Đoàn chủ tịch ủy ban Tư MTTQ Việt Nam họp về Vụ việc của "nữ đại gia" Đặng Thị Hoàng Yến
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Một ngày sau cuộc họp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Long An, sáng hôm qua 18-4, trong chương trình nghị sự của Hội nghị lần thứ 8, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành xem xét tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim và các vị trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự Hội nghị.

Phiên họp của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến. Ảnh: TL
Nhất trí kiến nghị bãi nhiệm
Sau khi nghe đại diện Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày các nội dung liên quan đến trường hợp bà Đặng Thị Hoàng Yến, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, phân tích rõ những vấn đề mà đại biểu này đã vi phạm tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Hội nghị đã biểu quyết với 100% ý kiến tán thành kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.
Như báo Pháp luật&Xã hội đã đưa tin, ngày 17-4, Ủy ban MTTQ tỉnh Long An cũng đã họp và thống nhất đề nghị xem xét lại tư cách đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Lý do là nữ đại biểu này bị xác định không trung thực khi khai hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trong đó, bà Yến dù đang là đảng viên nhưng lại không kê khai là đảng viên. Trả lời trên báo điện tử Vnexpress ngày hôm qua 18-4, bà Đặng Thị Hoàng Yến thừa nhận mình vẫn là đảng viên, nhưng đã có thời gian dài không tham gia sinh hoạt đảng. "Trong hồ sơ tôi không khai là đảng viên là thể hiện sự trung thực" - bà Yến trả lời trên báo điện tử Vnexpress và cho biết bà sẵn sàng đối thoại về việc này cũng như về lý do không kê khai về người chồng Jimmy Trần trong hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến và bản tiểu sử giấu một số chi tiết. Ảnh: TL
Nhìn lại một số trường hợp ĐBQH bị bãi nhiệm
Theo bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng Ban công tác đại biểu, dự kiến tại phiên họp thứ 8 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bàn về vụ việc này và quyết định có trình Quốc hội xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Yến hay không.
Vào tháng 11-2005, Quốc hội đã nhất trí bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của ông Lê Minh Hoàng.
Trước đó Ủy ban MTTQ -TPHCM đã nhiều lần gợi ý ông Lê Minh Hoàng đệ đơn xin từ nhiệm đại biểu Quốc hội, nhưng ông Hoàng không chấp nhận nên ngày 7-10-2005, cơ quan này đã tổ chức bỏ phiếu đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu của ông Hoàng. Việc bãi nhiệm ông Lê Minh Hoàng căn cứ kết quả điều tra của Bộ Công an về những sai phạm của Công ty điện lực TPHCM và ông Lê Minh Hoàng. CQCA xác định trong quá trình tổ chức đấu thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng mua 312.000 công tơ điện tử của Công ty Linkton Singapore, Công ty Điện lực TPHCM đã vi phạm nghiêm trọng các quy chế đấu thầu do Chính phủ ban hành. Ông Lê Minh Hoàng cũng có những sai phạm nghiêm trọng liên quan. Tháng 9-2009 ông Lê Minh Hoàng bị tuyên án 4 năm tù với tội danh cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Hơn 1 năm sau đó, người ta lại chứng kiến việc Quốc hội biểu quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Mạc Kim Tôn, GĐ Sở GD&ĐT Thái Bình. Cuộc biểu quyết diễn ra sáng 29-11-2006. Với hơn 83% đại biểu nhất trí, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XI với ông Mạc Kim Tôn. Theo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc này thì, ông Mạc Kim Tôn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây bất bình trong dư luận, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.
Theo cơ quan tố tụng, ông Mạc Kim Tôn đã che chắn cho một đối tượng lừa mua của 3 công ty gần 390 máy tính để bàn, hơn 30 máy tính xách tay, 25 máy chiếu đa năng và 7 thiết bị khác, với tổng số tiền phải thanh toán hơn 4,2 tỷ đồng. Ông Tôn đã trực tiếp nhận gần 100 triệu đồng của 11 trường được lắp máy tính, 10 món quà biếu trị giá hơn 60 triệu đồng.
Ngày 21-7-2006, ông Tôn bị khởi tố bị can, bắt tạm giam khám xét nơi ở và làm việc về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 281 Bộ luật Hình sự. Tháng 6-2007 ông Mạc Kim Tôn bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án 7 năm tù giam về tội danh trên, giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Thái Bình.
Hải Đăng
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






