Thứ sáu 26/04/2024 06:31

Anh vợ Đường “Nhuệ” bị bắt: Mức hình phạt nào dành cho Bình “phê”?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Bị bắt để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, nếu bị chứng minh là có tội thì đối tượng Bình “phê”, anh vợ của Đường “Nhuệ” sẽ phải đối mặt với mức án nghiêm khắc.
Anh vợ Đường “Nhuệ” bị bắt: Mức hình phạt nào dành cho Bình “phê”?
Đối tượng Nguyễn Văn Bình, anh vợ của Đường "Nhuệ”

Thông tin từ CA tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CA tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1976, trú phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) và Phạm Văn Tuân (SN 1991, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 12h ngày 17/3, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC04), CA tỉnh Thái Bình phối hợp với CA TP Thái Bình bắt quả tang Phạm Văn Tuân và Nguyễn Xuân Bình đang bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1,3895 gam Methamphetamine (ma túy tổng hợp) và 2 điện thoại di động.

Được biết, Nguyễn Xuân Bình là anh trai Nguyễn Thị Dương (vợ Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ"). Đường "Nhuệ" là trùm giang hồ cộm cán ở Thái Bình, đang thụ án 22 năm về một loạt tội danh.

Trong khi đó, CQCA cho biết, Nguyễn Xuân Bình có biệt danh Bình “phê”, quê ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, chuyển về phường Hoàng Diệu sinh sống cùng gia đình được 10 năm.

Là anh trai của Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") nên trước đây Bình “phê” cùng làm trong Cty do vợ chồng Đường Dương thành lập và hoạt động. Từ khi băng nhóm Đường “Nhuệ” bị triệt xóa, Bình “phê” không còn làm ở đó nữa. Trong quá trình sinh sống ở địa phương, Bình “phê” chưa vi phạm pháp luật.

Hiện tại, Phòng PC04, CA tỉnh Thái Bình đã tạm giữ Nguyễn Xuân Bình và Phạm Văn Tuân để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, trong vụ việc này, CQĐT sẽ xác định số ma túy mà các đối tượng này bị thu giữ có nguồn gốc từ đâu, sẽ làm rõ hành vi bán ma túy được thực hiện như thế nào để xác định hành vi mua bán trái phép chất ma túy và làm căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy là hành vi nguy hiểm cho xã hội, các đối tượng thực hiện hành vi này khiến ma túy bị phát tán, làm gia tăng số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Trong đó có thể khiến các đối tượng sử dụng ma túy gây ảo giác và thực hiện các hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. Người nghiện ma túy khiến họ khánh kiệt tài sản nên dễ thực hiện các hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp tài sản.

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy là mua ma túy của người khác để sử dụng vào mục đích bán lại kiếm lời. Người thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 251, BLHS năm 2015. Theo đó, người nào mua bán trái phép chất ma túy có thể đối diện mức phạt là 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Luật sư Nguyên nhấn mạnh, ma túy đã từng làm cho nhiều gia đình tan nát, con mất cha, vợ mất chồng, ảnh hưởng hệ lụy lâu dài đến với xã hội. Bởi vậy hình phạt đối với tội phạm về ma túy là rất nghiêm khắc.

"Nếu mua bán ma túy loại Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên, người thực hiện hành vi có thể đối mặt với khung hình phạt tù chung thân hoặc tử hình. Như vậy, trong vụ việc trên, nếu bị chứng minh có tội, với số lượng 1,3895 gam Methamphetamine, anh vợ Đường "Nhuệ" có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc cho tội danh đã nêu ở trên", luật sư Nguyên nói.

Ông Trương Văn Luyến, Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Nguyễn Xuân Bình từ nơi khác mua nhà chuyển đến địa phương sinh sống cùng vợ con khoảng 10 năm nay. “Anh ta ở đây cùng vợ cũng bình thường thôi, không có điều tiếng gì, không vi phạm gì”, lãnh đạo phường Hoàng Diệu cho biết.
Tạm giữ Bình "phê", anh vợ Đường "nhuệ"
Sau Đường Nhuệ, trùm “đá gà” Bình Vổ bị bắt giữ
Hai cha con trùm giang hồ Đường Nhuệ chuẩn bị tiếp tục hầu toà
Đường "Nhuệ" lĩnh thêm 1 năm tù giam
Bác kháng cáo của Đường “Nhuệ”
Đường "Nhuệ" và con nuôi bị triệu tập trong phiên xử liên quan tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn lập các trang fanpage “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND Nhí”, “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND”, “Trại Hè Quân Đội”, “Trải Nghiệm Quân Đội Hè”,… để thu hút phụ huynh đăng ký tham gia cho con. Sau đó, các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Ngày 25/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang truy tìm nam thanh niên nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Tội vi phạm quy định về an toàn lao động bị xử lý thế nào?

Tội vi phạm quy định về an toàn lao động bị xử lý thế nào?

Về vụ án liên quan đến tai nạn tại Nhà máy Xi măng Yên Bái khiến 7 người chết, 3 người bị thương, theo luật sư, cá nhân vi phạm có thể đối diện với mức án cao nhất là 12 năm tù.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động