Thứ sáu 29/03/2024 02:02

Dàn xe sang tự ý gắn mào taxi có thể bị xử lý nghiêm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư khẳng định, xe ôtô tự ý gắn mào taxi khi chưa được phép của cơ quan chức năng là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy tính chất, mức độ mà người vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự.
Nhiều xe hạng sang gắn mào taxi dừng một quán cà phê trên đường Nguyễn Du, TP Thủ Dầu Một
Nhiều xe hạng sang gắn mào taxi dừng một quán cà phê trên đường Nguyễn Du, TP Thủ Dầu Một

Mới đây, tại một số tuyến đường ở trung tâm TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xuất hiện nhiều xe ô tô hạng sang gắn mào taxi, tụ tập thành từng nhóm rồi di chuyển trên các tuyến đường. Thậm chí, nhiều chủ xe quay clip hình ảnh xe sang gắn biển taxi rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, xe gắn mào taxi chủ yếu là các ô tô hạng sang như Bentley, Lexus, Mercedes, BMW, …. Những phương tiện này được sử dụng vào mục đích cá nhân, không đăng ký dịch vụ kinh doanh vận tải nhưng đã gắn biển báo taxi với đủ màu sắc gây sự chú ý của người đi đường.

Những chiếc xe này thường tập hợp thành nhóm, đậu đỗ trước quán cà phê hoặc di chuyển trên các tuyến đường trung tâm của TP Thủ Dầu Một. Việc gắn bảng này đã khiến không ít người nhầm lẫn, tỏ ra khó hiểu khi bắt gặp.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng CSGT CA tỉnh Bình Dương cho rằng, việc phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng lại gắn mào taxi là sai quy định, gây phản cảm khi lưu thông. Sau khi nắm được thông tin này, Phòng CSGT sẽ phối hợp với CA TP Thủ Dầu Một khẩn trương xác minh, xử lý.

CA TP Thủ Dầu Một đã chỉ đạo cho Đội CSGT-TT mời chủ phương tiện lên làm việc, nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định, không để tái diễn tình trạng nêu trên.

Luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, việc tự ý gắn phù hiệu xe taxi không được sự cấp phép của cơ quan có thẩm quyền là hành vi quảng cáo trá hình, hành vi này vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 20, Luật Quảng cáo năm 2012 do không có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy theo quy định.

Tại khoản 1, Điều 17, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điểu kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 17/01/2020 của Chính phủ thì đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tại Điều 36, Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, mức phạt tiền 10 - 15 triệu đồng.

Hành vi tự ý gắn phù hiệu được xem là hành vi “sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp” sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 23, Nghị định 100/2019/NĐ-CP mức phạt tiền từ 5 - 7 triệu, đối với tổ chức mức phạt tiền gấp 2 lần mức xử phạt nêu trên.

Bên cạnh đó, luật sư Nguyên cũng cho hay, nếu hành vi tổ chức lái xe thành từng đoàn gây ách tắc giao thông, gây náo loạn các tuyến phố gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Người có hành vi gây mất trật tự công cộng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Nguyên viện dẫn, hành vi gây rối tật tự công cộng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người vi phạm có hành vi tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng; tổ chức thuê, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng…; mức phạt tiền từ 5-7 triệu đồng.

Trường hợp hành vi đến mức nghiêm trọng phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm sẽ xử lý theo quy định tại Điều 318, BLHS năm 2015, cụ thể: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc đã bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Hà Nội: Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm về an ninh trật tự
Xử lý nghiêm các trường hợp bán xe “hai giá”
Người kinh doanh nhà nghỉ chứa chấp gái "bán hoa" có thể bị xử lý như thế nào?
Chủ xe thuê tài xế dùng bằng giả sẽ bị xử lý như thế nào?
Đưa taxi xe điện vào hoạt động là xu thế tất yếu?
Xử lý nghiêm hành vi cố tình vi phạm trật tự đô thị
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy điện.
Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Theo Công an TP Hà Nội, các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập trung chủ yếu vào các phương thức, thủ đoạn sau:
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động