Thứ bảy 27/04/2024 14:20

4 thanh niên cùng hầu tòa vì “yêu” trẻ em

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2004, về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cùng hầu tòa có: Nguyễn Mạnh Lưu, SN 2003; Triệu Đức Thịnh, sinh năm 2004, cùng trú tại huyện Ba Vì, về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Bị hại trong vụ án là cháu Đ.T.H, sinh năm 2008.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2022, thông qua mạng xã hội, Lưu quen biết cháu H, thường xuyên nhắn tin trò chuyện. Khoảng 3 ngày sau khi kết bạn làm quen, 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương. Tối 21/6/2022, Lưu từ tỉnh Quảng Ninh về nhà, sau đó đến gặp, rủ cô bé đi chơi. Từ khi gặp nhau đến cuối tháng 7/2022, cả 2 nhiều lần quan hệ tình dục.

Cuối tháng 7/2022, cháu H thông báo có thai, nói Lưu “về gặp để giải quyết”. Lưu không tin bạn gái có thai với mình dẫn đến 2 người thường xảy ra tranh cãi. Lưu nói với mẹ về sự việc. Mẹ Lưu đồng ý đưa cháu H về nhà mình để chăm sóc.

Ngày 28/1/2023, cháu H sinh 1 bé gái tại bệnh viện. Khoảng 2 tháng sau, cháu H ôm con về nhà cha mẹ đẻ sống vì cho rằng Lưu “đi làm xa, ít về nhà, không quan tâm, không có trách nhiệm”. Sau đó, ngày 24/4/2023, cháu H đến CQCA tố giác Lưu có hành vi xâm hại tình dục với mình.

Bất ngờ, theo kết quả giám định ADN, Lưu không có quan hệ huyết thống bố - con với đứa bé mới sinh. CQCA tiếp tục lấy lời khai của cháu H. H khai, còn quan hệ tình dục với 3 chàng trai khác là: Nguyễn Văn Tiến, Triệu Đức Thịnh và Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 2005.

Với Tiến, CQCA xác định, từ tháng 4/2021 - 9/2022, đã 7 lần “quan hệ” khi bị hại chưa đủ 13 tuổi, Tiến chưa đủ 18 tuổi, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Lần cuối, tháng 9/2022, Tiến “quan hệ” với bị hại khi Tiến đã trên 18 tuổi và thiếu nữ đã trên 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Còn Thịnh, CQCA xác định, từ tháng 4 - 7/2022, 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với thiếu nữ, trong đó 2 lần khi Thịnh đã trên 18 tuổi và thiếu nữ trên 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi, nên phạm vào tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Với Thắng, xác định Thắng, 5 lần quan hệ tình dục với thiếu nữ khi Thắng chưa đủ 18 tuổi, còn cháu H đã trên 13 tuổi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự với Thắng về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả giám định ADN, Thắng chính là cha đẻ của em bé mới sinh. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tiến 7 năm tù, Lưu 5 năm tù, Thịnh 4 năm tù.

“Cô” thầy bói dạo chỉ “yêu” trẻ em nam
B.L
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Nữ quái chuyên trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn

Nữ quái chuyên trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Ba Đình vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Yên Bái vừa có thông tin ban đầu liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Theo đó, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Trần Mạnh Hùng (SN 1980, trú thành phố Yên Bái) lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy nghiền số 3, dẫn đến máy nghiền quay...
Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC03) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động