Thứ tư 24/04/2024 10:27
Cần thay đổi để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống cháy nổ:

Cốt yếu vẫn nằm ở ý thức phòng chống hỏa hoạn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhằm giảm mức thấp nhất nguy cơ thiệt hại về người và tài sản, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của CA TP Hà Nội thường xuyên phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và diễn tập, kiên trì thực hiện mục tiêu phòng cháy hơn chữa cháy.
Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và diễn tập, kiên trì thực hiện mục tiêu phòng cháy hơn chữa cháy                                                                Ảnh: Khánh Huy
Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và diễn tập, kiên trì thực hiện mục tiêu phòng cháy hơn chữa cháy. (Ảnh: Khánh Huy)

Làm gì để hạn chế các vụ cháy thương tâm?

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy, gây thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy lớn, cụ thể ngày 3/1/2022, xảy ra vụ cháy tại số 79A, phường Định Công, quận Hoàng Mai khiến 3 người thiệt mạng.

Đến 14h47 ngày 22/2/2022, CA TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại số 7, ngách 197/37 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Mấy ngày sau, ngày 26/2/2022, cũng tại quận Hoàng Mai xảy ra vụ cháy ở căn hộ tầng 17, tòa R1, chung cư Gamuda The One Residence. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ CA quận Hoàng Mai đã kịp thời tiếp cận đám cháy để dập lửa, cứu 3 người thoát nạn.

Tại khu vực ngoại thành, "bà hỏa" cũng thường xuất hiện ở khu dân cư đông đúc. Khoảng 22h45 ngày 28/2/2022, một vụ cháy xảy ra tại tầng 22 chung cư Gemek 2 huyện Hoài Đức. Vụ cháy được xác định nguyên nhân là do người hút thuốc lá bất cẩn để rơi tàn thuốc vào vật liệu dễ cháy. Trước đó, tại ngõ 281 đường Nguyễn Xiển huyện Thanh Trì, cũng xảy ra vụ cháy thiêu rụi dãy nhà tạm được quây tôn làm các ki ốt sửa chữa xe ô tô và bán hàng ăn uống.

Chỉ trong hai ngày 1 và 2/5, trên địa bàn TP liên tiếp xảy ra hai vụ cháy kho, xưởng gây thiệt hại lớn về tài sản. Theo đó, khoảng 4h13 ngày 1/5, xảy ra vụ cháy khoảng 1.000m2 nhà xưởng sản xuất gỗ dán của Cty TNHH Hải Nam (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm). Tiếp đó, vào 8h30 ngày 2/5, xảy ra cháy trong khu vực 300m2 là nhà ở kết hợp kinh doanh và sản xuất chăn, ga, gối, đệm của 4 hộ liền kề tại Đội 7, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín.

Đầu tháng 3/2022, tại quận Hoàng Mai đã xảy ra 2 vụ cháy tại ngách 88/1/1 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt và ngày 3/1 xảy ra hỏa hoạn tại ngõ 18 Định Công Thượng, phường Định Công, khiến 6 người trong 2 gia đình thiệt mạng. Mới đây nhất là vụ cháy quán karaoke số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, khiến dư luận xót thương.

Để hạn chế hỏa hoạn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ của CA TP Hà Nội thường xuyên phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và diễn tập, kiên trì thực hiện mục tiêu phòng cháy hơn chữa cháy.

Nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đổi mới, sáng tạo hoạt động tuyên truyền thông qua các buổi tập huấn                       Ảnh: Khánh Huy
Nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đổi mới, sáng tạo hoạt động tuyên truyền thông qua các buổi tập huấn. (Ảnh: Khánh Huy)

Đổi mới trong tuyên truyền để tác động sâu sắc

Những năm qua, TP Hà Nội luôn nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an, ban hành nhiều văn bản có tính chiến lược, căn cơ, định hướng lâu dài chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Không chỉ kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm mà thời gian qua, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội cũng liên tiếp đổi mới, sáng tạo hoạt động tuyên truyền thông qua các buổi tập huấn. Đây là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực gắn liền với an toàn PCCC trong cuộc sống hàng ngày, góp phần giúp cho cán bộ, người dân, DN hiểu rõ và thực hiện tốt công tác PCCC tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về PCCC&CNCH bằng tình huống thực tế để tác động sâu sắc, hiệu quả đến các cơ sở, khu dân cư đóng trên địa bàn cũng như trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở.

Để tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 1518/UBND-NC về tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng năm 2022. Đồng thời, giám sát chặt chẽ các công trình vi phạm quy định về PCCC đã ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn quản lý.

Ngoài ra, để trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC cho học sinh, sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Để bảo đảm an toàn PCCC trong mùa nắng nóng, CA TP Hà Nội khuyến cáo, các hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra thiết bị điện, tránh để các sự cố chập cháy do hư hỏng của thiết bị; kiểm tra, lắp đặt các thiết bị bảo vệ, như: Cầu chì, công tắc, cầu dao, attomat, rơle tự đóng ngắt điện, chống quá tải, chập cháy cho đường dây điện trong nhà và chống quá nhiệt cho từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị có công suất lớn. Người dân không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện; tránh luồn dây điện qua mái lá, mái tôn, qua tấm lót sàn hoặc treo trên tường, vách làm bằng vật liệu dễ cháy. Ngoài ra, tuyệt đối không dự trữ xăng dầu, khí đốt, các chất lỏng dễ cháy trong nhà...

CA TP Hà Nội cũng khuyến cáo, nếu không may xảy ra cháy, người dân hãy bình tĩnh suy xét và báo động để mọi người nhanh chóng di chuyển ra ngoài, tuyệt đối không ẩn nấp trong phòng, nhà vệ sinh. Người dân có thể phối hợp tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, đồng thời gọi điện báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo số máy 114, thông tin trên ứng dụng BAOCHAY114 hoặc CA nơi gần nhất.

Kịp thời dập tắt đám cháy tại ngôi nhà 3 tầng ở Gia Lâm
Vụ cháy ở Quan Hoa-Cầu Giấy: Cần thiết khởi tố vụ án hình sự để điều tra
Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”
Phải làm rõ trách nhiệm chính quyền sở tại và chủ cơ sở kinh doanh
Căn nhà khóa trái bốc cháy, 3 mẹ con tử vong
Linh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Ý nghĩa và nhân văn với mô hình “Con nuôi Công đoàn”  vừa được Công an quận Tây Hồ triển khai

Ý nghĩa và nhân văn với mô hình “Con nuôi Công đoàn” vừa được Công an quận Tây Hồ triển khai

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, ngày 23/4, Công đoàn Công an quận Tây Hồ đã tổ chức lễ ký cam kết và trao tặng kinh phí Chương trình an sinh, phúc lợi đoàn viên “Con nuôi Công đoàn” cho 2 cháu là con của đoàn viên Công đoàn Công an quận.
Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024 giới thiệu ẩm thực 36 phố phường

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024 giới thiệu ẩm thực 36 phố phường

Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024.
Công khai tổng đài tiếp nhận phản ánh trật tự an toàn giao thông các tuyến cao tốc

Công khai tổng đài tiếp nhận phản ánh trật tự an toàn giao thông các tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết sẽ triển khai tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến cao tốc.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng trị giá gần 10.000 tỷ đồng nối liền 2 huyện Đan Phượng và Mê Linh sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 10/2024.
Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Từ ngày 2/5, bộ phận Một cửa của UBND quận Long Biên và huyện Sóc Sơn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo ủy quyền của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 từ ngày 27/4 đến 1/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5/2024.
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...
Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Sự việc Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, Thái Bình) tổ chức cho học sinh đi học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đã dấy lên nhiều tranh cãi và nhận phải những ý kiến phê phán từ dư luận.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động