Thứ năm 25/04/2024 21:11
Huyện Ba Vì, Hà Nội:

Công tác tư pháp đạt được nhiều kết quả tích cực

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ông Nguyễn Thành Sơn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Ba Vì cho biết, công tác Tư pháp huyện Ba Vì những năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực. Để đạt được kết quả trên là do được sự quan tâm chỉ đạo mạnh mẽ của UBND huyện, do đó, tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tư pháp cũng như điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện được quan tâm thường xuyên.
Công tác Tư pháp năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Ba Vì đạt được khá toàn diện, nổi bật là công tác tuyên truyền, PBGDPL.(ảnh: Tuyết Nhi - Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì.).
Công tác Tư pháp năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Ba Vì đạt được khá toàn diện, nổi bật là công tác tuyên truyền, PBGDPL. (ảnh: Tuyết Nhi - Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL tại xã Minh Quang).

Theo báo cáo của Phòng Tư pháp huyện Ba Vì, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn được thực hiện dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú để cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương chính sách mới ban hành. Đây là cơ sở để người dân trong huyện thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

Theo đó, trong năm 2021, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với Sở Tư pháp Hà Nội, phòng dân tộc và MTTQ huyện làm tốt công tác tuyên truyền về pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, thu hút trên 1.000 lượt người tham dự, cấp phát 32.000 tờ gấp, 3.500 sách luật bầu cử. Cùng với đó, phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy chỉ đạo đăng tải 136 tin bài trên trang Facebook “Truyền hình Ba Vì”, 380 tin bài trên fanpage “ Ba Vì xanh”, gửi 167 tin bài trên cổng thông tin điện tử của Thành phố và huyện, gửi 9 file âm thanh của Sở Thông tin truyền thông, 300 file của Trung tâm VHTT-TT huyện tới đài 31xã, thị trấn để tuyên truyền.

Ngoài ra, đài phát thanh huyện đã thực hiện 335 chương trình phát thanh với 6.715 tin bài, tổng thời lượng phát sóng 9.900 phút, liên tục các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ 7, truyền thông lưu động 124 lượt. Tại các xã, thị trấn đã phát thanh trên loa 10.800 lượt, thời lượng phát sóng 477.180 phút, tuyên truyền lưu động 3.720 lượt, cấp phát 72.068 tờ rơi tới từng hộ, treo 171 biển thông báo gia đình có người cách ly sức khỏe trong phòng dịch covid-19 tại 25/31 xã thị trấn.

Phòng Tư pháp huyện Ba Vì in và cấp 30.000 tờ gấp phổ biến về phòng chống dịch COVID-19 cho các xã thị trấn. Tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, có 25.371 bài dự thi, xếp thứ 10/30 quận huyện của Thành phố Hà Nội.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Phòng Tư pháp huyện Ba Vì tiếp tục duy trì làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch, nhất là tuyên truyền phòng chống đại dịch COVID-19. Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện; Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ. Bên cạnh đó tổ chức 26 hội nghị phổ biến trực tiếp với 1.682 lượt người tham dự, cấp phát 6.754 tài liệu. Trong tháng 5 và 6/2022 Phòng Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp Hà Nội tập huấn cho trên 200 báo cáo viên, tuyên truyền viên trên toàn huyện về kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ 31xã, thị trấn về công tác xử lý hành chính.

Tháng 7 và 8/2022, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Đoàn luật sư Hà Nội tuyên truyền về trợ giúp pháp lý cho trên 600 người tại 2 địa bàn là thị trấn Tây Đằng và xã Tản Lĩnh, kết hợp tặng quà cho các gia đình liệt sỹ, thương binh và người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ.

Theo ông Nguyễn Thành Sơn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Ba Vì cho biết, những năm qua, phòng Tư pháp huyện Ba Vì đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của TP Hà Nội, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, trên cơ sở đó xây dựng chương trình kế hoạch công tác tư pháp, tổ chức triển khai thực hiện một cách khoa học, có trọng tâm, trọng điểm.

“Công tác Tư pháp huyện Ba Vì những năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực. Để đạt được kết qủa trên là do được sự quan tâm chỉ đạo mạnh mẽ của UBND huyện, do đó, tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tư pháp cũng như điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện được quan tâm thường xuyên, vì vậy đã góp phần thực hiện tốt việc xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ nghiêm minh, bảo vệ pháp luật và quyền công dân”, ông Nguyễn Thành Sơn nhấn mạnh.

Nâng cao năng lực cán bộ công tác tư pháp – hộ tịch cấp xã
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tư pháp từ quận đến cơ sở
Nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác tư pháp ở cơ sở
Công tác tư pháp được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm
Quận Long Biên: Thành tích đến từ sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp trong công tác Tư pháp
Tuyết Nhi
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023 không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức đối với học sinh, sinh viên mà còn lan tỏa thông điệp tham gia giao thông văn hoá, trách nhiệm đến toàn xã hội, đặc biệt là với người dân Thủ đô.
Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa có Văn bản 1184/SGDĐT-VP đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản số 4262/BGTVT-VT gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 24/4 đến ngày 4/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động