Thứ bảy 20/04/2024 15:00

BSR cam kết trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Viêt Nam (27-11-1961 - 27-11-2021), hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025; ngày 23-11-2021, tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Lễ phát động trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025.
Công ty BSR dâng hương tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ
Công ty BSR dâng hương tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ

Về tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh Quảng Ngãi.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn. Về phía BSR có đồng chí Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy, lãnh đạo các ban chuyên môn và đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương phát động trồng 1 triệu cây xanh
Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương phát động trồng 1 triệu cây xanh

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương nhấn mạnh: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và thực hiện cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) vừa diễn ra đầu tháng 11; thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021), Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức Lễ phát động trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025.

“Nhằm tái tạo môi trường sống, phát triển rừng, góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng như thể hiện trách nhiệm của BSR trong việc tham gia hưởng ứng các hoạt động do tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi. Tại buổi Lễ ngày hôm nay, BSR phát động và cam kết với tỉnh Quảng Ngãi, phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ thực hiện trồng ít nhất 1 triệu cây xanh; trong đó, dự kiến trồng cây xanh phân tán tại khuôn viên NMLD Dung Quất, Trụ sở Công ty, các khu đô thị, khu di tích, trường học, công sở, các nơi công cộng và trồng rừng phòng hộ, hỗ trợ cây giống cho bà con nhân dân trồng rừng sản xuất,...” - Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết thêm.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương trao bảng tượng trưng cam kết trồng 1 triệu cây xanh cho tỉnh Quảng Ngãi
Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương trao bảng tượng trưng cam kết trồng 1 triệu cây xanh cho tỉnh Quảng Ngãi

Để thực hiện thành công đề án trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025, Tổng Giám đốc BSR kêu gọi toàn thể CBCNV Công ty, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Công ty tích cực hăng hái tham gia chương trình trồng cây, trồng rừng có ý nghĩa này. Các tổ chức đoàn thể, các ban chuyên môn của Công ty phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc trồng cây, chăm sóc, quản lý bảo vệ cây, bảo đảm cây trồng luôn sinh trưởng và phát triển xanh tốt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền hoan nghênh sự chung tay và hưởng ứng của Công ty BSR trong việc thực hiện cam kết trồng 1 triệu cây xanh. Trong 5 năm tới, Quảng Ngãi có kế hoạch trồng thêm 15 triệu cây xanh, bình quân mỗi năm trồng 3 triệu cây. Trồng cây xanh tại tỉnh Quảng Ngãi có nhiều hình thức như trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, ven biển, hồ đập… và trồng cây xanh tạo cảnh quan cho các khu đô thị, vùng nông thôn.

BSR trao 60 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Tịnh Khê
BSR trao 60 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Tịnh Khê

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho rằng bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp Dầu khí như BSR luôn thể hiện tấm lòng nghĩa tình của mình với địa phương bằng nhiều hình thức. Và hôm nay, BSR cam kết trồng 1 triệu cây xanh cũng biểu thị văn hóa, tấm lòng, đặc trưng tiêu biểu của người Dầu khí luôn thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho những vùng đất có công trình dầu khí. Tại vùng đất Quảng Ngãi anh hùng - nơi mà đồng bào ta bằng máu đào, xương trắng đã đứng lên bảo vệ vùng đất quê hương và có cả những vạt rừng bị tàn phá trong chiến tranh; việc trồng cây, gây rừng vừa là trách nhiệm của thế hệ hôm nay, vừa tiếp nối truyền thống tốt đẹp của người Dầu khí đúc rút từ 6 thập kỷ hình thành và phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và BSR trồng cây Mai xuân
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và BSR trồng cây Mai xuân

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương trao bảng tượng trưng cho tỉnh Quảng Ngãi cam kết BSR trồng 1 triệu cây xanh cho tỉnh Quảng Ngãi. Nhân buổi lễ phát động trồng 1 triệu cây xanh, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trồng tặng Khu chứng tích Sơn Mỹ cây Mai xuân. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và BSR cũng thực hiện trồng vườn cây xanh đầu tiên trong kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh của BSR tại Khu chứng tích Sơn Mỹ.

Công ty BSR cam kết trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025
Công ty BSR cam kết trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025
Trong khuôn khổ buổi lễ phát động, với mong muốn góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau chiến tranh, ươm những mầm xanh tương lai của đất nước, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã trao 60 suất học bổng, tổng trị giá 60 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Tịnh Khê - mảnh đất đã chịu nhiều đau thương trong chiến tranh.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - công trình trọng điểm quốc gia được xây dựng tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, công trình là động lực phát triển kinh tế miền Trung và tỉnh Quảng Ngãi. Nhà máy đã đi vào vận hành thương mại hơn 10 năm và trong giai đoạn 2010- 2020, mỗi năm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 11 nghìn tỷ đồng. Kể từ khi vận hành thương mại đến nay, Nhà máy đã sản xuất và xuất bán ra thị trường trên 75,7 triệu tấn sản phẩm xăng dầu, hạt nhựa các loại, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
PV
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024.
Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, hàng trăm công nhân và người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí.
Công an phường Trung Liệt giúp đỡ công dân đi lạc về với gia đình

Công an phường Trung Liệt giúp đỡ công dân đi lạc về với gia đình

Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội vừa giúp đỡ một công dân đi lạc về với gia đình. Người thân vui mừng, xúc động cảm ơn các cán bộ chiến sỹ đã vì Nhân dân phục vụ…
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các quận trên địa bàn TP: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông.
Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ loại 1, loại 2 có diện tích 5.000 - 10.000m2 trở lên phải có trụ sạc, điểm đỗ riêng cho xe điện là quy định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trong Thông tư 09/2024.
Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024.
Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 36 độ

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 36 độ

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024, Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Những năm gần đây, ngành giáo dục xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc về hành xử không chuẩn mực của giáo viên đối với học sinh như đánh đập, xúc phạm học sinh bằng những ngôn từ "chợ búa".
Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Với thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, đặc biệt là trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 5 đội viên tiêu biểu của Hà Nội sẽ tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V năm 2024.
Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Nhiều trường đào tạo ngành Báo chí, Truyền thông trên cả nước vừa công bố mức học phí năm học 2024-2025 dự kiến dao động từ 14,3 - 66 triệu đồng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động