Thứ năm 18/12/2025 20:42

Đong đầy tình yêu nghề báo

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tròn 10 năm theo nghề báo, đôi lúc có thời điểm chông chênh trong cuộc sống nhưng mỗi buổi sáng mở chuyên trang điện tử Pháp luật & Xã hội và các chuyên trang, ấn phẩm khác của Báo Kinh tế và Đô thị, đón đọc các bài báo sống động cùng thời cuộc hay niềm háo hức cầm trên tay tờ báo giấy thơm mùi mực mới, tôi như được tiếp lửa đam mê.
Hình ảnh tác nghiệp của phóng viên Vi Giáng tại kỳ thi vào lớp 10 không chuyên Hà Nội năm học 2023 – 2024
Hình ảnh tác nghiệp của phóng viên Vi Giáng tại kỳ thi vào lớp 10 không chuyên Hà Nội năm học 2023 – 2024. Ảnh: Mộc Miên

Dấu ấn tác nghiệp

10 năm, một cột mốc đáng nhớ trong nghề báo. Một hành trình nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi được rèn giũa, được say nghề với những trang báo sống động cùng thời cuộc.

Giữa thời điểm Hà Nội bước vào mùa thi lớp 10 vừa qua, có ngày nắng nóng cao điểm, nền nhiệt ngoài trời xấp xỉ trên 40 độ hay bất chợt xuất hiện cơn mưa rào vào buổi sáng ngày thi môn Toán cuối cùng. Mặc dù thời tiết bất lợi cũng không ngăn được tinh thần tác nghiệp hăng say của mỗi phóng viên. Để có thể đưa tin, gửi bài nhanh nhất về tòa soạn, nhóm phóng viên làm thi lớp 10 có thể ngồi dựng video, bài viết trực tiếp tại các điểm trường thi. Tận dụng chiếc ghế đá, bồn cây làm khu vực ngồi làm việc hay “đội mưa” để bắt cận hình ảnh sĩ tử đầu tiên bước ra điểm thi, ghi lại khoảnh khắc những cái ôm động viên, bắt tay thặt chặt của phụ huynh với sĩ tử.

Nụ cười và nước mắt mùa thi được thu nhỏ trong ống kính của những phóng viên trẻ. Đó là một Khánh Huy - phóng viên ảnh chuyên trách của Ban Pháp luật & Xã hội, tay máy cừ khôi nắm bắt các góc quay đẹp. Đó là một Hồng Giang nhanh nhẹn, tận tụy với công việc ghi lại cảm xúc, nhận định đề thi được đánh giá là hút “view” bạn đọc nhiều nhất. Đó là một Duy Linh tác phong chuẩn mực, đúng giờ, có số lượng ảnh tác nghiệp sớm nhất, nhiều nhất. Mùa thi lớp 10 đong đầy lửa nghề nhưng khó có thể so với những đồng nghiệp khác trong tòa soạn sẵn sàng tác nghiệp vùng bão lũ, thiên tai, những chuyến lênh đênh trên tàu ra Trường Sa hay lăn xả thâm nhập vào đời sống dân sinh để thực hiện các loạt bài phóng sự chất lượng - trang báo “đinh” thu hút độc giả mỗi số báo.

Nghề báo gắn với cụm từ “đi và viết”, bởi thế hành trang trên những nẻo đường tác nghiệp của những phóng viên là chiếc balo với lỉnh kỉnh máy ảnh, máy tính, bút, sổ, máy ghi âm… Tròn 10 năm công tác, được phân công “bám” mảng văn hóa, xã hội, mảng đề tài gần gũi với đời sống dân sinh, tưởng dễ nhưng lại khó “nhằn” vì đòi hỏi không chỉ viết bài phản ánh thực tế, có chiều sâu, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, còn thu hút được bạn đọc, tăng lượt tương tác cho báo.

Trên hành trình tác nghiệp, tôi nhớ nhất lần tác nghiệp sau vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hồi tháng 9/2023. Sau gần một ngày xảy ra vụ cháy thảm khốc, khung cảnh tang thương bao trùm con phố nhỏ. Đồng cảm trước nỗi đau mất mát quá lớn của các gia đình nạn nhân trong vụ cháy, rất đông người dân ở khu phố lân cận và trên địa bàn Hà Nội đã đến thắp hương và ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt… Giữa phố thị phồn hoa, giữa những đau thương, mất mát ấy, vẫn lắng đọng tình người ấm áp. Bài viết “Người dân miễn phí phòng trọ cho các gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ” được lượng độc giả rất lớn đón đọc.

Truyền lửa tình yêu nghề

Trong đợt tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi được chứng kiến tình đồng chí, đồng đội ngày gặp mặt, tri ân cựu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội.

Khán phòng sân khấu của Thành ủy Hà Nội sôi nổi có sự góp mặt của 250 đại biểu chiến sĩ Điện Biên năm xưa đại diện cho hơn 2.000 chiến sĩ đang sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội cùng ôn lại những ký ức về một thời hoa lửa hào hùng.

Trong số 250 nhân chứng lịch sử đến tham dự buổi lễ gặp mặt, tri ân có Đại tá, nhà giáo Nguyễn Thụ (SN 1933, quê Bắc Ninh). Năm 16 tuổi, ông Thụ xung phong nhập ngũ, tham gia nhiều chiến dịch trong những năm chống thực dân Pháp. Năm 1953, ông Thụ giữ chức Trung đội trưởng thuộc Đại đội 269, Tiểu đoàn 54, Trung đoàn 102, Đại đoàn 308, đóng góp thành tích Chiến dịch Thượng Lào.

Năm 1954, đơn vị của ông Thụ được lệnh trở về Điện Biên Phủ cùng tham gia chiến dịch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm A1 - trận địa khốc liệt nhất. Đóng góp trực tiếp thắng lợi của toàn chiến dịch, ông Thụ và 1 đồng chí nữa được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Ở tuổi 91, khi sức khỏe, trí tuệ còn khá minh mẫn, ông Thụ vẫn dành thời gian sáng tác văn học, viết báo, viết tác phẩm về người lính, chiến tranh để bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ, nhắc nhở về “một thời hoa lửa” hào hùng của quân và dân ta. Tinh thần của cựu chiến sĩ Điện Biên năm xưa đã truyền lửa cho những thế hệ phóng viên trẻ sự say nghề, nhiệt huyết, cống hiến hết mình với nghề.

Nghề báo đã giúp tôi được đi, gặp gỡ, được thỏa sức đam mê, rong ruổi với nhiều đề tài khác nhau. Có những chuyến đi lưu giữ nhiều kỷ niệm về nghề như đợt công tác Lý Sơn năm 2014; phỏng vấn chiến sĩ Đinh Văn Dương - người sống sót duy nhất trong vụ chiếc máy bay Mi - 171 bị rơi cháy tại Thạch Thất năm 2015. Có những câu chuyện cảm động về người thầy khiếm thị Phạm Đình Thắng, là hành trình thiện nguyện của bà Phan Thị Bính - người phụ nữ bán đất tiền tỷ làm từ thiện, là nghị lực vươn lên của các “gương mặt vàng” thể thao Hà Nội như Dương Thúy Vi (Wushu), Đinh Văn Thành (Thể dục dụng cụ), Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh), là tấm gương cán bộ làm công tác hòa giải như bà Lê Thị Thu (quận Ba Đình)…Từ những câu chuyện đời của các nhân vật đã “truyền lửa” đam mê nghề báo để tôi có thêm nỗ lực cống hiến, vượt qua thử thách trong thời đại báo chí công nghệ số 4.0.

Tháng 6 có ngày đặc biệt, ngày của nghề báo. Là dịp để mỗi phóng viên, nhà báo chúng tôi cùng vui với ngày “Tết nghề”, để những nhọc nhằn, gian truân vui buồn theo từng con chữ được gác lại phía sau, dành tâm huyết cho các bài báo hay, chất lượng đồng hành cùng bạn đọc.

Trong không khí kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi nhớ vẹn nguyên bài phát biểu về “Phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại” của đồng chí Hà Minh Hải - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Báo Kinh tế và Đô thị.

Đồng chí Hà Minh Hải đề nghị, Báo Kinh tế và Đô thị tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi xanh, số để đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng và phong phú của độc giả. Ngoài ra, xây dựng tòa soạn số, tòa soạn thông minh; xây dựng cơ quan báo văn hóa, người làm báo văn hóa, xây dựng tòa soạn số, hướng tới xây dựng tòa soạn thông minh và hạnh phúc.

Mạch nguồn cảm xúc nuôi dưỡng tình yêu nghề báo
Nơi neo giữ ký ức ân tình nghề báo
Những khoảnh khắc nghề Báo
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thư Lâm đã kịp thời giúp cháu bé đi lạc trở về an toàn với gia đình.
Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Các chuyên gia cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giới trẻ cần được thực hiện nghiêm túc theo luật, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các cán bộ chuyên trách, đồng thời cần phải đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.
Chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học đường

Chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học đường

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, thời gian qua, Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã chủ động phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn.
Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 3 – đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.
Kỳ 1: Giải bài toán thay đổi ý thức chấp hành

Kỳ 1: Giải bài toán thay đổi ý thức chấp hành

Sau một thời gian Nghị định 168/2024/NĐ-CP đang đặt ra một nghịch lý: mức xử phạt đã tăng cao, chế tài đủ sức răn đe, nhưng hành vi vi phạm của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn tái diễn. Tình trạng “nhờn luật” cho thấy khoảng cách giữa quy định pháp luật và việc hình thành thói quen chấp hành vẫn còn có độ trễ nhất định.
Đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ đến 5 triệu đồng

Đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ đến 5 triệu đồng

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ ban hành Nghị định số 279/2025/NĐ-CP quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025.
Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó, trên nhiều vùng biển, đặc biệt là Biển Đông, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, gây sóng cao và biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động hàng hải.
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, Hà Nội liên tục chìm trong lớp sương mù dày đặc do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, nhiều thời điểm đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trước diễn biến xấu, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát nguồn phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt giảm ô nhiễm không khí, trong đó trọng tâm là giúp người dân chuyển từ xe máy xăng sang xe điện. Hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính, hạ tầng và ưu đãi lệ phí đang được xây dựng nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, công bằng và khả thi.
Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Chiều 19/12, Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập” do Trang tin điện tử Sóng trẻ phối hợp với Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và những người làm báo trẻ.
Cô giáo có tấm lòng nhân hậu

Cô giáo có tấm lòng nhân hậu

25 năm qua, cô giáo Tăng Thị Thu Hằng - Phó trưởng Khoa Kĩ năng Nghiệp vụ Đội, Trường Lê Duẩn luôn gắn bó với công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Kỳ 4: Tuyên truyền pháp luật bằng văn hóa nghệ thuật

Kỳ 4: Tuyên truyền pháp luật bằng văn hóa nghệ thuật

Văn hóa nghệ thuật có sức mạnh chuyển tải thông điệp mạnh mẽ, sâu rộng đến cộng đồng nên thường được lựa chọn là giải pháp hữu hiệu trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã lựa chọn văn hóa nghệ thuật là "đòn bẩy" xây dựng xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động