Thứ năm 15/08/2024 23:05

Đi khám vì đau đầu, phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Một trường hợp đáng báo động vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho thấy hậu quả nghiêm trọng của việc bỏ qua khám sức khỏe định kỳ. Bệnh nhân T.V.T, 34 tuổi, đến từ Ba Vì - Hà Nội, ban đầu chỉ đi khám vì đau đầu và mệt mỏi kéo dài, không ngờ lại phải nhập viện cấp cứu vì suy thận mạn giai đoạn cuối.
Đi khám vì đau đầu, phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối
Bệnh nhân phải lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần để điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối. Ảnh: BVCC

Theo lời kể của anh T, trước đây anh chưa từng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ nên không biết mình mắc bệnh. Khi xuất hiện các triệu chứng đau đầu và mệt mỏi, anh đã đến một phòng khám gần nhà và được chẩn đoán viêm xoang. Tuy nhiên, sau khi điều trị bằng thuốc uống và tiêm, tình trạng không những không cải thiện mà còn trở nên nghiêm trọng hơn với các dấu hiệu như phù hai chân và tiểu tiện ít.

Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các xét nghiệm và siêu âm cho thấy tình trạng sức khỏe của anh T đã rất nghiêm trọng. Anh bị thiếu máu nặng, huyết áp cao, chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, hai thận teo nhỏ, và có dịch ổ bụng cùng dịch màng phổi hai bên. Bác sĩ chẩn đoán anh bị suy thận mạn giai đoạn cuối kèm theo tăng huyết áp, thiếu máu và tràn dịch đa màng.

Bác sĩ Ngô Thị Hương từ Trung tâm Thận - Lọc máu của bệnh viện chia sẻ: "Suy thận mạn tính là tình trạng mất chức năng của thận diễn ra trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Với trường hợp của anh T, nếu anh ấy đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, chúng tôi có thể phát hiện bệnh sớm hơn và có phương pháp điều trị hiệu quả, tránh được tình trạng phải lọc máu chu kỳ như hiện tại".

Hiện tại, sau khi được điều trị tích cực, tình trạng của anh T đã ổn định hơn. Tuy nhiên, anh sẽ phải thực hiện lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần trong thời gian tới. Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Bác sĩ Ngô Thị Hương cho biết, Trung tâm Thận - Lọc máu của bệnh viện đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy thận nặng hoặc giai đoạn cuối mà không hề biết trước đó.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc như trường hợp của anh T, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng đến 1 năm một lần. Khi có vấn đề sức khỏe, cần đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và chẩn đoán chính xác. Đặc biệt, người dân không nên tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc hoặc theo lời truyền miệng để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Sản phụ 50 tuổi vượt qua nỗi đau, thực hiện ước mơ làm mẹ
Đổ xăng đốt vàng mã, người đàn ông nhập viện vì bỏng độ 2
Minh Nhật
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động