Thứ năm 05/02/2026 14:26
Điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội:

Trường top trên tăng nhẹ, top dưới tăng đột biến

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mới đây, Sở GD&ĐT chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022-2023. Năm nay điểm chuẩn đa phần các trường top trên tăng nhẹ, còn các trường top dưới tăng đột biến, thậm chí tăng đến 5 điểm so với điểm chuẩn của trường năm ngoái.
Trường top trên tăng nhẹ, top dưới tăng đột biến
Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội. Ảnh: Duy Linh

Điểm chuẩn tăng

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay cao nhất là Trường THPT Chu Văn An với 43,25. Tiếp theo là các trường THPT Yên Hòa: 42,25; THPT Phan Đình Phùng: 42,0; 4 trường THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Qúy Đôn (Hà Đông), THPT Nguyễn Gia Thiều: 41,75; THPT Thăng Long: 41,5; THPT Kim Liên 41,25; THPT Nhân Chính 40,75. Như vậy, điểm chuẩn các trường top trên năm nay có sự xáo trộn vị trí của các trường. Riêng TrườngTHPT Chu Văn An vẫn lấy điểm cao nhất.

Điểm chuẩn vào trường THPT Chu Văn An (khối không chuyên) năm nay 43,25, bằng với mức điểm chuẩn của trường này năm 2020, trung bình khoảng 8,6 điểm/môn thi. Năm 2021, điểm chuẩn của Trường THPT Chu Văn An là 53,50, điểm trung bình khoảng 8,9 điểm/môn thi (do Hà Nội thi 4 môn). Trường THPT Kim Liên (một trong số các trường thuộc tốp đầu của Hà Nội) năm nay có điểm chuẩn là 41,25 điểm, trung bình khoảng 8,25 điểm/môn, còn điểm chuẩn năm 2021 của trường này là 50,5, trung bình 8,4 điểm/môn.

Ở các trường thuộc tốp đầu trong các khu vực tuyển sinh tại các quận nội thành Hà Nội, điểm chuẩn năm nay dao động so với năm 2020 từ 1 đến trên 2 điểm. Cụ thể, Trường THPT Yên Hòa có mức dao động lớn hơn (gần 2 điểm). Năm 2020, Trường THPT Yên Hòa có điểm chuẩn 40,5 (sau đó hạ điểm còn 39 điểm), trung bình 8 - 8,1 điểm/môn.

Năm nay điểm chuẩn mới xác định là 42,25, trung bình 8,4 điểm/môn. Trường THPT Việt Đức, điểm chuẩn vào lớp tiếng Nhật, Pháp lần lượt là 42,50 và 43,50, cao hơn điểm chuẩn vào trường (41,75). Để chắc suất vào trường Top đầu, tính ra mỗi bài thi phải được điểm 8,5.

Ở các trường tốp 2 của Hà Nội, một số trường có tỉ lệ chọi cao cũng có điểm chuẩn cao, tăng rõ rệt so với năm 2020. Ví dụ như Trường THPT Đoàn Kết (Hai Bà Trưng) có điểm chuẩn 38,25, trong khi năm 2020 là 36, tăng 2,25 điểm. Trường THPT Quang Trung - Đống Đa, điểm chuẩn năm nay là 38,50, trong khi năm 2020 là 35,75, tăng 2,75 điểm.

Còn những trường top dưới, điểm chuẩn năm nay so với năm trước tăng đột biến. Ví dụ như trường THPT Trương Định mọi năm chỉ quanh mức 31 điểm, nhưng năm nay tăng thêm mức cao là 5 điểm, tức 36 điểm mới đỗ NV1.

Anh Bùi Ngọc Phúc, đồng tác giả của cuốn sách “Cùng con vượt qua các kỳ thi”; “Tư vấn kỳ thi vào 10” nhận định có hai nguyên nhân chính dẫn đến điểm chuẩn năm nay tăng nhẹ đến tăng đột biến. Thứ nhất là do đề thi vừa sức với học sinh. Thứ hai là do thí sinh lượng sức mình trong kỳ thi năm nay. Đây là năm thí sinh đông kỷ lục, nhiều thí sinh có học lực khá, giỏi muốn chắc chắn đỗ vào công lập nên chọn trường top dưới.

Thực tế, 3 năm qua, việc dạy và học của học sinh, các trường liên tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đặc biệt là năm học 2021 - 2022, các em chịu thiệt thòi khi chỉ được tới trường học trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Do đó, đề thi 3 môn vào lớp 10 năm nay có phần dễ hơn so với những năm học trước là dễ hiểu, phù hợp với điều kiện thực tế.

Kết quả, kỳ thi năm nay có 1.382 bài thi môn Ngữ văn đạt từ 9,0 đến 9,5 điểm; 3.364 bài thi môn Ngoại ngữ đạt điểm 10; 256 bài thi môn Toán đạt điểm 10. So với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, nhìn chung kết quả bài thi năm học 2022-2023 cao hơn nên điểm chuẩn nhiều trường tăng.

Dự đoán việc hạ điểm chuẩn năm nay, anh Phúc cho rằng phổ điểm của học sinh trong nội thành cao hơn, số lượng bài thi được điểm 9 và 10 nhiều hơn nên hầu như các trường sẽ lấy đủ chỉ tiêu tuyển sinh NV1 và NV2. Nếu các trường top đầu có thể hạ điểm (bởi nhiều thí sinh trúng vào trường chuyên) thì các trường top dưới sẽ khó hạ hơn. Anh Phúc cũng đưa lời khuyên phụ huynh, học sinh nên nhập học vào NV2 trước, đợi khi nào trường NV1 hạ điểm sẽ tính phương án nộp vào NV1, bởi trên hệ thống đã xác nhận.

Theo anh Phúc, sẽ là thiếu sót nếu như phụ huynh, học sinh không đăng ký NV2 hoặc nhập học trường tư thục, dân lập trước rồi chờ hạ điểm sẽ rút học bạ ra nộp vào. Tuy nhiên, việc hạ điểm tùy từng trường nên cần đăng ký nhập học đúng thời hạn.

Những ấn tượng đặc biệt

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, qua kết quả kỳ thi của các thí sinh, ngoài những thí sinh đạt thủ khoa, á khoa, còn có những thí sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng vào các lớp, các trường THPT công lập năm học 2022-2023. Đáng chú ý có những thí sinh trúng tuyển đến 5,6 nguyện vọng.

Cụ thể, em Phạm Gia Khánh (SBD: 221036), học sinh Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình đã trúng tuyển đến 6 nguyện vọng nhập học vào các trường THPT công lập, gồm hệ không chuyên và lớp chuyên Lý của Trường THPT Chu Văn An; các lớp chuyên Pháp, chuyên Nga, chuyên Trung và song ngữ tiếng Pháp Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Cũng trong Kỳ thi năm nay, có tới 14 thí sinh trúng tuyển 5 nguyện vọng nhập học vào các trường THPT công lập. Đặc biệt, trong 14 thí sinh này có 10 học sinh cùng học lớp 9A21 Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình.

Ngoài ra, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nội còn ghi nhận có 122 thí sinh trúng tuyển 4 nguyện vọng ở các trường THPT công lập, trong đó có nhiều học sinh ở các huyện ngoại thành.

Kỳ thi năm nay, học sinh có điểm xét tuyển vào lớp chuyên cao nhất là em Lê Phùng Anh Quân (SBD: 221075) học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, với điểm xét tuyển vào lớp chuyên Pháp là 47,85 điểm.

Một trong những điểm ấn tượng của Kỳ thi năm nay là đề thi được phụ huynh, học sinh và dư luận xã hội đánh giá tích cực khi vừa sức, hay.

Chia sẻ về kết quả của con mình, chị Nguyễn Thị Hiển (Khu Đô thị Việt Hưng, Long Biên) cho biết: “Gia đình tôi rất vui khi biết được kết quả thi của cháu với điểm Toán: 9, điểm Ngữ văn: 9 và điểm tiếng Anh: 10. Thi xong, cháu chia sẻ rất hài lòng về đề thi năm nay. Cháu có so đáp án và dự đoán được tầm điểm như kết quả mà cháu đạt được. Năm nay cháu đăng ký NV1 vào trường THPT Phúc Lợi, điểm chuẩn là 35,50. Trước đó, cháu dự định thi vào trường THPT Nguyễn Gia Thiều nhưng do nhà xa nên cháu chọn trường gần nhà. Tôi nghĩ một trong những lý do khiến điểm chuẩn năm nay cao là do đề thi ra vừa sức, phù hợp với điều kiện các cháu phải học online thời gian dài”.

Tra điểm kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội nhanh chóng, chính xác
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên tại Hà Nội
Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022 - 2023
Nhập học lớp 10 tại Hà Nội như thế nào?
10 học sinh cùng lớp trúng tuyển 5 nguyện vọng vào lớp 10 tại Hà Nội
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Xã Phúc Sơn: Trao tặng Huy hiệu Đảng và gặp mặt cán bộ hưu trí

Xã Phúc Sơn: Trao tặng Huy hiệu Đảng và gặp mặt cán bộ hưu trí

Sáng 5/2, xã Phúc Sơn (Hà Nội) tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026, tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và hội nghị gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Xã Hương Sơn: mang Tết ấm lòng đến với các hộ khó khăn

Xã Hương Sơn: mang Tết ấm lòng đến với các hộ khó khăn

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã Hương Sơn tổ chức “Siêu thị tết 0 đồng” dành những phần quà ý nghĩa, thiết thực cho hộ cận nghèo, gia đình khó khăn.
Xã Mỹ Đức: Bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật cho người dân

Xã Mỹ Đức: Bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật cho người dân

Năm 2025, công tác tư pháp xã Mỹ Đức được triển khai bài bản, toàn diện với trọng tâm là rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở và bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật cho người dân.
Hạ rào công viên: Trả lại công năng phục vụ người dân đô thị

Hạ rào công viên: Trả lại công năng phục vụ người dân đô thị

Việc dỡ bỏ hàng rào, tiến hành chỉnh trang và chuẩn bị cải tạo công viên khiến nhiều người dân không giấu được sự phấn khởi, bởi sau thời gian dài “đóng kín”, không gian xanh quen thuộc đang dần được trả lại đúng với vai trò vốn có của nó.
Tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội chính thức vận hành 100% cổng soát vé sinh trắc học

Tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội chính thức vận hành 100% cổng soát vé sinh trắc học

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội đã chính thức áp dụng 100% hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học đối với hành khách đi tàu.
Xử lý xe tải “độ” đèn, bấm còi hơi náo loạn đường phố

Xử lý xe tải “độ” đèn, bấm còi hơi náo loạn đường phố

Thời gian qua, tại nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội, đặc biệt vào ban đêm xuất hiện tình trạng xe tải độ chế hệ thống đèn chiếu sáng, lắp còi hơi công suất lớn và chở quá tải. Các hành vi này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.
Thời tiết ngày 5/2: Bắc Bộ rét về đêm; Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào

Thời tiết ngày 5/2: Bắc Bộ rét về đêm; Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước hôm nay tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.
Vụ đổ trộm gần 8.000 tấn phế thải xây dựng: Xử nghiêm để răn đe

Vụ đổ trộm gần 8.000 tấn phế thải xây dựng: Xử nghiêm để răn đe

Theo luật sư, vụ án đổ trộm gần 8.000 tấn phế thải xây dựng ở Hà Nội cũng là bước ngoặt trong công tác thực thi pháp luật môi trường. Nhà nước xử lý bằng công cụ hình sự, đây là điều cần thiết để răn đe, nhất là trong bối cảnh TP đang ô nhiễm nghiêm trọng.
Thời tiết ngày 3/2: Miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì rét, biển động mạnh do gió mùa Đông Bắc

Thời tiết ngày 3/2: Miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì rét, biển động mạnh do gió mùa Đông Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 3/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chìm trong trạng thái trời rét, nhiều mây, một số nơi xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Không khí lạnh duy trì cường độ ổn định khiến nền nhiệt toàn vùng phổ biến ở mức thấp, đặc biệt tại các khu vực miền núi.
Thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa đến từ Hưng Yên

Thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa đến từ Hưng Yên

Ngày 3/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026. Theo đó, thí sinh đạt điểm cao nhất đến từ Hưng Yên.
Nữ sinh được vinh danh Sao Tháng Giêng

Nữ sinh được vinh danh Sao Tháng Giêng

Với những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu, em Nguyễn Hà Linh - sinh viên năm 4, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã được vinh danh giải thưởng Sao Tháng Giêng 2025.
Chương trình kết nối yêu thương, tiếp sức mùa thi cho học sinh lớp 9

Chương trình kết nối yêu thương, tiếp sức mùa thi cho học sinh lớp 9

Trường TH&THCS Liên Sơn tổ chức chương trình “Mừng Đảng - Mừng Xuân, Hội chợ Xuân 2026” với sự tham gia của chính quyền địa phương, phụ huynh, học sinh và đặc biệt là tập thể lớp 10 Văn 2 (niên khóa 2025-2028), Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây không chỉ là ngày hội văn hóa, sự kiện còn mang đậm ý nghĩa nhân văn với hoạt động trao quà Tết và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho các em học sinh lớp 9 ôn thi vào 10.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động