Thứ bảy 27/04/2024 09:55

Hai cha con trùm giang hồ Đường Nhuệ chuẩn bị tiếp tục hầu toà

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau 2 lần hoãn, do có yêu cầu từ phía bị hại là vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm, SN 1962, chủ Công ty TNHH chế biến gỗ Lâm Quyết và bà Phạm Thị Quyết, SN 1967, dự kiến ngày mai 18-10, TAND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) và con nuôi là Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng") về tội xâm phạm chỗ ở công dân.
Hai cha con trùm giang hồ Đường Nhuệ chuẩn bị tiếp tục hầu toà
Đường Nhuệ và con nuôi Tiến Trắng trước khi bị bắt

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Lý làm chủ tọa. Hai luật sư bào chữa cho bị cáo, 3 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại.

Theo Người Lao Động đưa tin, trước đó, ngày 6-2-2021, cơ quan CSĐT CATP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xâm phạm chỗ ở công dân sau quá trình điều tra bổ sung tin báo tố giác tội phạm.

Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan CSĐT CATP Thái Bình, ông Nguyễn Văn Lẫm và vợ là bà Phạm Thị Quyết, cùng trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình đã tố giác, vào khoảng tháng 10-2017, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ"), SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình cùng con nuôi là Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng"), SN 1995, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho đàn em đến trụ sở Công ty TNHH chế biến gỗ Lâm Quyết, tại thôn Đông Hải, xã Vũ Chính, TP Thái Bình (do ông Lẫm và bà Quyết quản lý) đuổi hết công nhân ra khỏi công ty, chiếm giữ đồ đạc, đe dọa đánh, giết và đưa hình ảnh gia đình ông Lẫm, bà Quyết lên mạng xã hội.

Ngày 11-5-2020, tại Thái Bình, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phiên phúc thẩm vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết với tư cách là bị cáo.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết tiếp tục tố cáo nhóm đối tượng do Đường "Nhuệ" cầm đầu đã chiếm đoạt Công ty Lâm Quyết, chiếm đoạt tài sản, tiêu hủy tài sản và tố cáo cơ quan CSĐT CATP Thái Bình bao che, dung túng cho nhóm của Đường "Nhuệ".

Cũng tại phiên tòa này, Đường "Nhuệ" thừa nhận đã nhiều lần đến Công ty Lâm Quyết để đòi tiền 1,7 tỉ đồng mà vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết có vay trước đó. Tuy nhiên, Đường phủ nhận việc chiếm giữ công ty, hủy hoại tài sản, mà cho rằng khi thấy nhiều người muốn lấy tài sản tại Công ty Lâm Quyết mang đi chỗ khác thì Đường đã giao cho con nuôi là Bùi Mạnh Tiến ngăn lại, bảo vệ không được cho ai mang tài sản đi chỗ khác.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm số 25 ngày 12-6-2019 của TAND tỉnh Thái Bình và chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Thái Bình để xử lý theo luật định. Tòa kiến nghị ơ quan CSĐT CA tỉnh Thái Bình và VKSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29-3-2018 của cơ quan CSĐT CATP Thái Bình. Tòa kiến nghị cơ quan CSĐT CA tỉnh Thái Bình và VKSND tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Lâm Quyết.

Đến ngày 28-9-2020, VKSND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29-3-2018 cơ quan CSĐT CATP Thái Bình, liên quan đến việc Đường "Nhuệ" cùng đàn em bị tố chiếm đóng, hủy hoại tài sản xảy ra tại Công ty Lâm Quyết. Đồng thời, VKSND tỉnh Thái Bình giao CATP Thái Bình phục hồi việc điều tra, xác minh những nội dung tố cáo của vợ chồng ông bà Lẫm, Quyết.

Theo cáo trạng vụ án, tháng 1-2017, vợ chồng ông Lẫm vay của vợ chồng Đường 1,7 tỉ đồng. Chiều 3-10-2017, hay tin vợ chồng chủ Công ty Lâm Quyết đi khỏi TP Thái Bình, Đường "Nhuệ" cùng con nuôi là Bùi Mạnh Tiến đã đến trụ sở công ty này tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình, để đòi tiền.

Tại đây, Đường "Nhuệ" yêu cầu những người có mặt không được lấy tài sản của công ty ra ngoài mà phải chờ vợ chồng ông Lẫm về giải quyết. Sáng hôm sau, một số công nhân đến công ty thì gặp Tiến "trắng" cùng 2-3 người nữa nên họ quay về. Hai người được ông Lẫm nhờ quản lý công ty đã bị Tiến "trắng" cùng đàn em yêu cầu rời đi. Sau đó, Tiến "trắng" sinh hoạt tại trụ sở Công ty Lâm Quyết đến ngày 19-10-2017.

VKSND TP Thái Bình nhận định trong khoảng thời gian từ 3-10-2017 đến 19-10-2017, Đường đã giao Tiến xâm nhập, chiếm giữ trái phép, ăn ngủ, sinh hoạt tại phòng khách của Công ty Lâm Quyết mà không được sự đồng ý của ông Lẫm, bà Quyết cũng như người thân trong gia đình.

Do đó, VKSND TP Thái Bình có đủ căn cứ xác định Nguyễn Xuân Đường, Bùi Mạnh Tiến đã phạm tội xâm phạm chỗ ở của công dân và truy tố 2 bị can với mức án tối đa một năm tù. Trước đó, Đường "Nhuệ" đã phải nhận mức án 6 năm tù do liên quan tới các vụ án cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Còn Tiến bị tòa án tuyên 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và đang bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Yên Bái vừa có thông tin ban đầu liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Theo đó, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Trần Mạnh Hùng (SN 1980, trú thành phố Yên Bái) lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy nghiền số 3, dẫn đến máy nghiền quay...
Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC03) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.
Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng xử lý thế nào?

Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng xử lý thế nào?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, trường hợp cá độ có tổ chức hoặc tiền cá độ từ 50 triệu đồng trở lên hoặc cá độ trực tuyến thông qua các trang cá độ online,… thì người tổ chức đánh bạc hoặc tham gia đánh bạccó thể bị phạt từ 7 đến 10 năm tù.
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động