Thứ hai 29/04/2024 05:29

Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Campuchia

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 11/12/2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thân mật tiếp Samdech Thipadei (Xăm-đéc Thấp-bạ-đây) Thủ tướng Hun Manet đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Campuchia
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh và bày tỏ vui mừng gặp lại Samdech Thipadei Thủ tướng Hun Manet trong chuyến thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng Campuchia vừa tổ chức thành công Đại hội bất thường Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Thủ tướng Hun Manet được bầu là Phó Chủ tịch CPP.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Campuchia và tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni (Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni), sự điều hành của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, giúp không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của Campuchia trên trường quốc tế; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Campuchia.

Samdech Thipadei Thủ tướng Hun Manet bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới và là chuyến thăm đầu tiên tới một nước ASEAN; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định chuyến thăm nhằm thúc đẩy mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng và vững chắc.

Thủ tướng Campuchia cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Norodom Sihamoni tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; khẳng định trên cơ sở các thành tựu hợp tác quan trọng giữa hai nước, Chính phủ mới của Campuchia sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn.

Hai bên nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Campuchia là quan hệ đặc biệt, với truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua; đánh giá cao việc hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, nông nghiệp, du lịch, giao lưu Nhân dân; tiếp tục tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử gắn bó và các thành tựu của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia được làm ăn, sinh sống và hòa nhập sở tại; được giải quyết các vấn đề về giấy tờ pháp lý ngày càng thuận lợi hơn; nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc 16% đường biên giới trên bộ còn lại nhằm tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước.

Chủ tịch nước đã nhắc lại lời mời Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk (Nô-rô-đôm Mô-ni-niết Xi-ha-núc) sớm thăm lại Việt Nam, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khoẻ tới Quốc vương, Hoàng Thái hậu và các nhà lãnh đạo cấp cao của Campuchia.

Nhật Bản một lần nữa khẳng định ủng hộ Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 Nhật Bản một lần nữa khẳng định ủng hộ Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027
Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu
Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giữ nguyên các quận, không sáp nhập quận Hoàn Kiếm

Hà Nội giữ nguyên các quận, không sáp nhập quận Hoàn Kiếm

UBND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, không sáp nhập quận Hoàn Kiếm, mà vẫn giữ nguyên 30 quận, huyện, thị xã như hiện nay.
Cần có quy định về khai thác hai bên dòng sông

Cần có quy định về khai thác hai bên dòng sông

Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Văn Cường - đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết, Luật Thủ đô (sửa đổi) phải có các quy định về khai thác các dòng sông theo hướng quy định về căn cứ hình thành các hành lang gồm: hành lang mặt nước bảo vệ dòng chảy thường xuyên; quy định hành lang thoát lũ vào mùa lũ; hàng lang bảo vệ để ngăn lũ. Có như thế, các dòng sông chảy qua địa bàn Thủ đô mới trở thành các trục cảnh quan, không gian phát triển.
Cuộc họp Quan chức cao cấp ASEAN-Nga lần thứ 20

Cuộc họp Quan chức cao cấp ASEAN-Nga lần thứ 20

Ngày 26/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, đã cùng Trưởng SOM, Trưởng đoàn các nước ASEAN và Nga tham dự Cuộc họp Quan chức cao cấp ASEAN-Nga lần thứ 20 tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.
Hà Nội gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Hà Nội gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Ngày 4/5, Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân với sự tham dự của 245 đại biểu, đại diện cho hơn 2.000 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của TP Hà Nội.
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Từ phim truyện “Ký ức Điện Biên” đến phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ký ức những người truyền lửa”, “Đồng hành cùng lịch sử”,… đã tái hiện những thước phim hào hùng về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tới đông đảo công chúng.
Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng, tiềm năng tri thức, nhân lực chất lượng cao của Hà Nội là rất lớn bởi có gần 70% tri thức cả nước, có gần 80 trường Đại học và nhiều Viện Nghiên cứu Quốc gia. Do đó, cần được tập hợp, phát huy lợi thế và xem xét bổ sung như bố trí ngân sách, ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động