Thứ sáu 05/12/2025 14:50

Chế tài đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngoài việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến vi phạm nồng độ cồn, nếu hành vi của người vi phạm đủ cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ” người tham gia giao thông có thể phải chịu mức phạt đến 3 năm tù giam.
Đối tượng Bùi Thế Dũng vi phạm nồng độ công và chống người thi hành công vụ và ảnh hiện trường vụ việc (Ảnh: Cơ quan công an)
Đối tượng Bùi Thế Dũng vi phạm nồng độ công và chống người thi hành công vụ và ảnh hiện trường vụ việc. Ảnh: Cơ quan công an

Mạnh tay với những hành vi chống người thi hành công vụ

Khoảng 20h15 ngày 26/12/2024, trong lúc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, tại đường huyện 191D, khu vực gần nghĩa trang Nhân dân thuộc Khu 6, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tổ công tác đã tiến hành dừng xe mô tô mang BKS 34AA-163.66 do Bùi Thế Dũng (SN 1967, ở Khu 6, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) điều khiển đi theo hướng thị trấn Gia Lộc - xã Gia Phúc để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Tại đây, Dũng có biểu hiện say xỉn, lời nói không chuẩn mực, liên tục to tiếng chửi bới, xúc phạm cán bộ của tổ công tác.

Tổ công tác yêu cầu Dũng chấp hành việc đo nồng độ cồn nhưng Dũng không chấp hành, tiếp tục chửi bới, xúc phạm, sau đó lấy một viên gạch vỡ ở gốc cây gần đó tấn công khiến một cán bộ trong tổ công tác bị chấn thương vùng mặt. Tổ công tác ngay sau đó đã khống chế, bắt giữ Dũng và bàn giao giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc giải quyết. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Dũng là 0,814mg/lít khí thở.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngày 28/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Dũng về tội “Chống người thi hành công vụ” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Long (SN 2002, trú tại xóm Nghể, xã Nga My, huyện Phú Bình) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, vào khoảng 19h25 ngày 24/12/2024, Nguyễn Thành Long điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20G1-623.96 chở theo Dương Thị H (SN 2007, trú tại xóm Ngoài, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình) tham gia giao thông trên Quốc lộ 37 theo hướng Bắc Giang đi Thái Nguyên. Khi đi đến Km 101 - Km 101+100 thuộc tổ 1, thị trấn Hương Sơn (Phú Bình), Long gặp tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Phú Bình đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông đợt cao điểm dịp trước Tết Nguyên đán 2025.

Do xe mô tô của Long không lắp gương chiếu hậu, lo sợ bị xử lý nên khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, Long không chấp hành hiệu lệnh mà quay đầu xe bỏ chạy về hướng ngược lại. Đồng thời, Long tiếp tục tăng tốc rồi đâm trúng vào Đại úy Nguyễn Xuân Khương, thành viên tổ công tác làm Đại úy Khương bị ngã xuống đường gây thương tích, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, Long cùng H cũng bị thương tích.

Sau khi xảy ra sự việc, tổ công tác đã khống chế đối tượng và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình. Sau khi tiếp nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thành Long về hành vi chống người thi hành công vụ quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015. Công an huyện Phú Bình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chế tài xử lý về tội “Chống người thi hành công vụ”

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, Điều 3, Nghị định 208/2013/NĐ-CP quy định, hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc ép buộc người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong đó, người thi hành công vụ là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 3, Nghị định 208/2013/NĐ-CP.

Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội “Chống người thi hành công vụ” cụ thể như sau: người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm. Như vậy theo luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người phạm tội “Chống người thi hành công vụ” có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên cho biết, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan chức năng đã xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về nồng độ cồn. Hướng dư luận vào việc lên án các hành vi lạm dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm tạo hiệu ứng xã hội đồng tình ủng hộ trong việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Tập trung phê phán, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhưng không chấp hành việc kiểm tra của Cảnh sát giao thông.

Làm giả hơn 1.000 lọ thực phẩm chức năng, các đối tượng sẽ bị xử lý ra sao?
Tài xế lái xe có nồng độ cồn trong máu rất cao, đã tông hàng loạt người dân
Xử phạt một nữ công nhân vi phạm nồng độ cồn kịch khung
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Ngoài tội “Giết người”, theo luật sư, hành vi phi tang thi thể của Đoàn Văn Sáng có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tuy nhiên, việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động