Thứ sáu 26/04/2024 10:21

Từ chiếc ví trong cốp xe, cảnh sát 141 phát hiện 2 xe máy dùng chung biển số…

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Khoảng 15h30 ngày 21/7, tổ công tác Y11/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật làm chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ tại đường Lê Trọng Tấn, thuộc địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS 30L5-3217 lưu thông hướng về Tố Hữu có biểu hiện nghi vấn.
Từ chiếc ví trong cốp xe, cảnh sát 141 phát hiện 2 xe máy dùng chung biển số…
2 chiếc xe cùng chung 1 biển số.


Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe nam thanh niên điều khiển tên Nguyễn Văn T (SN 1994, HKTT tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) có một chiếc ví màu đen bên trong có 2 căn cước công dân mang tên Lê Quang Huy, SN 1999, trú tại Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, 2 thẻ ngân hàng tên Lê Quang Huy, một giấy đăng ký cấp cho xe mô tô BKS 30L5-3217.

Khai thác nóng tại chỗ, T quanh co khi được hỏi về chiếc ví. Sau một hồi đối chất, T mới chịu thừa nhận chiếc ví do anh ta nhặt được cách đây vài tháng, còn chiếc xe đang sử dụng là mua của một người bạn cách đây vài năm với giá 3 triệu đồng.

Bằng kinh nghiệm và nghiệp vụ, tổ công tác nghi ngờ nguồn gốc chiếc xe nên đã tiến hành xác minh. Kết quả, số khung, số máy chiếc xe không trùng với biển số xe.

Quay lại chiếc ví T khai là nhặt được, tổ công tác đã tìm cách liên hệ với chủ nhân là anh Lê Quang Huy thì được biết ngày 3/11/2021, anh Huy làm rơi ở khu vực Dương Nội, quận Hà Đông. Bên trong ví có một ít tiền mặt, giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng, giấy đăng ký xe mô tô BKS 30L5-3217.

Chiều cùng ngày, tổ công tác đã mời anh Huy đến chốt. Điều đáng nói, khi đến chốt, anh Huy điều khiển chiếc xe mô tô nhãn hiệu Wave Honda BKS 30L5-3217. Anh Huy cũng xác nhận chiếc ví với các giấy tờ tùy thân bên trong là của mình.

Tra cứu tại chỗ cho thấy số khung, số máy, màu sơn và biển số của xe anh Huy trùng khớp với giấy đăng ký xe thu giữ trong cốp xe Nguyễn Văn T. Anh Huy vui mừng và gửi lời cảm ơn tổ công tác Y11 đã giúp anh tìm lại các giấy tờ vô cùng quan trọng.

Còn về đối tượng T, tổ công tác nghi vấn về nguồn gốc chiếc xe và việc sử dụng biển số giả nên đã đưa người và phương tiện bàn giao cho Công an phường Dương Nội, quận Hà Đông, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kiểm tra thanh niên nghi vấn, cảnh sát 141 phát hiện ma tuý trong túi quần Kiểm tra thanh niên nghi vấn, cảnh sát 141 phát hiện ma tuý trong túi quần
Kiểm tra xe máy Vision “kẹp 3” cảnh sát 141 phát hiện con dao sắc lẹm trong cốp xe Kiểm tra xe máy Vision “kẹp 3” cảnh sát 141 phát hiện con dao sắc lẹm trong cốp xe
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắn 3 phát súng lên trời khi đi đòi nợ, nam thanh niên bị khởi tố

Bắn 3 phát súng lên trời khi đi đòi nợ, nam thanh niên bị khởi tố

Trong quá trình đến đòi nợ và xảy ra xô xát với chủ nhà, nam thanh niên đã dùng súng bắn lên trời 3 phát rồi bỏ chạy.
Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn lập các trang fanpage “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND Nhí”, “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND”, “Trại Hè Quân Đội”, “Trải Nghiệm Quân Đội Hè”,… để thu hút phụ huynh đăng ký tham gia cho con. Sau đó, các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Ngày 25/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang truy tìm nam thanh niên nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động