Thứ bảy 27/04/2024 15:36

Ảnh

Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Xúc động lễ giao nhận quân

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Năm 2024, huyện Thạch Thất có 155 công dân nhập ngũ vào quân đội, 36 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.
Xúc động lễ giao nhận quân
Sáng 26/2, huyện Thạch Thất tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết; Phó Tham mưu Trưởng Bộ tư lệnh Thủ Đô Hà Nội, Đại tá Bùi Văn Tuấn đã tham dự, động viên, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.
Xúc động lễ giao nhận quân
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Huyện Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, Thạch Thất là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng vẻ vang. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã có hàng vạn người con ưu tú của quê hương hăng hái lên đường nhập ngũ, chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Với truyền thống anh dũng, huyện đã vinh dự được tặng thưởng danh hiệu cao quý đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.
Xúc động lễ giao nhận quân
Năm 2024, huyện Thạch Thất bàn giao tân binh cho 6 đơn vị gồm: Trung đoàn Bộ Binh 692, Sư đoàn Bộ Binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 12; Trung đoàn Bộ Binh 48, Sư đoàn Bộ Binh 390, Quân đoàn 12; Đoàn Nghi lễ Quân đội; Công an Thành phố Hà Nội; Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh.
Xúc động lễ giao nhận quân
Trong buổi sáng 26/2, tuy thời tiết mưa lớn và rét sâu nhưng người nhà, bạn bè của các tân binh đã tới từ sớm để chia tay các tân binh lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ với Tổ quốc.
Xúc động lễ giao nhận quân
Khoảnh khắc một tân binh vui vẻ chụp ảnh cùng với người thân và bạn bè trước giờ lên đường.
Xúc động lễ giao nhận quân
Năm 2024, huyện Thạch Thất có 155 công dân nhập ngũ vào quân đội, 36 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.
Xúc động lễ giao nhận quân
Tân binh Nguyễn Hữu Lam xúc động bế người cháu ruột và chia tay gia đình. Hữu Lam cho biết: “được gia nhập quân ngũ, đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là mong muốn từ nhỏ. Năm nay, em đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, gia đình cũng rất ủng hộ”.
Xúc động lễ giao nhận quân
Năm 2024, trong tổng số 191 tân binh có 188 công dân viết đơn tình nguyện; 19 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Huyện ủy Thạch Thất đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 53 quần chúng ưu tú và kết nạp 1 đảng viên trước khi nhập ngũ.
Xúc động lễ giao nhận quân
Bên cạnh đó, các thành viên gia đình, bạn bè vui tươi, phấn khởi động viên các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về bên gia đình sau khi kết thúc thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Công an.
Xúc động lễ giao nhận quân
Bí thư Huyện uỷ huyện Thạch Thất Lê Minh Đức thực hiện nghi lễ thắp lửa truyền thống.
Xúc động lễ giao nhận quân
Đồng chí Hoàng Trọng Quyết động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Xúc động lễ giao nhận quân
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, tiếp bước truyền thống anh hùng, từ sau ngày đất nước độc lập, thống nhất đến nay, lớp lớp các thế hệ tuổi trẻ Thạch Thất nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong quân ngũ, có đồng chí trở thành sĩ quan cao cấp trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân, nhiều đồng chí phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang. Các đồng chí được rèn luyện trong môi trường quân đội, xuất ngũ trở về tham gia công tác đã trở thành những cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở địa phương, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
Xúc động lễ giao nhận quân
Các tân binh bước qua cánh cổng vinh quang, hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an trong thời gian 2 năm.
Xúc động lễ giao nhận quân
Bạn bè của các tân binh chia tay bằng những nụ cười và sự động viên.
Xúc động lễ giao nhận quân
Đại diện cho 191 Đoàn viên, thanh niên huyện Thạch Thất lên đường nhập ngũ đợt này, tân binh Hoàng Anh Văn đọc tuyên thệ: "xin hứa với lãnh đạo và Nhân dân địa phương, luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống bản lĩnh chính trị tác phong công tác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội quy định của đơn vị; không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cùng nhau thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với truyền thống của quê hương Thạch Thất Anh hùng".
Xúc động lễ giao nhận quân
Các tân binh hăng hái, phấn khởi chào chia tay người thân, bạn bè trước giờ lên đường.
Xúc động lễ giao nhận quân
Thay cho những giọt nước mắt, các tân binh vui vẻ chia tay gia đình cùng lời hứa luôn cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Xúc động lễ giao nhận quân
Năm 2024, Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 3.700 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (tăng 200 công dân so với năm 2023); 794 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.
Xúc động lễ giao nhận quân
Trong số tân binh nhập ngũ năm nay, có 2.425 tân binh (65% so với chỉ tiêu giao quân) có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; có 1.471 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.
Xúc động lễ giao nhận quân
Phút chia tay của các tân binh trẻ.
Xúc động lễ giao nhận quân
Những lời dặn dò, động viên của người thân, gia đình đã tiếp thêm nghị lực để các tân binh thêm tự tin, vững bước lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động