Thứ sáu 19/04/2024 03:58

Đêm nhạc đầy cảm xúc khép lại Liên hoan Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau 3 ngày thi, tối 20/11, lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Hà Nội - rạp Kim Đồng.
Đêm nhạc đầy cảm xúc khép lại Liên hoan Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4
Festival Guitar Hà Nội 2022 là một sân chơi lành mạnh, hấp dẫn được các bạn học sinh, sinh viên, người yêu Guitar yêu thích

Tham dự lễ tổng kết có ông Nguyễn Minh Đức, Tổng biên tập báo Kinh tế đô thị; bà Bùi Thị Nguyệt Anh, Giám đốc công ty SSM Group; ông Vũ Đức Hiển, Emotion Guitar, người sáng lập Festival Guitar Quốc tế Hà Nội… cùng các nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia biểu diễn.

Phát biểu tổng kết liên hoan guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4, ông Vũ Đức Hiển cho biết: "Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa không chỉ đối với tôi mà nó còn có ý nghĩa với cộng đồng guitar Hà Nội cũng như ở Việt Nam. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của nghệ nhân Masaki Sakurai (Nhật Bản), người đã từng được giải Nhất làm đàn guitar thế giới tại Paris năm 1988, ông đã mang đến một cây đàn do chính ông làm ra ở tuổi 79, trị giá 250 triệu để làm giải Nhất cho thí sinh năm nay".

Đêm nhạc đầy cảm xúc khép lại Liên hoan Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4
Ông Vũ Đức Hiển phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4

Để tổ chức được buổi liên hoan Guitar lần thứ 4, ông Hiển cho biết ông và các đối tác đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, điều khiến ông cũng như các thành viên ban giám khảo thấy hài lòng nhất, đó là chất lượng của cuộc thi. Các thí sinh trong nước cũng như quốc tế đã có những màn biểu diễn xuất sắc, thể hiện một bước tiến mạnh mẽ trong cộng đồng guitar trong nước cũng như quốc tế.

Đại diện cho đơn vị bảo trợ truyền thông, ông Nguyễn Minh Đức, Tổng biên tập báo Kinh tế và Đô thị nhấn mạnh, trong bối cảnh giới trẻ còn thiếu những sân chơi, thì Festival Guitar Hà Nội 2022 là một sân chơi lành mạnh, hấp dẫn được các bạn học sinh, sinh viên, người yêu Guitar yêu thích.

Đêm nhạc đầy cảm xúc khép lại Liên hoan Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4
Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng biên tập báo Kinh tế và Đô thị phát biểu tại buổi lễ

Festival Guitar Hà Nội 2022 là cơ hội để các bạn thí sinh thể hiện tài năng, niềm đam mê và lòng yêu âm nhạc. Hơn hết Festival Guitar Hà Nội 2022 đã truyền cảm hứng cho nhiều người, tạo động lực tập luyện cho các học viên, người yêu đàn guitar, góp phần quảng bá văn hóa, nghệ thuật và con người Hà Nội ra nước ngoài, thu hút sự quan tâm của cộng đồng âm nhạc Quốc tế tới Việt Nam.

“Festival Guitar Hà Nội 2022 được tổ chức đã thực sự góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Festival Guitar trong các mùa tiếp theo”, ông Đức cho biết thêm.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc… Đây là những thí sinh đã có những màn trình diễn được ban giám khảo đánh giá cao, vượt qua nhiều thí sinh xuất sắc khác để đạt được những giải thưởng giá trị của cuộc thi.

Đêm nhạc đầy cảm xúc khép lại Liên hoan Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4
Thí sinh Adrian Francis Iskandar Cristobal, người Philippines giành giải Nhất Bảng A với phần thưởng là cây đàn Guitar Sakurai Maestro do chính nghệ nhân Masaki Sakurai chế tác

Cũng tại buổi lễ, các nghệ sĩ quốc tế cũng như Việt Nam đã dành tặng khán giả những màn biểu diễn lắng đọng, đầy cảm xúc.

Đêm nhạc đầy cảm xúc khép lại Liên hoan Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4
Màn trình diễn của nghệ sĩ Lee Song Ou (Hàn Quốc)
Đêm nhạc đầy cảm xúc khép lại Liên hoan Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4

Hai thầy trò nghệ sĩ Lee Song Ou và Honam Ji cùng biểu diễn một nhạc phẩm

Đêm nhạc đầy cảm xúc khép lại Liên hoan Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4

Nghệ sĩ trống Trần Xuân Hòa sinh năm 1980, tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Anh được khán giả biết tới với thương hiệu là một người có đam mê với bộ gõ. Không chỉ chơi được nhiều loại nhạc cụ, nghệ sĩ Xuân Hòa còn tự mày mò chế tạo ra các loại nhạc cụ và tự sáng tác

Đêm nhạc đầy cảm xúc khép lại Liên hoan Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4
Bất ngờ lớn nhất của chương trình, nghệ sĩ Thái Lan Bom Sincharoen dành tặng khán giả những bản nhạc và ca khúc do anh tự sáng tác
Đêm nhạc đầy cảm xúc khép lại Liên hoan Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4
Ông Vũ Đức Hiển cùng ban giám khảo, các nghệ sĩ và các thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi gửi lời tri ân đến các khán giả yêu guitar
Danh sách thí sinh đạt giải:

Bảng A:

Giải Nhất: Adrian Francis Iskandar Cristobal (1993), Philippines

Giải Nhì: Vladimir Gapontsev (1985), Nga

Giải Ba: Vương Quốc Anh (2004), TP Hồ Chí Minh

Giải Tư: Lee Yunsang (2004), Hàn Quốc

Bảng B:

Giải Nhất: Hạ Mạnh Đức (2004), Hà Nội

Giải Nhì: Dương Anh Đức (2007), Hà Nội

Giải Ba: Võ Trung Hiếu (2007), Hà Nội

Giải Tư: Nguyễn Hà Sam Anh (2005), Hà Nội; Phan Nam Anh (2006), Hà Nội

Bảng C:

Giải Nhất: Trần Trung Hiếu (2011), Hà Nội

Giải Nhì: Nguyễn Văn Khánh (2010), Hà Nội

Giải Ba: Trịnh Bình Minh (2013), Hải Phòng

Giải Tư: Nguyễn Việt Khoa (2010), Hà Nội; Đào Hà Ngân (2009), Hà Nội

Bảng D:

Giải Nhất: Nguyễn Hiếu Đức (2007), Hà Nội

Giải Nhì: Mẫn Bá Đạt (1969), Bắc Ninh; Tạ Quang Hưng (1977), HN

Giải Ba: Ngọ Quốc Đạt (1990), Hà Nội

Giải Tư: Phạm Trọng Hùng (2007), Hải Phòng

Sẵn sàng cho một Festival Guitar Quốc tế Hà Nội ấn tượng
Khai mạc Liên hoan Guitar Quốc tế Hà Nội lần thứ 4
Duy Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động