Thứ sáu 26/04/2024 07:42
Tổ chức và cá nhân được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận thông tin về pháp luật

Bài cuối: Nâng cao hơn nữa chất lượng mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) Nguyễn Hải cho biết, những năm qua công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn phường đã góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội.
Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở của phường Trung Hòa thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở của phường Trung Hòa thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: Văn Biên

Theo báo cáo của UBND phường Trung Hòa, hiện trên địa bàn phường có 51 Tổ hòa giải/51 Tổ dân phố với 231 hòa giải viên và 100% hòa giải viên đã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, năm 2022 đã thành lập 5 Tổ hòa giải và kiện toàn 4 Tổ hòa giải.

Hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở cơ bản được bảo đảm, hiệu quả chất lượng các vụ việc hòa giải từng bước được nâng lên. Biện pháp hòa giải ngày càng được sử dụng nhiều hơn để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, giảm tải các vụ việc tranh chấp khiếu kiện.

Năm 2021, UBND phường đã công nhận 35/46 Tổ hòa giải đạt tiêu chí “Tổ hòa giải 5 tốt”. Các Tổ hòa giải trên địa bàn phường đã tiếp nhận và hòa giải 32/32 vụ việc, trong đó: Hòa giải thành 32/32 vụ việc (100%). Trong 9 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận và hòa giải 17/17 vụ việc, trong đó: Hòa giải thành 17/17 vụ việc (100%).

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa Nguyễn Hải, những năm qua công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn phường đã góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội.

“Với vai trò, vị trí quan trọng của hoạt động hòa giải ở cơ sở, việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho các hòa giải viên đã được phường Trung Hòa quan tâm”, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa Nguyễn Hải nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hải cho biết, hoạt động hòa giải ở cơ sở ở tại phường Trung Hòa đã thực sự thu hút được các nguồn lực xã hội cùng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả của phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành cho mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh, gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng tiến bộ.

Cũng theo ông Nguyễn Hải, trong công tác hòa giải, hòa giải viên bên cạnh điều kiện “có uy tín trong cộng đồng dân cư, có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân” còn đòi hỏi phải có kiến thức pháp luật, có kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải. Công tác tập huấn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở bởi thế đã được thực hiện thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả.

Thời gian tới, phường Trung Hòa UBND tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 23/11/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân ngay tại cơ sở; Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 20/8/2019 triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn quận Cầu Giấy. 100% các Hòa giải viên được tập huấn và cung cấp các tài liệu theo chương trình khung của Bộ Tư pháp.

“UBND phường sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ phường kiện toàn, củng cố các Tổ hòa giải. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện và đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” và tiêu chí đánh giá công tác hòa giải ở cơ sở Văn bản số 1806/TP-MTTQ ngày 22/8/2017 của Sở Tư pháp TP Hà Nội và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội”, ông Nguyễn Hải cho hay.

Ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch UBND phường Trung Hòa cho biết, năm 2021, phường có 2 hòa giải viên được UBND quận Cầu Giấy tặng Giấy khen (ông Trịnh Xuân Nghĩa, Tổ dân phố 37 và bà Phạm Thị Bạch Yến, Tổ dân phố 49). Ngoài ra, có 5 bài viết về tấm gương hòa giải, câu chuyện hòa giải được UBND quận tặng Giấy khen và đề xuất Sở Tư pháp Hà Nội đăng tải trên chuyên mục “Hòa giải cơ sở” của Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật TP.

Năm 2022, phường Trung Hòa đạt giải Nhất và giải Nhì cá nhân và đạt giải nhì tập thể tại Cuộc thi viết về câu chuyện hòa giải, tấm gương điển hình về hòa giải viên ở cơ sở năm 2022.

Bài 4: Góp phần quan trọng nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật
Bài 3: Công tác tuyên truyền, PBGDPL đã được đổi mới về phương pháp và hình thức
Bài 2: Thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam với đa dạng các hình thức và nội dung
Bài 1: Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác PBGDPL
Khánh Phong
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động