Thứ hai 17/03/2025 21:41
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025):

Đảng bộ Hà Nội – Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930- 17/3/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã có bài viết "Đảng bộ Hà Nội – Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới".
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Bí thư Thành ủy Hà Nội:

95 năm - một chặng đường vẻ vang của Đảng bộ TP Hà Nội, đã hun đúc ý chí kiên cường, bản lĩnh cách mạng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc đổi mới hôm nay, Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô luôn đoàn kết, gương mẫu đi đầu, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Trên chặng đường phía trước, Hà Nội quyết tâm khẳng định vai trò tiên phong, phát triển bứt phá, thực sự “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng với vai trò, vị trí và tầm vóc Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, cùng cả nước tự tin, vững bước trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

I

BỀ DÀY TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, ANH HÙNG

Ngày 17/3/1930 (chỉ sau hơn 40 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập), tại ngôi nhà số 42 phố Hàng Thiếc (nơi ở của đồng chí Đỗ Ngọc Du), trụ sở của Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Hà Nội, Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Hà Nội được thành lập gồm 3 đồng chí: Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Ngọc Vũ và Lều Thọ Nam. Đồng chí Đỗ Ngọc Du làm Bí thư Thành ủy lâm thời. Sự ra đời của Đảng bộ TP Hà Nội là mốc son trong lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Thủ đô.

Với trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Hà Nội bằng ý chí, quyết tâm, không quản gian khổ, không sợ hy sinh, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, đề ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp, lãnh đạo Nhân dân lập nên nhiều thành tựu to lớn; tiêu biểu là: Tập hợp được đông đảo quần chúng Nhân dân nhất tề đứng dậy, làm nên thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân, là kinh nghiệm thực tiễn quý giá để Đảng ta kịp thời chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 thắng lợi trong cả nước, tạo tiền đề lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo Nhân dân đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Hà Nội đã mở đầu toàn quốc kháng chiến với ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, sáng tạo nhiều hình thức chiến đấu, kìm chân và làm tiêu hao lực lượng địch ở Thủ đô, chặn đứng âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của địch, góp phần quan trọng giúp Trung ương cùng cả nước chuẩn bị điều kiện để tiến hành trường kỳ kháng chiến. Đảng bộ Hà Nội vừa gây dựng, củng cố tổ chức, vừa lãnh đạo quân dân tham gia chiến đấu trên nhiều mặt trận, cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ngày 10/10/1954, Hà Nội sạch bóng quân thù, hân hoan chào đón đoàn quân chiến thắng trở về. Thủ đô được giải phóng, trở lại vị trí trung tâm, đầu não chính trị của cả nước.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân Hà Nội vừa tập trung sức khôi phục và phát triển kinh tế, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; vừa cùng đồng bào miền Bắc dốc sức chi viện cho cách mạng miền Nam với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”,... Hà Nội luôn xung kích, đi đầu, khởi nguồn nhiều phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ”,...; là minh chứng sống động về tinh thần cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Thủ đô, mà đỉnh cao là đã phối hợp cùng quân dân miền Bắc đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12/1972, được thế giới ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.

Đảng bộ Hà Nội – Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô nhân dịp Tết Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: Thanh Hải
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô nhân dịp Tết Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: Thanh Hải

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó là thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội đã lập nên nhiều chiến công và thành tựu mới, to lớn hơn; góp phần quan trọng cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước làm nên Đại thắng Mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Khi non sông Việt Nam liền một dải, Hà Nội cùng cả nước bước vào giai đoạn cách mạng mới, khôi phục, phát triển đất nước sau chiến tranh; đồng thời cùng với quân dân cả nước chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, bắt đầu từ Đại hội lần thứ X Đảng bộ Thành phố (tháng 10/1986), Hà Nội đã cùng cả nước xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ chế kinh tế mới; từng bước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Gần 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của Ðảng bộ, quân và dân Thủ đô đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thử thách, chiến đấu kiên cường, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới đất nước.

Với tinh thần năng động, vượt khó vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội luôn gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Trung ương đánh giá cao, trở thành niềm tin yêu, hy vọng và tự hào của đồng bào cả nước. Thực tiễn hoạt động phong phú, sinh động, cùng kinh nghiệm quý báu tích lũy được của Đảng bộ Hà Nội đã đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng, Nhà nước đúc kết, nhân rộng điển hình, triển khai nhiều chủ trương lớn ra phạm vi cả nước. Đặc biệt, sau gần 17 năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội tích cực triển khai Luật Thủ đô, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.

II

KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CAO

95 năm qua, Đảng bộ Hà Nội trải qua 17 kỳ đại hội. Từ ngày đầu thành lập với số lượng đảng viên rất ít, đến nay Đảng bộ Hà Nội đã trở thành đảng bộ lớn nhất cả nước với tổng số hơn 485.000 đảng viên. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Hà Nội luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng là “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào thắng lợi tất yếu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TP Hà Nội trao đổi về những định hướng phát triển của thành phố, tại Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, ngày 14/1/2025. Ảnh Thanh Hải
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TP Hà Nội trao đổi về những định hướng phát triển của thành phố, tại Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, ngày 14/1/2025. Ảnh: Thanh Hải

Không chỉ đông về số lượng, chất lượng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Hà Nội cũng không ngừng được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy luôn được đổi mới, sáng tạo theo tinh thần quyết liệt, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Hà Nội luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương; đi đầu đổi mới, sáng tạo trong các mặt công tác, tiêu biểu như: Hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình về công tác cán bộ; đánh giá cán bộ hằng tháng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, chức danh và cán bộ nguồn...

Từ đầu nhiệm kỳ (2020 - 2025) đến nay, Đảng bộ Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, là địa phương đầu tiên ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; nhận diện các biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm trong xử lý công việc; tiên phong trong ứng dụng mô hình chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, xã hội số, công dân số...

Càng trong những hoàn cảnh khó khăn, truyền thống vẻ vang được hun đúc từ lịch sử càng được cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phát huy, tạo thành động lực khơi dậy sức mạnh tổng hợp để cả hệ thống chính trị và Nhân dân vượt qua. Điều đó thể hiện rất rõ trong hơn 2 năm Hà Nội cùng cả nước chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Hà Nội vừa kịp thời khống chế, từng bước đẩy lùi thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm sinh kế cho người dân. Năm 2024 trước ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (Yagi), Đảng bộ TP Hà Nội đã lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân vừa chủ động ứng phó, kịp thời bảo vệ an toàn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; vừa kịp thời hỗ trợ cho các tỉnh, thành khác, nỗ lực cùng cả nước vượt qua khó khăn với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Năm 2021, trong bối cảnh rất khó khăn, nhưng kinh tế Hà Nội vẫn tăng trưởng 2,91%. Năm 2022, kinh tế Hà Nội phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng 8,89%; năm 2023, tăng 6,27%; năm 2024 tăng 6,52%. Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, hơn 8% về dân số, nhưng hằng năm Hà Nội đóng góp khoảng 1/4 số thu ngân sách Nhà nước và hơn 16% GDP cả nước. Đặc biệt, năm 2024, thu ngân sách của Hà Nội vượt 500.000 tỷ đồng, dẫn đầu cả nước. Quy mô nền kinh tế Thủ đô đến nay đạt khoảng 59 tỷ USD, chiếm hơn 1/10 quy mô kinh tế cả nước... Cùng với đó, TP luôn tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị cấp thiết, cấp bách đặt ra trước mắt, đồng thời chủ động xây dựng các chủ trương lớn mang tính chiến lược cho Thủ đô phát triển như: Trình Trung ương thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; đến nay đều đã được cấp có thẩm quyền thông qua và đi vào triển khai thực hiện.

Đồng thời, Thành phố đã bắt tay vào cụ thể hóa mục tiêu phát triển bằng việc đầu tư mạnh vào phát triển hạ tầng chiến lược như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, ưu tiên đầu tư 3 lĩnh vực (y tế, giáo dục, văn hóa), đưa vào vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị (Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy), đầu tư phát triển mạnh các đô thị vệ tinh phía Bắc (các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (Hòa Lạc), hệ thống các cầu bắc qua sông Hồng... Cùng với đó, diện mạo đô thị được phát triển mạnh mẽ, khu vực nông thôn ngoại thành cũng ngày càng khởi sắc. Hà Nội là địa phương đi đầu về xây dựng nông thôn mới trên cả nước khi toàn bộ 18 huyện, thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TP Hà Nội và các đại biểu dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 20 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, ngày 9/12/2024.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TP Hà Nội và các đại biểu dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 20 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, ngày 9/12/2024.

Hà Nội là đơn vị gương mẫu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Thành phố theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đến nay, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị T.P được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, giảm cấp trung gian, giảm đầu mối, giảm số lượng tổ chức và lãnh đạo, quản lý cấp phòng khối chính quyền, đơn vị sự nghiệp...; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng, Hà Nội luôn chú trọng làm tốt công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện quan trọng về chính trị, ngoại giao, văn hóa diễn ra ở Thủ đô; duy trì củng cố, mở rộng và đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác song phương, đa phương với các thủ đô, thành phố, các đối tác, tổ chức quốc tế. Hà Nội là Thủ đô bình yên, thân thiện, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách và các nhà đầu tư quốc tế; tham gia với trách nhiệm cao và đảm nhiệm những cương vị quan trọng tại nhiều diễn đàn quốc tế lớn, qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh góp phần nâng cao vai trò, uy tín của Thủ đô, nâng cao tầm vóc, vị thế của đất nước trong cộng đồng quốc tế.

Chặng đường vẻ vang 95 năm đấu tranh, xây dựng, phát triển và trưởng thành đã đúc kết những bài học kinh nghiệm quý, để từ đó đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố Hà Nội hôm nay nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân, đó là:

Luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng là “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”; tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào thắng lợi tất yếu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm đối với Đảng và dân tộc, Đảng bộ Hà Nội đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong quá trình vận dụng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp thực tiễn ở từng giai đoạn và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, quyết sách đã đề ra; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước.

Đảng bộ Hà Nội – Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội tham quan không gian trưng bày sách và triển lãm ảnh với chủ đề kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (tại trụ sở Thành ủy). Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ TP, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội tham quan không gian trưng bày sách và triển lãm ảnh với chủ đề kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (tại trụ sở Thành ủy). Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ TP, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ Hà Nội luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước, tạo nên những dấu mốc, thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử.

Đảng bộ Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc, sức mạnh của Đảng là từ sự gắn bó mật thiết với Nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên luôn xác định ra sức phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, lợi ích của Nhân dân; mỗi tổ chức Đảng phải thường xuyên giữ gìn và phát huy truyền thống gắn bó mật thiết, thực sự là “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, lối sống, thể hiện phẩm chất thanh lịch, văn minh, nhân văn của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến; thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, xứng đáng là người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

III

GƯƠNG MẪU, QUYẾT TÂM ĐI ĐẦU TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Với vai trò là Thủ đô, nhiệm vụ ngày càng cao đối với Hà Nội trong việc thúc đẩy đột phá, tạo nguồn lực mới, động lực mới trong phát triển; trong đó gương mẫu, đi đầu trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và những định hướng, chỉ đạo mới của Trung ương; là địa phương chủ động đầu tiên trong cả nước chủ động tổ chức triển khai nghiêm túc, bài bản đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt: “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc về Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân, tạo chuyển biến sâu sắc trong từng cán bộ, đảng viên ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước trong Kỷ nguyên mới.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nghe báo cáo về vận hành Nhà máy nước thải Yên Xá. Ảnh Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nghe báo cáo về vận hành Nhà máy nước thải Yên Xá. Ảnh: Thanh Hải

Những mục tiêu Đảng bộ Hà Nội đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XVIII sẽ mang đến những cơ hội mới, động lực mới, để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 là Thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Mục tiêu dự kiến GRDP giai đoạn 2026 - 2030 tăng 8,0% - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD; đến năm 2045 là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới...

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thời gian tới thành phố Hà Nội sẽ có những chương trình, kế hoạch cụ thể, toàn diện trên các mặt công tác để triển khai hiệu quả những định hướng chiến lược, góp phần quan trọng đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; trong đó tập trung một số nội dung chủ yếu sau:

Tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Hà Nội đã có nhiều bài học thành công trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; là địa phương giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất cả nước. Đây là tiền đề quan trọng để Thành phố tiếp tục tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về “Triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”.

Tăng tốc, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, huy động tối đa các nguồn lực, tháo gỡ những ách tắc, điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhất là các chỉ tiêu khó, đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư cả trong và ngoài ngân sách, nhất là các nhóm có thủ tục hồ sơ hành chính nhiều giao dịch như: Tư pháp, đất đai, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội, bảo hiểm, thuế...

Diện mạo đô thị của Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng
Diện mạo đô thị của Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng

Đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền triệt để trong từng ngành, lĩnh vực. Hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, để phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là với thế hệ trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác và phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có tinh thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tiên phong trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Ngày 3/3/2025, Thành ủy Hà Nội đã công bố các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung trong cả hệ thống chính trị, đem lại khí thế mới trong công tác, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực; tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng số, hình thành dữ liệu lớn, phát triển các ứng dụng công nghệ mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, phát triển kỹ năng số cho người dân xây dựng xã hội số, xã hội thông minh..., với mục tiêu Hà Nội trở thành một thành phố thông minh, tiên phong về chuyển đổi số và phát triển bền vững trong nước và khu vực.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung như: Đẩy nhanh tiến độ phát triển các cụm công nghiệp, có chính sách thu hút vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường như: Chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng, điện từ - tin học, chế tạo và lắp ráp ô tô, công nghiệp hỗ trợ phục vụ công nghệ cao, công nghệ sinh học, hóa dược...; tăng cường kết nối vùng; phân bố các không gian phát triển kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, xứng đáng với truyền thống văn hiến ngàn năm, tiêu biểu cho trí tuệ và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, xây dựng Thủ đô thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh và tỏa sáng văn hóa của cả nước. Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ yêu cầu đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. Chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Một góc Thủ đô Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng
Một góc Thủ đô Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng

Triển khai tích cực Luật Thủ đô 2024, phát huy hiệu quả cơ chế, chính sách vượt trội, đặc thù trong thực tiễn, nhất là việc tháo gỡ hiệu quả các “điểm nghẽn”, “nút thắt”, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thành phố gắn với tổ chức triển khai Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Mở rộng không gian phát triển Thủ đô, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng tâm, trọng điểm, từng bước hình thành những khu đô thị hiện đại, thông minh như: Thành phố phía Tây (tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; khởi công cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát); Thành phố phía Bắc sông Hồng (khởi công Tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao - Hòa Lạc; đẩy nhanh tiến độ đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; quốc lộ 6; Trục tây Thăng Long...); đầu tư phát triển 05 trục động lực: (1)Trục sông Hồng; (2)Trục Hồ Tây - Cổ Loa; (3)Trục Nhật Tân - Nội Bài; (4)Trục Hồ Tây - Ba Vì; (5)Trục phía Nam...

Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội trên cơ sở bám sát và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Trung ương về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Xây dựng văn kiện Đại hội với tầm nhìn chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong bối cảnh mới. Có tư duy đổi mới, quyết tâm với ý chí cao nhất, thể hiện sự gương mẫu, đi đầu của Thủ đô trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam như tinh thần chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Công tác chuẩn bị nhân sự phải được đặc biệt coi trọng giúp Đại hội lựa chọn, bầu cử vào cấp ủy những cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực và tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc chung.

Quyết tâm giữ vững ổn định chính trị trong mọi hoàn cảnh; thường xuyên củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh và phát huy sức mạnh thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Chủ động, kịp thời đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu chống phá Ðảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại thành quả của công cuộc đổi mới.

Thủ đô Hà Nội đang tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đi trước mở đường, cùng cả nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Thủ đô Hà Nội đang tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đi trước mở đường, cùng cả nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

*

* *

Nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, nhưng với quyết tâm chính trị cao Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống cách mạng 95 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; phát huy hào khí Thăng Long, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, truyền thống gương mẫu, đoàn kết, thống nhất; không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khơi dậy khát vọng phát triển, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh, xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước, xứng đáng với tầm vóc và vị thế “trái tim của cả nước”, “Thủ đô ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô anh hùng”; tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đi trước mở đường, cùng cả nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Hội thảo khoa học “95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội - tầm vóc, ý nghĩa lịch sử"
Sự ra đời của Đảng bộ Hà Nội - kết quả của quá trình đấu tranh anh dũng
Phát huy trách nhiệm từng đơn vị trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy
BÙI THỊ MINH HOÀI - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên, tạo hành trang bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên, tạo hành trang bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, các tổ chức đảng, đảng viên khi chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ các quận, huyện, sẽ tiếp tục phát triển tốt hơn, tạo tiền đề bước vào kỷ nguyên phát triển mới...
Hoạt động của Phó Chủ tịch Quốc hội trong khuôn khổ Khóa họp 69 Ủy ban địa vị phụ nữ của Liên Hợp quốc

Hoạt động của Phó Chủ tịch Quốc hội trong khuôn khổ Khóa họp 69 Ủy ban địa vị phụ nữ của Liên Hợp quốc

Ngày 10/3/2025, nhân dịp tham dự Khóa họp 69 Uỷ ban Địa vị phụ nữ của Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan Dzhamalia Isaeva, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào Aly Vongnobountham, tiếp Đại diện thường trực Vatican tại Liên hợp quốc Gabriele Giordano Caccia và thăm Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu địa phương Indonesia

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu địa phương Indonesia

Sáng 11/3/2025, tại trụ sở Quốc hội Indonesia ở Thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu địa phương Indonesia, Sultan Bachtiar Najamudin (Xun-tan Bác-ti-a Na-da-mu-đin).
Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến một số nội dung về sắp xếp tinh gọn bộ máy

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến một số nội dung về sắp xếp tinh gọn bộ máy

Các nội dung được xem xét tại phiên họp lần này nhằm phục vụ việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy để trình cấp có thẩm quyền.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng

Sáng 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc quan trọng với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đảng bộ Hà Nội – Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ Hà Nội – Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930- 17/3/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã có bài viết "Đảng bộ Hà Nội – Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới".
“Gỡ” bài toán cấp thiết trong công tác bảo vệ môi trường Hà Nội

“Gỡ” bài toán cấp thiết trong công tác bảo vệ môi trường Hà Nội

Ngày 14/3, UBND Thành phố (TP) Hà Nội phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội” với sự tham gia của hơn 250 đại biểu.
Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm Báo Kinh tế & Đô thị

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm Báo Kinh tế & Đô thị

Ngày 6/3, Chi bộ Ban Pháp luật và Xã hội thuộc Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2027. Đây là Chi bộ được Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị chọn Đại hội điểm.
Kiểm soát thị trường thuốc điều trị cúm

Kiểm soát thị trường thuốc điều trị cúm

Gần đây, bệnh cúm diễn biến phức tạp ở phía Bắc, nhu cầu dùng thuốc Tamiflu (thuốc chứa hoạt chất Oseltamivir) - thuốc kháng virus cúm A gia tăng. Do tâm lý lo tăng giá, khan hiếm nên người dân đổ xô mua thuốc dự trữ, dẫn đến tình trạng biến động giá thuốc Tamiflu trên thị trường.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động