Thứ sáu 26/04/2024 13:29

53 nhóm kiến nghị cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày mai (22/5), Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc. Qua tổng hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho thấy, có 53 nhóm ý kiến của cử tri Hà Nội gửi tới Kỳ họp, thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.
Cử tri quận Thanh Xuân nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội trước Kỳ họp thứ 5, khoá XV.
Cử tri quận Thanh Xuân nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội trước Kỳ họp thứ 5, khóa XV.

Đề nghị Quốc hội giám sát việc thực hiện các dự án trọng điểm

Theo đó, cử tri Hà Nội bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, đã có nhiều chủ trương, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống Nhân dân trong bối cảnh khó khăn của giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Luật của Quốc hội, cử tri đánh giá cao việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ ban hành nghị quyết về tổ chức lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thể hiện sự dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Qua đó, nhằm thu nhận được nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết để Dự thảo Luật sớm được thông qua, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn, đồng thời góp phần quản lý, khai thác tiềm năng đất đai một cách hiệu quả, đảm bảo công bằng xã hội, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước bền vững.

Tuy nhiên, cử tri Hà Nội đề nghị Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, sát thực tiễn, đảm bảo khả thi trước khi thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), có cơ chế chính sách đặc thù, đột phá nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại liên quan đến đất đai kéo dài.

Đồng thời, cử tri đề nghị sửa đổi Luật Đất đai theo hướng tập trung các quy định về quản lý Nhà nước đối với các nội dung về đất đai như: Quy hoạch, kế hoạch, xác định các loại đất, quản lý có tính chất hành chính, điều tiết về đất đai... về các nội dung liên quan đến giao dịch trên thị trường thì do các luật chuyên ngành quy định.

Về nội dung giám sát, cử tri Hà Nội đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát tổng thể việc thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng như: Dự án đường cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô… để tránh để xảy các hành vi vi phạm pháp luật, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân trước Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân trước Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Ngoài ra, cử tri Hà Nội cũng đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát một số bệnh viện đã xây dựng từ nhiều năm nhưng hoạt động không hiệu quả như: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Phủ Lý (Hà Nam)... có giải pháp phân bổ kinh phí đầu tư, nâng cấp xây dựng, cải tạo hệ thống y tế cơ sở và chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên y tế cơ sở.

Có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc đăng kiểm xe cơ giới

Đối với một số vấn đề về giao thông, cùng với việc kiến nghị Bộ Giao thông - Vận tải quan tâm hơn đến công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, có quy hoạch tầm nhìn dài hạn trên cơ sở phân tích dự báo tốc độ gia tăng các phương tiện giao thông để có giải pháp xử lý ùn tắc giao thông, cử tri đề nghị nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đăng kiểm xe cơ giới. Đồng thời làm rõ trách nhiệm trong các sai phạm về công tác đăng kiểm...

Cùng với đó, cử tri cũng kiến nghị một số nội dung cụ thể. Theo đó, cử tri Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải đẩy nhanh tiến độ làm đường gom đoạn cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh (Quốc lộ 1 mới); nghiên cứu giải pháp mở rộng cầu chui, xây dựng cầu vượt để kết nối giao thông phía Đông và phía Tây của huyện Phú Xuyên.

Đồng thời, kiến nghị cải tạo, nâng cấp hệ thống đường gom hai bên đường cao tốc đoạn thuộc địa phận huyện Phú Xuyên, bổ sung toàn bộ hệ thống gương cầu lồi để đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao với hầm chui, lắp đặt toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường này...

Cử tri quận Nam Từ Liêm nêu ý kiến gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội
Cử tri quận Nam Từ Liêm nêu ý kiến gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.

Cử tri đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải quan tâm nâng cấp, sửa chữa 2 bên đường gom tuyến đại lộ Thăng Long bị xuống cấp, lún và cầu chui số 20, số 21… thiết kế không phù hợp, vào mùa mưa nước sông Tích dâng cao bị ngập úng, gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển và mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải quan tâm mở các tuyến đường giao thông kết nối từ huyện Mỹ Đức, Hà Nội với các vùng, các tỉnh thành lân cận để thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Đối với vấn đề quy hoạch, cử tri Hà Nội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng, Thành phố đẩy nhanh tiến độ lập nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, trong đó bổ sung nội dung điều chỉnh ranh giới phát triển đô thị toàn bộ địa giới hành chính và xem xét điều chỉnh các nội dung cho phù hợp.

Đồng thời, đề nghị Quốc hội ban hành những chính sách mang tính đột phá để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và dự án Đại học Quốc gia, khắc phục tình trạng đất đai bị bỏ hoang, lãng phí kéo dài nhiều năm...

Cử tri quận Cầu Giấy nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội trước Kỳ họp thứ 5, khoá XV.
Cử tri quận Cầu Giấy nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội trước Kỳ họp thứ 5, khóa XV.

Hướng dẫn xây dựng giá bán nhà ở xã hội

Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng khi thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" cần nghiên cứu, lựa chọn địa điểm xây dựng phù hợp, tránh các địa điểm quá đông dân cư, hạ tầng giao thông đã quá tải; xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ đảm bảo đúng đối tượng, tránh tình trạng mua đi bán lại trục lợi.

Song song việc xây nhà mới, rà soát kỹ các khu nhà xã hội, nhà thương mại, các khu biệt thự cũ để cải tạo, bố trí cho phù hợp; đôn đốc việc sửa chữa các chung cư cũ, tránh tình trạng các doanh nghiệp chỉ chú trọng đầu tư xây dựng các khu nhà mới.

Song song đó, cử tri đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm nghiên cứu hướng dẫn việc xây dựng giá bán nhà ở xã hội theo hướng để người có thu nhập thấp và sinh viên có cơ hội được thụ hưởng.

Ngoài những vấn đề nêu trên, cử tri Hà Nội cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giải pháp quản lý thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử gây nghiện trong xã hội-nhất là trong thanh thiếu niên; kịp thời khắc phục tình trạng thiếu các trang thiết bị, phương tiện, thuốc y tế tại các bệnh viện.

Xem xét tăng chính sách đãi ngộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề; sớm phê duyệt chủ trương sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn nhằm tránh lãng phí; tiếp tục quan tâm sửa đổi, nâng cao chất lượng chương trình giáo dục phổ thông...

5 nhóm kiến nghị của thành phố Hà Nội đề xuất với Chính phủ
8 dự án Luật được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5
Ngày mai (22/5), khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Vân Hà
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Giải pháp để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Giải pháp để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Ngày 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế & Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024 do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2024: mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2024: mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Chuỗi sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng diễn ra vào ngày 8/5/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ trong những năm qua.
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Từ phim truyện “Ký ức Điện Biên” đến phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ký ức những người truyền lửa”, “Đồng hành cùng lịch sử”,… đã tái hiện những thước phim hào hùng về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tới đông đảo công chúng.
Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng, tiềm năng tri thức, nhân lực chất lượng cao của Hà Nội là rất lớn bởi có gần 70% tri thức cả nước, có gần 80 trường Đại học và nhiều Viện Nghiên cứu Quốc gia. Do đó, cần được tập hợp, phát huy lợi thế và xem xét bổ sung như bố trí ngân sách, ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm,...
Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhằm giáo dục cho thanh, thiếu nhi về ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn với các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động