Chủ nhật 29/09/2024 03:51

Triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy, trang bị cả súng đạn: các đối tượng sẽ đối diện nhiều tội danh?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tang vật thu giữ là hơn 207,085g heroin, 112,052g methamphetamine, 1 súng quân dụng, 23 viên đạn cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan, các đối tượng sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh?
Đối tượng Phạm Anh Tuấn và Đặng Minh Đoàn bị CQCA bắt giữ (Ảnh: CQCA cung cấp)
Đối tượng Phạm Anh Tuấn và Đặng Minh Đoàn bị CQCA bắt giữ (Ảnh: CQCA cung cấp)

Ngày 24/6, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy thu giữ nhiều ma túy cùng súng, đạn.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Phạm Anh Tuấn, SN 1969, trú tại Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội cầm đầu. Qua xác minh, đối tượng giúp sức cho Tuấn là Đặng Minh Đoàn, SN 1984, trú tại Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước đó, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ Phạm Anh Tuấn, Đặng Minh Đoàn, Nguyễn Hoàng Linh, SN 1980, trú tại Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Nguyễn Thu Hiền, SN 1977, trú tại Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tang vật thu giữ là hơn 207,085g heroin, 112,052g methamphetamine, 1 súng quân dụng, 23 viên đạn cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Quá trình bắt giữ Phạm Anh Tuấn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy còn bắt quả tang 3 đối tượng đang đánh bạc cùng Tuấn dưới hình thức “đánh chắn” gồm Trần Thị Hồng, SN 1982, trú tại Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phúc Thọ, Dương Kiều Trang, SN 1979, trú tại Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Nguyễn Thị Hồng, SN 1989, trú tại Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự với chế tài nghiêm khắc.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng cho thấy, các loại ma túy nêu trên đều thuộc danh mục các chất ma túy bị cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép tại Việt Nam. Với số lượng lớn như trên, các đối tượng trong vụ án này có thể sẽ đối mặt với khoản 4 Điều 251, Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức hình phạt là phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Với việc Công an thu giữ được một khẩu súng quân dụng, cùng 23 viện đạn, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì các đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, tại Điều 304, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự” nêu rõ, người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. Mức hình phạt sẽ dựa vào quyết định của Tòa án giải quyết dựa trên hồ sơ, chứng cứ vụ việc hình sự.

“Như vậy, trong trường hợp này, các đối tượng có thể phải đối mặt thêm tội danh quy định tại Điều 304, Bộ luật Hình sự năm 2015 với các mức xử phạt, mức án đã được đã nêu ở trên. Để xác định cụ thể mức án chính xác cho đối tượng, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào những tình tiết kèm theo hoặc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của vụ án” - luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết.

Ngoài ra, với hành vi đánh bạc dưới hình thức “đánh chắn”, các đối tượng trong vụ án sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, nếu đánh bạc với giá trị tài sản dưới 5 triệu đồng mà chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, với mức phạt từ 1 triệu đến 20 triệu được quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 322, Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi tổ chức đánh bạc có thể bị xử lý với mức phạt cao nhất lên đến 10 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cảnh báo, hình phạt trong những vụ án như thế này sẽ là lời cảnh tỉnh cho người khác trước những cám dỗ của vật chất, lối sống buông thả lười lao động, lười cống hiến cho xã hội. Hậu quả của việc mua bán trái phép chất ma túy đối với xã hội là rất lớn và việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn như thế này sẽ phải chịu những chế tài rất nghiêm khắc của pháp luật.

Phơi thóc, đốt rơm rạ ngoài đường gây tai nạn giao thông: có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Xử lý thế nào vụ hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính ở Hà Đông?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cháy lớn nhà xưởng ở Hoài Đức khiến một người tử vong

Cháy lớn nhà xưởng ở Hoài Đức khiến một người tử vong

Vụ cháy xảy ra vào 4h34 ngày 28/9, tại nhà xưởng ở khu Chùa Rừng, Miền Bãi, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức (Hà Nội).
Truy tìm Phạm Thế Đạt - kẻ giả danh người thân của bà lão 60 tuổi để lừa đảo

Truy tìm Phạm Thế Đạt - kẻ giả danh người thân của bà lão 60 tuổi để lừa đảo

Theo đơn trình báo, Đạt đã gọi điện thoại giả danh người thân của bà T để lừa bà chuyển cho 66 triệu đồng.
Phạt 15 triệu đồng đối với công ty đăng tải thông tin sai sự thật về làng Nủ

Phạt 15 triệu đồng đối với công ty đăng tải thông tin sai sự thật về làng Nủ

Ngày 28/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an đã xử phạt 15 triệu đối với Công ty cổ phần truyền thông Sun Rise đăng tải thông tin sai sự thật về làng Nủ.
Ẵm án vì chiếm đoạt 1.200 camera giám sát của đối tác

Ẵm án vì chiếm đoạt 1.200 camera giám sát của đối tác

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Việt, SN 1994, quê Quảng Trị, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cựu cán bộ phường lừa góp vốn “buôn đất”

Cựu cán bộ phường lừa góp vốn “buôn đất”

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hưởng, cựu cán bộ địa chính UBND phường Phú Lương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nổ súng để ép “con nợ” trả tiền

Nổ súng để ép “con nợ” trả tiền

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Đào Xuân Nam, SN 1982, quê Hải Phòng, về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.
Nửa đêm mang bình khí cười đi giao cho khách, nam thanh niên gặp ngay 141

Nửa đêm mang bình khí cười đi giao cho khách, nam thanh niên gặp ngay 141

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 15/9/2024, các tổ công tác 141 qua kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện 3 vụ việc, bàn giao 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tang vật thu giữ: 8 bình kim loại nghi chứa khí cười, 1 xe máy nghi xe tang vật, xử lý 9 vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Từ nghi vấn người đàn ông đi xe Vespa sành điệu qua chốt 141

Từ nghi vấn người đàn ông đi xe Vespa sành điệu qua chốt 141

Dù đã cất giấu ma túy hết sức tinh vi, nhưng người đàn ông điều khiển xe Vespa sành điệu vẫn không qua mắt được các trinh sát của tổ công tác 141.
Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết ngày 6/9, lực lượng 141 qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 3 vụ việc, bàn giao 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp, tang vật thu giữ: 2 gói chứa chất nghi ma túy, 1 bình kim loại nghi chứa khí N2O, 01 xe mô tô nghi xe tang vật. Xử lý 22 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động