Thứ sáu 29/03/2024 17:44

CA huyện Chương Mỹ giúp người phụ nữ không minh mẫn đi lạc tìm người thân

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
CA huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vừa giúp đỡ một phụ nữ không minh mẫn đi lạc trở về với gia đình trong sự vui mừng cảm động của người thân.

Người phụ nữ đó là bà Đinh Thị Hét (SN 1963), trú tại xóm Khoang, xã Hưng Thị, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Từ nhiều năm nay, bà Hét có biểu hiện của bệnh tâm thần, hay đi lang thang khiến người thân nhiều lần rất vất vả tìm kiếm.

Mới đây, bà Hét lại ra khỏi nhà rồi đi lạc đến địa phận thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ.

Đêm 7-10, khi đang trong ca trực ban bảo vệ cơ quan, đồng chí Đại úy Đào Văn Sơn - Cán bộ Đội Tổng hợp nhìn ra khu vực cổng và phát hiện người phụ nữ đi lang thang, bộ dạng mệt mỏi bất thường.

Ngay lập tức, đồng chí Sơn đã cùng Trung úy Lê Tất Tú - Cán bộ Đội An ninh lại gần hỏi han, giúp đỡ, đưa người phụ nữ vào trụ sở cơ quan, mua đồ ăn, nước uống, trấn an tinh thần cho bà.

Qua tìm hiểu, Trung úy Tú đã liên hệ với CA huyện Lạc Thủy để tìm người thân cho bà. Ngay trong đêm, người thân bà Hét đã đến trụ sở CA huyện Chương Mỹ đón bà về nhà.

ca huyen chuong my giup nguoi phu nu khong minh man di lac tim nguoi than

CBCS CA huyện Chương Mỹ giúp người phụ nữ đi lạc tìm được người thân

Thay mặt gia đình, cháu bà Hét gửi lời cảm ơn đến CA huyện Chương Mỹ, đặc biệt là Đại úy Đào Văn Sơn và Trung úy Lê Tất Tú đã không quản đêm hôm, mưa gió, giúp đỡ và chăm sóc người nhà của anh.

Việc làm của 2 cán bộ CA huyện Chương Mỹ đã thêm một lần nữa tô thắm hình ảnh người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân.

Nam Du
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động