Thứ bảy 31/01/2026 13:41
Cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức:

Bị đề nghị truy tố liên quan đến sai phạm tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 23/1, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), CA TP Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện (BV) TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần (Cty CP) Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á), Cty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong (Cty Nam Phong).
-	Trước đó, ngày 1/12/2023, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Minh Quân 21 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Ảnh: Đ.P
- Trước đó, ngày 1/12/2023, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Minh Quân 21 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Ảnh: Đ.P

Cơ quan CSĐT CA TP HCM đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc BV TP Thủ Đức về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Phạm Vũ Phong, Giám đốc Cty Nam Phong về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Trương Thị Bảo Trân, nhân viên vật tư trang thiết bị y tế, BV TP Thủ Đức về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”; Mai Lệ Quyên, Trưởng khoa vi sinh, BV TP Thủ Đức về tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Nguyễn Lan Anh, Cựu Phó giám đốc BV TP Thủ Đức về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Minh Quân với vai trò là Giám đốc BV TP Thủ Đức đã ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là Cty Việt Á và Cty Nam Phong khi chưa thẩm định hồ sơ, xếp hạng nhà thầu… để hợp thức hóa hồ sơ nhằm thanh toán số lượng kit xét nghiệm mà hai Cty đã cung ứng trước.

Bị can Phạm Vũ Phong, Giám đốc Cty Nam Phong, đã sử dụng pháp nhân của Cty Nam Phong (không hợp lệ) nhằm thông thầu, gian dối trong đấu thầu… thực hiện 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh, 4 gói thầu chỉ định rút gọn và 33 gói chỉ định thầu mua Kit xét nghiệm Covid-19 cho Cty Việt Á sản xuất từ Cty Nam Phong.

Phong đã đưa hơn 997 triệu đồng để chi hoa hồng cho bị can Trương Thị Bảo Trân cho việc hoàn thiện hồ sơ, để BV thanh toán tiền mua kit xét nghiệm. Trân đã trả lại toàn bộ số tiền trước khi bị khởi tố. Bị can Mai Lệ Quyên là người quyết định và lựa chọn kit xét nghiệm của Cty Việt Á sản xuất dẫn đến thiệt hại cho BV và đã nhận 100 triệu đồng tiền “bồi dưỡng” của Lê Trung Nguyên (nhân viên Cty Việt Á).

Theo kết luận điều tra bổ sung, về hậu quả thiệt hại, giá test xét nghiệm do Cty Việt Á sản xuất (đã bao gồm 5% lợi nhuận) tối đa là 143.461 đồng/1 test. BV TP Thủ Đức đã thanh toán cho Cty Việt Á và Cty Nam Phong để mua test xét nghiệm là hơn 24,9 tỷ đồng. Trong đó, BV TP Thủ Đức thanh toán hơn 640 triệu đồng cho Cty Việt Á và thanh toán 24,3 tỷ đồng cho Cty Nam Phong (còn 8,9 tỷ đồng chưa thanh toán).

Các cá nhân tại BV TP Thủ Đức không làm đúng quy trình đấu thầu, dẫn đến thiệt hại cho BV TP Thủ Đức hơn 14,9 tỷ đồng.Ngoài ra, số tiền Cty Nam Phong hưởng lợi trong việc bán kit xét nghiệm là hơn 10,5 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế).

Nguyễn Lan Anh, với vai trò là Tổ trưởng tổ thẩm định đấu thầu vật tư trang thiết bị y tế năm 2021 tại BV, bị can Lan Anh biết rõ các quy định, quy trình về đấu thầu trang thiết bị y tế của BV. Tuy nhiên, bị can đã ký 8 hợp đồng mua bán kit xét nghiệm với Cty Nam Phong (theo giấy ủy quyền của bị can Quân) mà không kiểm tra, đối chiếu lại hồ sơ thầu.

Bản chất việc BV Thủ Đức thực hiện hồ sơ các gói thầu cho Cty Nam Phong chỉ để hợp thức hóa hồ sơ nhằm thanh toán số lượng kit xét nghiệm do Cty Nam Phong cung ứng trước đó, không có thực hiện việc đấu thầu theo quy định. Bị can Lan Anh thừa nhận do tin tưởng hồ sơ thầu đã có quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu và chỉ định thầu rút gọn từ bị can Quân; tin tưởng nhân viên phòng vật tư thực hiện đúng quy trình nên đã kí hợp đồng mua bán với Cty Nam Phong để mua sắm kit xét nghiệm, phục vụ cho phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn bị can Quân vắng mặt tại BV.

Bị can Lan Anh khai không được hưởng lợi từ việc BV mua kit xét nghiệm. Đến nay, CQĐT cũng chưa thu thập được tài liệu nào chứng minh hành vi vụ lợi của bị can.Việc bị can Lan Anh ký 8 hợp đồng mua bán kit xét nghiệm với Cty Nam Phong mà không kiểm tra lại hồ sơ thầu, để mặc hậu quả xảy ra đã dẫn đến thiệt hại cho BV hơn 3,1 tỷ đồng, giúp Cty Nam Phong hưởng lợi hơn 1,9 tỷ đồng.

Tuyên án 38 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Cty Việt Á
Lý do cựu Giám đốc CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự
Những điểm đáng chú ý của phiên tòa
Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cựu giám đốc bệnh viện khai nhận quà “cân đối từ doanh nghiệp”

Cựu giám đốc bệnh viện khai nhận quà “cân đối từ doanh nghiệp”

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Y dược LanQ (Công ty LanQ), Công ty Cổ phần dược Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm)…
Bắt đối tượng truy nã Phạm Anh Tuấn

Bắt đối tượng truy nã Phạm Anh Tuấn

Thực hiện công tác cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".
Góc nhìn pháp lý trong vụ đập phá xe ô tô Mercedes

Góc nhìn pháp lý trong vụ đập phá xe ô tô Mercedes

Theo chuyên gia pháp lý, hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác là vi phạm pháp luật và đáng bị lên án. Căn cứ vào tình tiết vụ việc, tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại, lỗi của từng bên có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc giải quyết theo pháp luật dân sự.
“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Bùi Đình Thế (SN 1976) và Phạm Đắc Tiệp (SN 1981), cùng trú tại xã Đông Anh, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chi hoa hồng để thuận lợi cho việc giao hàng…

Chi hoa hồng để thuận lợi cho việc giao hàng…

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty cổ phần Y dược LanQ (Công ty LanQ ) tiếp tục với phần xét hỏi của Hội đồng xét xử.
Cựu Chủ tịch HĐTV Vicem hầu toà

Cựu Chủ tịch HĐTV Vicem hầu toà

Ngày 27/1, Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Chung (cựu chủ tịch HĐTV Tổng Công ty xi măng Việt Nam - Vicem), bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) cùng các bị cáo khác liên quan đến dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội).
Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Tổ công tác 141 tuần tra phát hiện người đàn ông nghi vấn, kiểm tra trong áo khoác đối tượng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động