Chủ nhật 29/09/2024 05:58

Có một thư viện đặc biệt lưu giữ ký ức về Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nằm trong con ngõ nhỏ xóm Hạ Hồi (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Viện Viễn đông Bác Cổ là “địa chỉ văn hóa” của nhiều thế hệ độc giả Hà Nội. Có những độc giả cao tuổi đã từng gắn bó với thư viện gần cả cuộc đời.
Các cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp trở thành nguồn tư liệu quý của độc giả.
Các cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp trở thành nguồn tư liệu quý của độc giả.

Với tiền thân từ Thư viện Học viện Viễn đông Bác Cổ, thành lập năm 1900, từng được coi là Trung tâm Đông phương học lớn nhất Đông Nam Á. Trải qua hơn 120 năm lịch sử, đến nay Viện Viễn đông Bác Cổ vẫn là điểm đến yêu thích của nhiều thế hệ độc giả Hà Nội. Không tấp nập, xô bồ như bao thư viện khác, Viện Viễn đông Bác Cổ thường xuyên đón tiếp những độc giả cao tuổi, đặc biệt là các nhà nghiên cứu văn hóa, di sản Hà Nội.

Bước vào bên trong Viện Viễn đông Bác Cổ là một không gian thu nhỏ, có phần chật hẹp với hơn 1 vạn cuốn sách được sắp xếp theo từng chủ đề chuyên ngành chuyên biệt. Nhiều cuốn sách có tuổi đời hơn 100 năm tuổi, sờn gáy được độc giả yêu thích tìm đọc. Có những cuốn sách về Hà Nội được viết bằng tiếng Pháp và tiếng Việt.

Trong không gian trầm tĩnh, độc giả say sưa đọc sách, cảm nhận quá khứ và hiện tại đan xen trong từng cuốn sách. Đối với nhiều độc giả, Viện Viễn đông Bác Cổ không chỉ là không gian đọc sách thường thấy mà trở thành nơi bổ sung tư liệu mà các nhà nghiên cứu chưa có.

Ngoài những cuốn sách về văn hóa, khoa học xã hội, điểm hấp dẫn độc giả là khu sách về Hà Nội với hàng trăm đầu sách. Trong tủ kính trong suốt, các cuốn sách về Hà Nội xưa và nay được hiện diện với nhiều chủ đề khác nhau. Phải kể đến là các cuốn sách được tác giả người Pháp xuất bản đầu thập niên 20 của thế kỷ trước.

Theo chia sẻ của thủ thư Nguyễn Văn Trường, người đã gắn bó gần 30 năm nay với Viện Viễn đông Bác Cổ, các cuốn sách được lưu giữ chính là nguồn tư liệu quý, nơi những độc giả được giao lưu, tìm hiểu sự đa dạng của nền văn hóa Đông Dương.

Bên cạnh nhiệm vụ của người thủ thư giới thiệu sách, phục vụ độc giả, ông Nguyễn Văn Trường còn kể câu chuyện thú vị qua mỗi cuốn sách. Vốn yêu thích văn hóa, lịch sử, đam mê sách nên ông Nguyễn Văn Trường sẵn lòng giải đáp các câu hỏi về lịch sử của độc giả. Đây là điều khác biệt so với các thư viện truyền thống khác.

Vì thế, không lạ khi thư viện còn là nơi trao đổi sách, nơi những ký giả, tác giả, nhà nghiên cứu tặng lại cho Viện Viễn đông Bác Cổ những cuốn sách hay, làm dày thêm nguồn tư liệu quý.

Đối với ông Nguyễn Văn Trường, công việc của một thủ thư không hề nhàn rỗi, những lúc vắng khách ông thường tranh thủ làm nhiệm vụ cập nhật cuốn sách cũ, mới trên nền tảng không gian số. Hoạt động này trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam và thế giới.

Lan tỏa văn hóa đọc từ Thư viện sách “0 đồng”
Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Gần 1.500 nghệ sĩ tham gia Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2024

Gần 1.500 nghệ sĩ tham gia Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2024

Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2024 đợt 2 diễn ra từ ngày 28/9 đến ngày 15/10, tại tỉnh Bình Dương.
Dự kiến 50 người đẹp từ 50 quốc gia sẽ tham dự Hoa hậu đa văn hóa Thế giới 2025 tại Hà Nội

Dự kiến 50 người đẹp từ 50 quốc gia sẽ tham dự Hoa hậu đa văn hóa Thế giới 2025 tại Hà Nội

Chiều 26/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Công ty TNHH Truyền thông Phan Oanh Media đã tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi Hoa hậu đa văn hóa thế giới Miss Multicultural World 2025.
Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2024 kết nối các công trình kiến trúc lịch sử của Thủ đô

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2024 kết nối các công trình kiến trúc lịch sử của Thủ đô

Với chủ đề “Giao lộ sáng tạo”, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2024 sẽ mang tới những trải nghiệm sáng tạo tại các điểm kết nối như Cung Thiếu nhi – Nhà Bát Giác – Bảo tàng Lịch sử Quốc gia – Bắc Bộ Phủ - Tràng Tiền – Nhà hát Lớn – Vườn hoa Con Cóc – Đại học Tổng hợp…
Hội Sách Hà Nội 2024 “hút” độc giả ngày đầu khai mạc

Hội Sách Hà Nội 2024 “hút” độc giả ngày đầu khai mạc

Tối 27/9, Hội Sách Hà Nội lần thứ IX năm 2024 chính thức khai mạc tại không gian tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), quy tụ 25 đơn vị phát hành sách hàng đầu từ khắp cả nước cùng hàng nghìn đầu sách hay trải dài nhiều thể loại.
Túi Hermes "bạch tạng" – biểu tượng của sự xa xỉ và đẳng cấp

Túi Hermes "bạch tạng" – biểu tượng của sự xa xỉ và đẳng cấp

Hermes "bạch tạng" hay còn gọi là Hermes Himalayan Crocodile Birkin là một trong những dòng sản phẩm gây tranh cãi và được "thèm muốn" nhất trên thế giới.
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Hội Sách Hà Nội lần thứ IX năm 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Hội Sách Hà Nội lần thứ IX năm 2024

Với chủ đề “Hà Nội: Thủ đô văn hiến, anh hùng - Thành phố vì hòa bình”, Hội Sách Hà Nội lần thứ IX năm 2024 có sự tham gia 30 nhà sản xuất bản và công ty sách nổi tiếng cùng nhiều hoạt động phong phú hứa hẹn là sự kiện văn hóa lớn của những người yêu sách và đam mê văn hóa đọc.
Lộng ngôn - thực trạng đáng báo động trong cộng đồng tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ

Lộng ngôn - thực trạng đáng báo động trong cộng đồng tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt từ thế kỷ XVI đã trở thành một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tâm thức người dân, đáp ứng nhu cầu và khát vọng của đời sống con người.
Hà Nội trong tôi: miền hoài niệm dấu yêu

Hà Nội trong tôi: miền hoài niệm dấu yêu

Mùa Thu đang e ấp khẽ chạm mảnh đất Hà thành với chút sương khói heo may bảng lảng cùng nắng vàng ươm mật trên những đóa sen cuối vụ.
Ngày trở về của các chiến sĩ thắm đượm tình cảm đồng bào

Ngày trở về của các chiến sĩ thắm đượm tình cảm đồng bào

Vẫn bộ quân phục, ngày trở về của các chiến sĩ còn vương mùi bụi đất, bùn lầy và thắm đượm tình cảm đồng bào trong những ngày mưa lũ.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động