Thứ năm 01/05/2025 10:57
Tàu điện bánh hơi

Chở bao ký ức tuổi thơ về văn hóa và ẩm thực Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tiếng “leng keng” của những chuyến tàu điện sớm khuya vọng lại luôn là một thanh âm mang sắc thái riêng của đất Tràng An, là ký ức sâu đậm trong lòng nhiều người Hà Nội những ngày tháng xưa cũ. Giờ đây, hình ảnh ấy lại được hiện hữu sống động giữa lòng Thủ đô hiện đại như ngân vang trong đời sống đô thị hôm nay.
Chở bao ký ức tuổi thơ về văn hóa và ẩm thực Hà Nội
Dự án "Tuyến tàu điện số 6" (Line 6) tại Khu phố ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Trung Nguyên

Hệ thống tàu điện Hà Nội xưa chạy theo mô hình hướng tâm, với nhà ga trung tâm đặt tại hồ Hoàn Kiếm. Mạng lưới tàu điện cùng với nhiều công trình mang dáng dấp Tây phương bao bọc xung quanh Hà Nội nhưng lại không hề làm mất đi vẻ đẹp của những Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc, nhà Thủy Tạ… vẫn đứng đó uy nghiêm và tinh khôi soi bóng trên mặt nước Hồ Gươm. Những biểu tượng mang đậm tinh thần và vẻ đẹp Việt không hề bị lu mờ, phai nhạt mà dường như được tôn vinh hơn, sống động và giá trị hơn trong lòng phố Pháp tạo nên một Thủ đô nhiều tầng văn hóa những năm tháng ấy.

Ngày nay, Dự án “Tuyến tàu điện số 6” (Line 6) là mô hình trải nghiệm du lịch mới tại phố ẩm thực kết hợp phố đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) xuất phát từ ý tưởng kết nối lịch sử với hiện tại bằng những chuyến tàu, khi Hà Nội đã từng có mạng lưới tàu điện mặt đất với 5 tuyến, chạy từ những năm 1901 đến năm 1991.

Đặc biệt trong những năm 1984 - 1985, Công ty Xe điện Hà Nội đã sản xuất tàu điện bánh hơi, chạy trên hệ thống lốp hơi và trông như những chiếc ô tô. Khác với tàu điện bánh sắt, tàu điện bánh hơi không chạy trên đường ray mà có thể chạy trên bất cứ tuyến phố nào nếu có giăng hai đường điện một chiều.

Bước vào không gian của “Tuyến tàu điện số 6”, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng, trải nghiệm và thấm đẫm trong sự đa dạng của văn hóa trà Việt. Tại đây, chúng ta được tìm hiểu về nguyên liệu, công thức, dụng cụ, sản phẩm, phương pháp chế biến ẩm thực. Dấu ấn đặc sắc nhất của “Không gian văn hóa trà Việt” là được trực tiếp tìm hiểu nguyên liệu các loại chè trứ danh của Việt Nam cùng trải nghiệm về văn hóa uống trà, khám phá sản phẩm chè truyền thống.

Từng toa tàu điện của dự án văn hóa ẩm thực “Line 6” như một “Bảo tàng mini” về ẩm thực, tạo không gian giới thiệu về những món ăn, thức uống đặc sắc của Việt Nam như: trà, cà phê, phở, bánh mỳ… được thiết kế 2 tầng, với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, lồng ghép nhiều chi tiết của văn hóa dân gian. Tầng 1 trưng bày các hiện vật, tranh, ảnh, tài liệu… giúp khách du lịch tìm hiểu về nguyên liệu, công thức, công cụ, phương pháp chế biến các sản phẩm thực phẩm; tầng 2 là khu vực được dành cho du khách trải nghiệm thực tế các sản phẩm...

Với nhiều thế hệ người Hà Nội xưa, những chuyến tàu điện thong dong trên 5 tuyến đường hướng về Bờ Hồ - trái tim của TP, đã trở thành một hình tượng văn hóa của Thủ đô. Chính là ký ức tuổi thơ về văn hóa và ẩm thực của Hà Nội, đã đồng hành cùng họ suốt chặng đường dài. “Chuyến tàu điện số 6” là tiếp nối 5 tuyến tàu điện trong quá khứ. Hình ảnh những toa tàu lăn bánh trên đường phố Hà Nội nhuốm đầy bụi thời gian hiện qua những thước phim tư liệu, hay trên sân khấu và các tác phẩm nghệ thuật… lại khơi dậy nỗi nhớ khôn nguôi về một thời đã qua.

Với mức đô thị hóa ngày càng mạnh, có vẻ như những nét văn hóa xưa của Hà Nội dần mai một. Hình ảnh tàu điện cùng những tiếng leng keng không còn nữa, thay vào đó, xe buýt, xe máy, ô tô, các tuyến đường sắt trên cao giải quyết nhu cầu dịch chuyển nhanh chóng, tiện lợi và vươn tới mọi con ngõ nhỏ của TP. Sự ra đời của Dự án “Tuyến tàu điện số 6” khiến cho không ít người có cơ hội hoài cổ và mong rằng trong tương lai Dự án sẽ được đầu tư, quan tâm và thành công hơn nữa.

Chất lượng vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội ngày càng được nâng cao
Chuyến tàu kết nối giá trị văn hóa xưa và nay
Xuân Mai
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Nghệ sĩ xúc động và tự hào khi được tham gia biểu diễn, diễu hành ngày Đại lễ 30/4

Nghệ sĩ xúc động và tự hào khi được tham gia biểu diễn, diễu hành ngày Đại lễ 30/4

Tham gia diễu hành trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) có khối Văn hóa - Thể thao - Truyền thông gồm 50 nghệ sĩ, người mẫu, hoa hậu,… Ai cũng chung niềm hân hoan, tự hào và biết ơn thế hệ cha ông quyết tâm giành lại nền hòa bình, độc lập cho nước nhà.
Điều ít biết về nữ ca sĩ 9X bất ngờ nổi tiếng từ ca khúc tỷ view dịp Đại lễ 30/4

Điều ít biết về nữ ca sĩ 9X bất ngờ nổi tiếng từ ca khúc tỷ view dịp Đại lễ 30/4

Với sức lan tỏa rộng khắp, ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, do ca sĩ trẻ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện, nhanh chóng đạt hơn 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng trực tuyến, trở thành hiện tượng âm nhạc trong những ngày lễ lớn của dân tộc.
Vì sao Victor Vũ cầu xin khán giả?

Vì sao Victor Vũ cầu xin khán giả?

Mới đây, trên trang fanpage, đạo diễn Victor Vũ đăng tải bài viết cầu xin khán giả không tiết lộ nội dung phim điện ảnh "Thám tử Kiên: kỳ án không đầu". Bên cạnh đó, nam đạo diễn cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì ủng hộ phim trong suốt thời gian qua.
Thành tích "khủng" của cô gái thay mặt tuổi trẻ Việt Nam phát biểu tại Đại lễ 30/4

Thành tích "khủng" của cô gái thay mặt tuổi trẻ Việt Nam phát biểu tại Đại lễ 30/4

Tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam lên khán đài phát biểu là cô gái Huỳnh Mạnh Phương - ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP Hồ Chí Minh. Không chỉ sở hữu giọng nói dõng dạc, truyền cảm và ấn tượng, Huỳnh Mạnh Phương còn đạt được chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng.
Trường THPT Việt Đức giành giải Nhất tại Liên hoan các ban nhạc học sinh TP Hà Nội

Trường THPT Việt Đức giành giải Nhất tại Liên hoan các ban nhạc học sinh TP Hà Nội

Liên hoan các ban nhạc/nhóm nhạc học sinh TP Hà Nội năm 2025 chính thức khép lại với các giải thưởng xứng đáng dành cho các đội thi. Ban Tổ chức đã trao 6 giải Chuyên đề, 21 giải Ba, 5 giải Nhì, 2 giải Nhất và 1 giải Đặc biệt. Trong đó, giải Đặc biệt thuộc về THCS và THPT Olympia.
“Vẽ” lại màu nắng cho cuộc đời

“Vẽ” lại màu nắng cho cuộc đời

28 tuổi, cô gái trẻ Dương Thanh Hiền phải tạm dừng sự nghiệp giáo viên ở một trường tiểu học song ngữ tại Hà Nội vì tai nạn giao thông. Dù đôi mắt không còn sáng nhưng cô đã “vẽ” lại cuộc đời bằng nhiều gam màu rực rỡ từ nghị lực vượt lên chính mình.
Bước đi chiến lược

Bước đi chiến lược

Theo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, Hoàn Kiếm là địa bàn có nhiều lợi thế để hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa, khu phát triển thương mại và văn hóa.
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn, tu bổ Thành cổ Quảng Trị

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn, tu bổ Thành cổ Quảng Trị

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 29/4/2025 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972.
Hân hoan đón chào ngày hội non sông

Hân hoan đón chào ngày hội non sông

Hà Nội những ngày tháng Tư bừng sáng sắc đỏ quốc kỳ. Những con ngõ nhỏ, góc phố thân thương bỗng đẹp lạ thường bởi rực rỡ cờ hoa đón chào đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động