Thứ sáu 19/04/2024 08:34

Văn hoá truyền thống

Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Một thư viện khang trang với hàng trăm đầu sách và trang trí đậm nét văn hoá đọc được dành tặng cho các em nhỏ vùng cao Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang).
Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao
Ngày 29/5, Đoàn cơ sở Trung tâm công nghệ thông tin và báo điện tử Tổ Quốc đã hoàn thiện và thực hiện trao tặng công trình thư viện tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang).
Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao
Đây là hoạt động hưởng ứng Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, với mong muốn mang đến cơ hội tiếp cận tri thức, xây dựng thói quen đọc sách cho các em học sinh vùng cao.
Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao
Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao
Trong mùa đầu tiên này, Đoàn thực hiện xây dựng phòng đọc sách tặng trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) và trao tặng 1.500 đầu sách bao gồm sách tham khảo, sách kỹ năng, sách tiếng Anh, truyện lịch sử, truyện tranh, truyện cổ tích, thơ… cùng thư viện sách nói trực tuyến với 2000 đầu sách cho phòng đọc.
Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao

“Cùng mang sách về miền núi cao, hải đảo” là hoạt động tình nguyện thiết thực với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.

Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao
Đối với các em nhỏ vùng cao, đây là một món quà ý nghĩa khi nhiều em rất yêu thích sách nhưng lại không có cơ hội tiếp cận do hoàn cảnh khó khăn.
Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao
Cùng với hàng nghìn đầu sách, không gian văn hoá đọc khang trang được bày trí sinh động giúp các em thêm hứng thú và tăng tình yêu với sách.
Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao
Chương trình tình nguyện “Cùng mang sách về miền núi cao, hải đảo” dự kiến sẽ được Đoàn thanh niên cơ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ Quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức thường niên.
Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao
Chương trình sẽ giúp các em nhỏ vùng cao tiếp cận và nuôi dưỡng hơn nữa văn hoá đọc.
Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao
Những đầu sách cùng dụng cụ học tập được các cá nhân, tập thể trao gửi tới và Đoàn chính là cầu nối mang sách đến với các em học sinh của trường.
Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao
“Cùng mang sách về miền núi cao, hải đảo” mùa đầu tiên “Thư viện trên đá” cũng chính là món quà tinh thần quý giá mà Đoàn mang đến cho các em học sinh trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn trong dịp Tết thiếu nhi 1/6.
Thư viện trên đá đầu tiên của các em nhỏ vùng cao

Ngoài ra, chương trình trao tặng 8 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, cùng 500 phần quà bao gồm sữa và bánh kẹo sẽ được trao tại buổi chiếu phim lưu động cho các em học sinh tại trường.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động