Thứ bảy 20/12/2025 12:08

Chế tài xử lý hành vi nằm trên quốc lộ chụp ảnh “câu like”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, hành vi trải chiếu nằm trên quốc lộ chụp ảnh “câu like” của hai thanh niên ở tỉnh Quảng Ninh phải chịu trách nhiệm như thế nào theo quy định của pháp luật?
Hai thanh niên nằm trên đường quốc lộ được đăng tải trên mạng xã hội. 	Ảnh: CQCA cung cấp
Hai thanh niên nằm trên đường quốc lộ được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: CQCA cung cấp

Triệu tập hai thanh niên nằm trên quốc lộ

Ngày 24/2, Công an TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đã triệu tập và làm việc với 2 nam thanh niên trải chiếu nằm trên Quốc lộ 18A, đoạn Km147+400, thuộc phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả để chụp ảnh "câu like".

2 trường hợp trên là Nguyễn Văn H, SN 2001, trú tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và Lê Bảo Q, SN 2007, trú tại xã Đông Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, đang là nhân viên làm thuê, phục vụ tại một quán ốc ở phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả.

Trước đó, hơn 2h ngày 20/2/2024, Vũ Viết D, SN 1981, trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, là chủ quán ốc đã chỉ đạo nhân viên quán mình trải chiếu ra đường đoạn Km147+400, QL 18A, phường Cẩm Trung, sau đó Nguyễn Văn H và Lê Bảo Q nằm lên rồi Vũ Viết D chụp ảnh, đăng lên Facebook cá nhân với mục đích để “câu like” trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, Công an TP Cẩm Phả đã tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến trật tự giao thông đường bộ, việc sử dụng mạng xã hội và những nguy hiểm tiềm ẩn đối với an toàn tính mạng của bản thân và những người tham gia cho Nguyễn Văn H và Lê Bảo Q khi thực hiện hành vi trên.

Hai thanh niên trên đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm, nếu có những hoạt động phức tạp gây mất an ninh, trật tự, sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vụ việc đang được Công an TP Cẩm Phả tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Qua vụ việc trên, Công an TP Cẩm Phả khuyến cáo người dân tuân thủ đúng pháp luật, không thức hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Chế tài xử lý…

Đánh giá về vụ việc này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của Nguyễn Văn H và Lê Bảo Q đã gây ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ.

Theo luật sư Thái, hành vi đăng tải hình ảnh nằm trên đường QL 18A lên Facebook của hai thanh niên Nguyễn Văn H và Lê Bảo Q có dấu hiệu vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo quy định tại Điều 4, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Luật sư Thái viện dẫn, tại khoản 6 Điều 4, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho tổ chức, cá nhân quy định, không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mĩ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, hành vi trên của Nguyễn Văn H và Lê Bảo Q đã vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Hành vi của H và Q có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông…

Luật sư Thái nhấn mạnh, mạng xã hội là ảo nhưng có thể gây hậu quả pháp lý, ảnh hưởng đến trật tự xã hội là thật, nó trở thành tâm lý lây lan, rất là nguy hiểm. Do đó, bất kỳ ai cũng cần phải tuân thủ các quy định pháp luật, khi đăng tải các nội dung lên mạng xã hội, cũng như thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, nhất là đối với giới trẻ hiện nay.

Chế tài xử lý hành vi mua bán, sử dụng pháo trái phép
Chế tài xử lý hành vi vận chuyển động vật hoang dã
Từ những vụ xe máy gây tai nạn khi đi vào đường cao tốc: tăng nặng chế tài xử phạt là cần thiết!
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động