Thứ sáu 05/12/2025 22:56

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Hải Dương: kẻ cuồng ghen đối diện với án tử?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chuyên gia pháp lý nhận định, hành vi của kẻ cuồng ghen rất manh động, có tính chất trả thù điên cuồng và có thể đối diện mức án cao nhất là tử hình?
Đối tượng Trần Văn Dương, kẻ cuồng ghen gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)
Đối tượng Trần Văn Dương, kẻ cuồng ghen gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)

Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Hải Dương vừa tiến hành khởi tố bị can đối với Trần Văn Dương, SN 1985, trú tại khu dân cư Sơn Khê, phường Thái Thịnh, thị Kinh Môn, để điều tra về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015. Dương là đối tượng gây ra vụ thảm án tại khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn khiến 1 người tử vong, 2 người khác bị thương.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Dương nghi ngờ vợ mình là chị D.T.H. (đăng ký thường trú tại tỉnh Thái Nguyên) có quan hệ bất chính với anh N.P.D., và N.V.H, cùng SN 1985, cùng trú tại khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh. Khoảng 11h30 ngày 29/6, Trần Văn Dương nghi vợ là chị D.T.H. quan hệ bất chính với anh D. nên theo dõi tới 1 nhà nghỉ ở TP Hải Phòng. Phát hiện vợ ở trong nhà nghỉ, Dương gọi chị H. xuống nói chuyện. Chị H. xuống thì bị Dương tấn công gây thương tích ở chân, phải nhập viện điều trị.

Sau đó, đối tượng Trần Văn Dương mang theo hung khí tìm gặp bố mẹ anh N.P.D. là ông N.T.P. và bà P.T.K., cùng SN 1961, ở Tống Buồng, phường Thái Thịnh. Tại đây, Dương đã dùng hung khí mang theo người chém bà P.T.K. tử vong tại nhà, còn ông N.T.P. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Sau đó, Dương tiếp tục tìm đến nhà anh N.V.H., chém gây thương tích cho nạn nhân.

Sau khi gây án, Dương bỏ chạy đến đầu làng Sơn Khê thì bị CA phường Thái Thịnh phát hiện, bắt giữ; đồng thời thu giữ phương tiện gây án. CA thị xã Kinh Môn đã bàn giao nghi phạm cho đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra.

Liên quan đến vụ án này, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhìn nhận, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân. Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền sống của công dân.

Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, khi đối tượng thực hiện hành vi rất côn đồ, manh động khiến 1 người chết, 2 người bị thương, nên hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành của tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, BLHS 2015, khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo luật sư Đinh Thị Nguyên, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của nghi phạm. Đồng thời, xác định khả năng nhận thức điều khiển hành vi cũng như yếu tố tác động đến cảm xúc, lí trí của đối tượng gây án để làm căn cứ giải quyết vụ việc.

Nếu trường hợp kết quả điều tra cho thấy, vợ đối tượng này ngoại tình là đúng sự thật dẫn đến đối tượng này ghen tuông, bức xúc và mất kiểm soát về hành vi, thì theo luật sư Đinh Thị Nguyên, cũng có thể xem xét là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự đối với hành vi xâm phạm tới người tình của vợ.

Tuy nhiên, đối với hành vi xâm phạm với những người khác không liên quan đến chuyện tình cảm thì đó là điều không thể tha thứ, đối tượng này sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

“Chuỗi hành vi đối tượng Trần Văn Dương được thực hiện một cách liên tục và dứt khoát thể hiện tính chất côn đồ, hết sức dã man, tàn ác, chỉ vì động cơ đê hèn mà đối tượng Dương đã truy sát nhiều người. Theo quy định tại điểm a, đ, i, n, q Khoản 1 Điều 123, BLHS năm 2015 về tội “Giết người”, nghi phạm Trần Văn Dương có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình?” - luật sư Đinh Thị Nguyên nhận định.

Theo chuyên gia pháp lý, hiện nay tình trạng các đối tượng có hành vi tước đoạt mạng sống của người thân trong gia đình vẫn xảy ra. Nhiều vụ án gây rúng động xã hội. Các vụ án này chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng kéo dài trong tranh chấp đất đai, tài sản, nợ nần kinh tế, mâu thuẫn ghen tuông tình ái hoặc xích mích trong cuộc sống hàng ngày nhưng không giải quyết kịp thời, triệt để.

Do vậy, pháp luật cần có những hình phạt nghiêm minh với những đối tượng coi thường pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Báo động tình trạng xô xát giữa các nhà xe
Tội ác của gã đàn ông đã có vợ trong cơn cuồng ghen tại nhà trọ ở Hải Phòng
Kẻ “ngáo đá” cuồng ghen xuống tay ác độc với người tình, trước tòa vẫn leo lẻo nói lời yêu thương
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động