Thứ bảy 20/04/2024 08:29

Chuẩn bị diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ 3

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 24-9, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội đã thông tin về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ 3.

Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra trong các ngày 2 và 3-10. Dự kiến sẽ có 250 đại biểu chính thức đại diện cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Thủ đô, trong đó có 109 đại biểu được chọn từ Đại hội các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quố Oai, Mỹ Đức; 131 đại biểu được chọn cử từ các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể của TP và 10 đại biểu do Ban chỉ đạo Đại hội TP chỉ định.

Cơ cấu đại biểu: Có 39/51 thành phần dân tộc, trong đó dân tộc Mường là 109 đại biểu; dân tộc Tày 46 đại biểu; dân tộc Dao 14 đại biểu; dân tộc Nùng 13 đại biểu; dân tộc Bố Y, Sán Dìu 2 đại biểu…

Độ tuổi bình quân của các đại biểu là 44 tuổi, trong đó đại biểu cao nhất 92 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất 15 tuổi dân tộc Xtieng… Đại biểu nam giới là 137 đại biểu, chiếm 54,8% tổng số đại biểu; nữ là 113 đại biểu, chiếm 45,2% tổng số đại biểu.

Theo Trưởng ban Dân tộc TP, Đại hội lần thứ 3 có chủ đề: Cộng đồng các dân tộc TP Hà Nội đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

chuan bi dien ra dai hoi dai bieu cac dan toc thieu so tp ha noi lan thu 3
Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội thông tin tại Hội nghị chiều 24-9 (ảnh: T.A)

Đây là đợt sinh hoạt chính trị-xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc trên địa bàn TP. ĐH tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng củng cố niềm tin, tạo đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá chính xác thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi từ Đại hội lần thứ 2, năm 2014 đến nay. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc của TP giai đoạn 2019-2024. Đồng thời, là dịp để biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, đông viên, cổ vũ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Tại Đại hội sẽ khen thưởng cho 29 tập thể là các địa phương, cơ quan, đơn bị, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc; công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng khen thưởng 75 cá nhân là đại biểu chính thức dự Đại hội, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thông tin về các dân tộc thiểu số trên địa bàn TP, ông Nguyễn Tất Vinh cho biết: Người dân tộc thiểu số trên địa bàn TP có 107.847 người, thuộc 50/53 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống đan xen cùng người kinh ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã (chiếm 1,3% dân số toàn TP, trong đó dân tộc Mường chiếm 57,71%; dân tộc Tày chiếm 17,81%; dân tộc Thái chiếm 6,61%; dân tộc Nùng chiếm 5,85%...).

Mỗi dân tộc thiểu số trên địa bàn Hà Nội có phong tục, tập quán, sắc thái văn hoá riêng; đồng thời cũng kế thừa và chịu ảnh hưởng của văn hoá các dân tộc khác, nhưng tựu chung lại đều có lòng yêu nước, anh dũng trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất, cùng với người dân tộc Kinh đoàn kết thống nhất chung tay xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh-ông Nguyễn Tất Vinh nói.

T. An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động