Thứ hai 29/04/2024 00:37

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm và làm việc tại Los Angeles

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thực hiện Chương trình đối ngoại năm 2023 và nhận lời mời của Hội đồng, Chính quyền Thủ đô, thành phố các nước, từ ngày 13/8 - 23/8, Đoàn đại biểu TP Hà Nội Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Pháp.
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Los Angeles
Quang cảnh buổi thăm, làm việc của Đoàn công tác TP Hà Nội với TP Los Angeles. (Ảnh: Nguyễn Trường)

Chuyến thăm nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác phát triển với các địa phương, thành phố lớn của Hoa Kỳ và Pháp; thúc đẩy mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, tập trung vào thúc đẩy kinh tế, đầu tư, thương mại, phát triển du lịch.

Trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác hoạch định và giám sát thực thi chính sách, tìm hiểu mô hình quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Tổ chức các Hội nghị Xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch và các hoạt động khác nhằm cụ thể hoá kết quả Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp năm 2023.

Sáng 14/8 theo giờ địa phương, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã có các buổi làm việc với Hội đồng, Chính quyền TP Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Cùng tham gia đoàn công tác có Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn; lãnh đạo các sở, ngành TP.

Về phía TP Los Angeles, tiếp và làm việc với Đoàn có ông Paul Krekoria - Chủ tịch Hội đồng TP, bà Erin Bromaghim - Phó Thị trưởng TP và lãnh đạo một số cơ quan của TP Los Angeles.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà lưu niệm tặng TP Los AngelesChủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà lưu niệm tặng TP Los Angeles.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu trọng thị của Hội đồng, Chính quyền TP Los Angeles. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã giới thiệu khái quát về Thủ đô Hà Nội, trong đó nhấn mạnh Hà Nôi là Thủ đô với bề dày lịch sử, truyền thống. Hà Nội đã được UNESCO công nhận là Thành phố vì hòa bình, là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo. Hà Nội có mối quan hệ hữu nghị với hơn 100 thủ đô, thành phố trên thế giới.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cũng khẳng định, những bước phát triển trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm qua, mối quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội với các thành phố của Hoa Kỳ, là cơ sở, nền tảng để các thành phố tập trung đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, hữu nghị trong thời gian tới.

Đối với TP Los Angeles, từ năm 2018, hai bên đã nhất trí sẽ thúc đẩy đàm phán hướng tới ký kết Thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực: giao thông vận tải; môi trường và xây dựng thành phố thông minh; văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đoàn công tác của TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Hội đồng, Chính quyền TP Los AngelesĐoàn công tác của TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Hội đồng, Chính quyền TP Los Angeles.

Hiện nay, Biên bản ghi nhớ giữa hai Thành phố đang được các bên xúc tiến, hoàn thiện. TP Hà Nội mong muốn sớm triển khai ký kết trong năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ để mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực.

Bên cạnh đó, đề nghị chính quyền TP Los Angeles sẽ đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, đầu tư, thương mại, du lịch giữa hai Thành phố, thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội tìm hiểu thông tin, nhu cầu, xu hướng, cơ hội thị trường và các điều kiện để thúc đẩy hoạt động hợp tác thương mại thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ, trong đó có TP Los Angeles;

Hỗ trợ các doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm hiểu thông tin và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Nội - nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như: xây dựng thành phố thông minh, phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch, giao thông đô thị, y tế, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, môi trường, xử lý rác thải, nước thải. Tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Đoàn công tác TP Hà Nội khảo sát dự án Metro của TP Los AngelesĐoàn công tác TP Hà Nội khảo sát dự án Metro của TP Los Angeles.

Ông Paul Krekorian - Chủ tịch Hội đồng TP và bà Erin Bromaghim - Phó Thị trưởng TP Los Angeles đều hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn và cảm ơn những thông điệp rất thiết thực của TP Hà Nội, đồng thời khẳng định chuyến thăm của đoàn đại biểu TP Hà Nội lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Thành phố.

Thống nhất việc đẩy nhanh việc đàm phán để sớm ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai Thành phố tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác, hữu nghị trên các lĩnh vực giữa hai Thành phố đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong thời gian tới, TP Los Angeles sẽ tổ chức đoàn công tác do Thị trưởng Thành phố dẫn đầu sang thăm và làm việc với TP Hà Nội và cũng mong muốn TP Hà Nội tiếp tục các hoạt động trao đổi đoàn, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai Thành phố.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về tình hình kinh tế xã hội trong thời gian qua, giới thiệu về cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền, các kinh nghiệm trong việc hoạch định cơ chế, chính sách phát triển đô thị, quản lý quy hoạch, giao thông, xử lý rác thải, nước thải; các chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội.

Cũng trong chương trình làm việc tại TP Los Angeles, Đoàn công tác TP Hà Nội đã làm việc, khảo sát tại một số mô hình, dự án phát triển giao thông, đô thị, trong đó có dự án Metro của TP Los Angeles mới được hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Lào thăm và làm việc tại Sở Tư pháp TP Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại Lào
Vân Hà
kinhtedothi.vn
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động