Thứ bảy 27/04/2024 21:48

Dự báo thời tiết ngày 6/10/2023: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dự báo thời tiết ngày 6/10/2023, thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Dự báo thời tiết ngày 6/10/2023: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ
Dự báo thời tiết ngày 6/10/2023: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ. Ảnh: Như Ý

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, một bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc đang tăng cường lệch Đông. Do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ chiều tối và đêm ngày 6/10 đến sáng ngày 7/10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 5 và ngày 6/10/2023:

Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết ngày 3/10/2023: Hà Nội ngày nắng, có nơi trên 34 độ, đêm có mưa dông vài nơi Dự báo thời tiết ngày 3/10/2023: Hà Nội ngày nắng, có nơi trên 34 độ, đêm có mưa dông vài nơi
Dự báo thời tiết ngày 4/10/2023: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 34 độ C Dự báo thời tiết ngày 4/10/2023: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 34 độ C
Dự báo thời tiết ngày 5/10/2023: Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa Dự báo thời tiết ngày 5/10/2023: Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội sắp đón mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội sắp đón mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng
H.Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động