Thứ năm 28/03/2024 18:13

Ảnh

650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam, Học viện CSND tiếp tục tăng cường lực lượng vào làm nhiệm vụ chống dịch.
650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch

Sáng 6-9, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Lễ xuất quân tăng cường, chi viện 650 cán bộ, học viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch
Phát biểu chỉ đạo trước khi cán bộ, học viên lên đường làm nhiệm vụ,Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND cho biết, lần này, 650 cán bộ, học viên có nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam; trong đó tăng cường 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An.
650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch
Đây là lần thứ hai Học viện CSND tổ chức xuất quân, chi viện lực lượng cho Công an các tỉnh có tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch

“Tôi tin tưởng rằng mỗi cán bộ, học viên Học viện CSND sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi thử thách, gian khổ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, là “lá chắn thép” vững chắc trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần tỏa sáng thêm hình ảnh người Công an Nhân dân - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” - Giám đốc Học viện CSND khẳng định.

650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang diễn biến hết sức phức tạp. Lực lượng CAND tại các địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam đang căng mình trên tuyến đầu phòng, chống dịch với trách nhiệm hết sức nặng nề.
650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch

Trong điều kiện còn thiếu hụt cả về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân phải làm việc ngày, đêm với cường độ cao, trong sự khắc nghiệt của thời tiết, môi trường...

650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch
Thay mặt các cán bộ, học viên nhận nhiệm vụ tại buổi lễ xuất quân, học viên Nguyễn Vương Anh cho biết, là cán bộ, học viên Học viện CSND, bản thân anh nhận thức rõ trách nhiệm của mình là sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, anh và các cán bộ, học viên nguyện đóng góp sức mình với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng lực lượng CAND trên toàn quốc nói chung và Công an tỉnh Bình Dương, Long An nói riêng thực hiện nghiêm chiến lược “Lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong” sớm đẩy lùi dịch bệnh…
650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch
Lần này, Học viện CSND đã tăng cường, chi viện 650 cán bộ, học viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Trong đó, tăng cường 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An.
650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch
Trong lần thứ hai xuất quân, có nhiều đồng chí đã tăng cường chi viện cho Công an tỉnh Bắc Ninh và lần này tiếp tục tham gia hỗ trợ Công an hai tỉnh phía Nam. Đây là hành động cao đẹp, không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng CAND mà còn thể hiện tính nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn.
650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch
Tại Lễ xuất quân, Ban Giám đốc Học viện đã giao nhiệm vụ và đề nghị 650 cán bộ, học viên xác định rõ vinh dự, trách nhiệm của người chiến sĩ CAND và Học viện CSND trong tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh.
650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tăng cường, hỗ trợ cho Công an hai tỉnh Bình Dương và Long An phải chấp hành nghiêm điều lệnh, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử với Nhân dân và sự chỉ đạo của cấp trên; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và đồng đội. Thường xuyên có sự liên hệ, trao đổi, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, thường xuyên, phát huy cao độ trí tuệ tập thể kết hợp kinh nghiệm cá nhân; chủ động, tích cực phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương, Long An và các lực lượng khác thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.
650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch
Được biết, từ tháng 5 đến tháng 7, Học viện đã kịp thời tăng cường, chi viện 300 học viên cho Công an tỉnh Bắc Ninh, góp phần hỗ trợ giúp tỉnh Bắc Ninh bảo đảm an ninh, trật tự và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
650 chiến sĩ lên đường chi viện miền Nam phòng chống dịch

Đợt xuất quân lần thứ hai thêm một lần nữa thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch của cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung và cán bộ, học viên Học viện CSND nói riêng góp phần chung sức, đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta chiến thắng dịch bệnh COVID-19, luôn sẵn sàng xông pha, có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động