Chủ nhật 28/04/2024 14:04

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak-to-Lead: Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo tương lai

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mới đây, cuộc thi Speak-to-Lead mùa 3 đã chính thức trở lại. Đây là cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành riêng cho học sinh THPT chuyên trên toàn quốc được đồng tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ, Galaxy Education (sở hữu thương hiệu HOCMAI) và ĐH Hà Nội.
Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak-to-Lead: Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo tương lai
BTC trao giải cho các đội thi giành chiến thắng tại Speak-to-Lead 2021

Sau hai năm tổ chức cuộc thi Speak-to-Lead dành cho các học sinh THPT chuyên, các thí sinh mùa 1 và mùa 2 trưởng thành từ cuộc thi đã đạt được nhiều thành tích cao, nhận được học bổng của các trường ĐH danh tiếng trên thế giới như: Western Sydney (ĐH thuộc Top 1% danh giá nhất thế giới) hay các quỹ Chính phủ và hỗ trợ tài chính của trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS),...

Bên cạnh đó, nhiều thí sinh lọt vào Top học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, cấp quốc gia, đạt chứng chỉ IELTS từ mức 7.0-8.5 điểm. Những kết quả ấy trở thành động lực và niềm tin để BTC cuộc thi tiếp tục đưa sân chơi Speak-to-Lead trở thành một cuộc thi chuyên nghiệp, đẳng cấp dành cho những nhà lãnh đạo thực thụ trong tương lai.

Dự kiến, Speak-to-Lead 2022 sẽ có hơn 30 trường THPT chuyên trên khắp cả nước tham gia. Chủ đề chính của cuộc thi Speak-to-Lead mùa 3 là “Phát triển nguồn vốn nhân lực (Human Capital Development). Đây là chủ đề được đánh giá là khó nhưng cần thiết đối với những người trẻ sắp bước vào ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.

Điểm đặc biệt trong cuộc thi Speak-to-Lead mùa 3 là ngoài các phần thưởng hiện vật giá trị như Airpod, Kindle từ Đại sứ quán Hoa Kỳ, các thí sinh tham gia còn được nhận rất nhiều phần thưởng học bổng tiếng Anh IELTs chuẩn quốc tế lên đến 200 triệu đồng cho một người do Galaxy Education tài trợ.

Bên cạnh đó, thí sinh trong Top 1 còn nhận được học bổng toàn phần từ ĐH Hà Nội nếu các thí sinh này trúng tuyển vào trường. Tổng giá trị giải thưởng cho cuộc thi Speak-to-Lead mùa 3 lên đến 2,2 tỷ đồng.

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak-to-Lead: Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo tương lai
Các đội tham dự vòng chung kết Speak-to-Lead 2021 tham quan Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Bà Kate Bartlett - Tùy viên Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chia sẻ: “Sau hai năm hợp tác với Galaxy Education và ĐH Hà Nội tổ chức cuộc thi Speak-to-Lead trên toàn quốc, chúng tôi tự hào rằng cuộc thi này đã mang lại lợi ích cho học sinh Việt Nam trên khắp cả nước, đem đến cho các em những kinh nghiệm thực tế quý giá.

Tôi tin tưởng rằng sự hợp tác của chúng tôi trong việc nuôi dưỡng một môi trường cạnh tranh lành mạnh sẽ thúc đẩy các học sinh cải thiện trình độ tiếng Anh của họ, đặt những bước đệm cho thành công của các em trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa của chúng ta. Ngoài ra, Speak-to-Lead sẽ mang đến cho các học sinh cơ hội thể hiện tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, hai kỹ năng quan trọng hàng đầu trên con đường trở thành công dân toàn cầu thực sự của các em”.

Là một trong những người tâm huyết và đặt nhiều kỳ vọng cho cuộc thi, ông Phạm Giang Linh - Tổng Giám đốc của Galaxy Education cho biết: “Theo xếp hạng của EF English Proficiency Index (EF EPI) năm 2019, Việt Nam đứng vị trí 52. Nhưng sau 3 năm Việt Nam đã rớt 14 bậc, trong khi đó chỉ số này ở hầu hết các quốc gia châu Á có xu hướng tăng lên. Cụ thể năm 2021, Việt Nam đạt 486/800 điểm, xếp hạng 66/112 quốc gia và vùng lãnh thổ về chỉ số thông thạo tiếng Anh ở người trưởng thành, một vị trí khá khiêm tốn và được coi là thấp trong khu vực.

Vì vậy, là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và phát triển khá mạnh trong mảng tiếng Anh quốc tế chuẩn Mỹ, chúng tôi tự thấy mình có trách nhiệm tạo ra những sân chơi như Speak-to-Lead và mong muốn cuộc thi ngày một lan tỏa rộng khắp Việt Nam. Bên cạnh đó, việc được đồng tổ chức với một tổ chức tầm cỡ và uy tín như Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng là một yếu tố đặc biệt giúp chúng tôi tự tin sẽ đem đến một cuộc thi chất lượng cho các thí sinh.

Speak-to-Lead được tổ chức không phải để tìm ra người chiến thắng mà là để tìm ra những người đã chiến thắng được chính bản thân mình. Mỗi một thí sinh của cuộc thi sẽ là một đại sứ truyền cảm hứng sống động nhất cho các học sinh khác giúp các bạn tự tin hơn và có động lực mạnh mẽ hơn để trau dồi khả năng tiếng Anh và phát triển bản thân từng ngày. Đó mới chính là giá trị đích thực của cuộc thi mà chúng tôi đang hướng đến và muốn truyền tải thông điệp này đến những thí sinh của năm nay”.

Cuộc thi dự kiến diễn ra trong 3 tháng, kéo dài từ 25/10/2022 - 12/01/2023 với 3 vòng thi”. Vòng 1 là vòng sơ khảo cấp trường diễn ra từ 25/10 đến 6/11/2022; Vòng 2 là vòng khu vực diễn ra vào các ngày 23, 24, 25, 28, 29 và 30/11/2022; Vòng chung kết dự kiến diễn ra trong tháng 1/2023. Trong đó, hai vòng đầu tiên sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến và vòng chung kết sẽ diễn ra trực tiếp tại Hà Nội.

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak-to-Lead được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2020 với mục đích kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời thúc đẩy việc dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam. Cuộc thi được thiết kế dành cho học sinh các trường THPT chuyên trên toàn quốc. Năm đầu tiên tổ chức cuộc thi đã thu hút được 19 trường THPT chuyên của 19 tỉnh thành đăng ký tham gia. Đến năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, cuộc thi vẫn thu hút được 28 trường THPT chuyên đến từ 28 tỉnh thành trên khắp Việt Nam.

Cuộc thi đã mang đến một sân chơi trí tuệ bổ ích, giúp học sinh có môi trường rèn luyện ngoại ngữ, học hỏi được kỹ năng làm việc nhóm, nâng cao được kỹ năng hùng biện tự tin và mang lại nhiều cơ hội rộng mở cho các em học sinh.

Tiếng Anh đối với học sinh không chỉ là việc học bắt buộc để đối phó với các kì thi mà còn là tiền đề và hành trang quyết định tương lai sự nghiệp của mỗi người sau này. Tuy nhiên, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh của cả nước năm 2022 cho thấy: Có 866,196 thí sinh tham gia thi bài thi tiếng Anh, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 446,648 (chiếm tỷ lệ 51.56%).

Cũng theo khảo sát của Vụ Giáo dục Đại học về việc sinh viên sau khi ra trường đáp ứng yêu cầu kỹ năng tiếng Anh, có khoảng 49,3% sinh viên đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng, 18,9% sinh viên không đáp ứng được và 31,8% sinh viên cần đào tạo thêm. Điều này cho thấy việc học tiếng Anh chưa được chú trọng đầu tư đúng mức, gây lãng phí nguồn lực và tiền của nhưng lại tạo ra những lớp học sinh, sinh viên không thể sử dụng tiếng Anh như công cụ giao tiếp, hòa nhập với thế giới.

Đó cũng chính là lý do khiến các nhà tổ chức Speak-to-Lead quyết tâm duy trì cuộc thi hằng năm, mong muốn mở rộng quy mô và phạm vi cuộc thi nhằm khuyến khích các thế hệ trẻ có thêm niềm đam mê học tiếng Anh.

Tìm kiếm giải pháp cho hoạt động dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam Tìm kiếm giải pháp cho hoạt động dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam
Thiên Ân giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, được ví là Thùy Tiên thứ hai Thiên Ân giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, được ví là Thùy Tiên thứ hai
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động