Thứ sáu 26/04/2024 00:49

Chính quyền địa phương chấn chỉnh việc trông giữ xe tại Khu du lịch Tam Đảo

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 2-12, tin từ UBND thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, địa phương đã làm rõ nội dung đơn tố cáo của công dân về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đánh khách du lịch xảy ra tại Khu du lịch Tam Đảo.

Cụ thể, sau khi nhận được đơn tố cáo ngày 14-11 của ông Lâm Quốc Tuấn về việc bị 1 thanh niên trông xe ở bãi xe Thác Bạc, Tổ dân phố 1, thị trấn Tam Đảo cưỡng đoạt tài sản, đánh khách du lịch, UBND thị trấn Tam Đảo đã tiến hành xác minh nội dung đơn, thực hiện xử lý, giải quyết đơn tố cáo của ông Lâm Quốc Tuấn, làm rõ các nội dung sự việc như sau:

Qua xác minh nội dung đơn, đã làm rõ hành vi “đánh nhau” của nam thanh niên Phạm Minh Tiến, SN 2001, nhân viên trông giữ xe tại khu vực Thác Bạc, Tổ dân phố 1, thị trấn Tam Đảo. Theo đó, Công an thị trấn Tam Đảo đã trực tiếp làm việc với người tố cáo và ông Phạm Minh Tiến, kết quả xác minh không có dấu hiệu cấu thành hành vi cưỡng đoạt tài sản như đơn tố cáo thể hiện. Tuy nhiên hành vi của ông Phạm Minh Tiến có dấu hiệu đánh nhau, gây mất trật tự công cộng. Công an thị trấn đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật của ông Phạm Minh Tiến theo quy định của pháp luật.

Chính quyền địa phương chấn chỉnh việc trông giữ xe tại Khu du lịch Tam Đảo
Hình ảnh nhân viên trông giữ xe tại bến trông giữ xe Thác Bạc xô xát với khách du lịch (ảnh cắt từ clip)

Mặt khác, UBND thị trấn Tam Đảo đã làm việc trực tiếp với ông Phạm Ngọc Quang – đại diện ký hợp đồng trông giữ xe với UBND thị trấn Tam Đảo để chấn chỉnh ngay thái độ, tác phong làm việc của nhân viên trông giữ xe, yêu cầu xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động trông giữ xe tại các điểm giữ xe trên địa bàn thị trấn Tam Đảo.

Việc trông giữ xe, thu phí trông giữ xe được thực hiện theo hợp đồng giao khoán số 01/HĐKT giữa UBND thị trấn và ông Phạm Ngọc Quang. Thời gian giao khoán từ 19-1-2021 đến 31-12-2021. Địa điểm trông giữ xe xác định tại 2 bãi gửi xe cổng đền Bà Chúa Thượng Ngàn và bến xe Thác Bạc, thuộc Tổ dân phố số 1, thị trấn Tam Đảo. Việc thu tiền vé được thực hiện theo quy định chi tiết mức thu đối với từng loại phương tiện giao thông.

Đối với hành vi tự nâng giá vé trông giữ xe, UBND thị trấn Tam đảo đã yêu cầu tổ trông giữ xe thực hiện đúng giá vé quy định theo hợp đồng khoán, và theo Quyết định số 18/QĐ-UBND. Yêu cầu trông xe đúng nơi quy định, đúng vị trí, niêm yết giá vé công khai, minh bạch tại điểm trông giữ.

Liên quan đến việc này, ông Phạm Ngọc Quang, chủ bến trông giữ xe nói trên cũng có báo cáo cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, tổ trông giữ xe của đơn vị đã nghiêm túc họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Xử lý nghiêm việc vi phạm của nhân viên trông giữ xe, buộc thôi việc đối với ông Phạm Minh Tiến – nhân viên này cũng là người có hành vi gây rối trật tự công công cộng, xô xát với khách du lịch. Chủ bến trông giữ xe cũng cam kết niêm yết công khai bảng giá, thực hiện thu vé trông xe đúng giá, đúng nơi quy định.

UBND thị trấn Tam Đảo cũng cho biết, sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lương Giang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Để đảm bảo công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản lợi dụng dịp nghỉ lễ dài ngày (5 ngày kể từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024) gia tăng hoạt động, Công an TP Hà Nội cảnh báo các phương thức thủ đoạn trộm cắp tài sản và biện pháp phòng ngừa.
Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Ngày 25/4, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.
Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ hình ảnh chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động