiện ông T chết tại nhà với nhiều vết thương bất thường ở đầu. Nghi vấn người phạm tội là trong gia đình được đặt ra khi các dấu vết cho thấy xung đột dữ dội. Chỉ sau 24 giờ, cơ quan chức năng xác định hai mẹ con Nguyễn Thị Gái là nghi phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ án đang được điều tra theo hướng giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ. Dù động cơ xuất phát từ bạo lực gia đình kéo dài, hành vi của hai người vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng nạn nhân không dám lên tiếng trước tình trạng báo lực. Nguyễn Thị Gái chịu đựng hành hung nhiều năm mà không tố cáo. Chính quyền địa phương cho biết, trước đây chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào về bạo lực từ gia đình này.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất. Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của hai mẹ con nghi can trên cho thấy, việc người chồng có bạo hành, đối xử thô bạo với vợ con là có thể xảy ra trong thời gian dài. Để xem xét hai mẹ con có phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh, giết người vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, giết người thông thường hoặc phòng vệ chính đáng hay không, phải căn cứ vào nhiều yếu tố khách quan, chủ quan cũng như quá trình điều tra xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Luật sư Đinh Thị Nguyên viện dẫn, hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là trường hợp một người có hành vi tự vệ, chống trả quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm mà người tấn công đã gây ra, dẫn đến hậu quả là đã giết chết người tấn công.

Theo đó, tại Điều 126, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Tuy nhiên, luật sư Đinh Thị Nguyên cho rằng, có việc mâu thuẫn gia đình. Việc hai mẹ con đánh chết bố là xuất phát từ nguyên nhân bố bạo hành đánh mẹ, khả năng mẹ không bị thương tích nhưng do uất ức và thiếu kiềm chế dẫn tới sự việc đau thương nêu trên. Trong trường hợp này nếu xác định bị hại có lỗi, hai mẹ con sẽ bị khởi tố về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 2 Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, hình phạt từ từ 7 năm đến 15 năm.

Tuy nhiên, do người con gái tham gia giết bố nên thuộc trường hợp định khung "Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình" theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015. Nếu trong quá trình điều tra, có căn cứ xác định hai mẹ con phạm tội “Giết người” trong trạng thái tinh thần kích động mạnh thì sẽ bị xử lý theo Điều 125, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Luật sư Đinh Thị Nguyên cũng cho biết, giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là hành vi của một người không tự kiềm chế được mình trước hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với chính mình hoặc đối với người thân thích của mình nên đã giết chết nạn nhân.

Tình trạng tinh thần bị kích động mạnh của người phạm tội phải do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân gây nên đối với người phạm tội. Cũng có trường hợp hành vi trái pháp luật của nạn nhân có tính chất đè nén, áp bức nặng nề, đến một thời điểm nhất định lại bùng lên, người phạm tội vẫn được coi là phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Chỉ thị 19/2024/CT-TTg: siết chặt kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy
Lái xe có nồng độ cồn gây tai nạn là tình tiết tăng nặng
Câu trộm cá ở hồ công cộng có bị xử lý?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động