Thứ hai 17/02/2025 01:07

Trách nhiệm pháp lý vụ việc khoảng 200 xe máy tang vật bị cháy ở Bình Thuận

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào kết quả điều tra nguyên nhân gây cháy, sau đó giải quyết theo nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Khoảng 200 xe máy là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn (Ảnh: Công an Bình Thuận)
Khoảng 200 xe máy là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn. Ảnh: Công an Bình Thuận

Khoảng 200 xe vi phạm hành chính bị thiêu rụi

Liên quan vụ cháy tại bãi giữ xe trong khuôn viên trụ sở Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận khiến khoảng 200 xe máy là tang vật vi phạm hành chính bị thiêu rụi xảy ra vào ngày 9/3, nhiều bạn đọc thắc mắc, chủ các phương tiện này có được bồi thường không và họ cần làm gì để được bồi thường thỏa đáng?

Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tại khoản 5 Điều 125, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi bổ sung năm 2020 và Điều 9, Nghị định 115/2013 quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính thì khi tạm giữ phương tiện giao thông, người lập biên bản tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ có trách nhiệm bảo quản phương tiện vi phạm hành chính.

Bởi vậy, trong thời gian tạm giữ phương tiện để chờ thực hiện các thủ tục hành chính pháp lý thì chủ sở hữu phương tiện vẫn có quyền sở hữu đối với các tài sản này. Trong quá trình tạm giữ phương tiện để giải quyết theo các thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp thì cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo quản, quản lý, đảm bảo an toàn đối với các phương tiện này. Nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan chức năng thuê kho bãi tạm giữ phương tiện thì người trông giữ có trách nhiệm bảo quản, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

“Trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc tạm giữ, quản lý phương tiện giao thông là trách nhiệm pháp lý liên quan đến chức trách nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Còn trách nhiệm của đơn vị trực tiếp trông giữ theo hợp đồng thỏa thuận là trách nhiệm pháp lý xuất phát từ hợp đồng dân sự, đó là hợp đồng gửi giữ tài sản, đây là một trong các hợp đồng dân sự thông dụng theo Điều 554, Bộ luật Dân sự quy định về Hợp đồng gửi giữ tài sản” - luật sư Thái phân tích.

Trách nhiệm pháp lý ra sao?

Lý giải vấn đề từ góc độ pháp lý, luật sư Thái cho biết thêm, theo Điều 10, Nghị định 115/2013 thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có phương tiện bị tạm giữ có quyền yêu cầu cán bộ quản lý lập biên bản về việc tài sản trong thời gian tạm giữ bị mất, đánh tráo, hư hỏng, thiếu hụt và yêu cầu cơ quan quản lý phương tiện bồi thường theo quy định của pháp luật. “Khi có căn cứ là kết quả điều tra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ cháy, cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân” - luật sư Thái cho biết.

Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ phải xác định làm rõ nguyên nhân vụ cháy là do chủ quan hay khách quan. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đã có người phá hoại, có chủ đích đốt bãi xe thì sẽ khởi tố người này về tội "Hủy hoại tài sản” theo Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự gây thiệt hại đến tài sản có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho các cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để có căn cứ yêu cầu để bồi thường thiệt hại trong vụ cháy này, chủ sở hữu xe cần có biên bản tạm giữ xe vi phạm, tình trạng xe, đời xe để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại. Nếu các bên không thỏa thuận được mức bồi thường thiệt hại thì chủ sở hữu xe có thể khởi kiện cơ quan công an ra quyết định tạm giữ xe ra tòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận nguyên nhân gây cháy do sự kiện bất khả kháng thì nơi ra quyết định tạm giữ, tịch thu phương tiện xe nêu trên không phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều 584, Bộ luật Dân sự năm 2015.

“Đây là vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, cho thấy nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy ở các bãi giữ xe là hiện hữu. Bởi vậy cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân để xem xét trách nhiệm pháp lý đồng thời sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho các bãi giữ xe để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra” - luật sư Thái đánh giá.

Về việc định giá xe, luật sư Thái cho rằng, cơ quan chức năng chưa thể đưa ra định giá đúng, vì trong văn bản tạm giữ phương tiện không ghi rõ xe cũ hay mới, bị hỏng thế nào... Chính vì vậy, để bồi thường mỗi xe là cả vấn đề lớn. Ngoài ra, nếu bãi giữ xe được mua bảo hiểm thì cơ quan bảo hiểm sẽ đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho các chủ sở hữu xe.

Khoảng 18h ngày 9/3, kho tạm giữ xe mô tô vi phạm hành chính của Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận bốc cháy dữ dội. Ngay khi phát hiện cháy, Công an huyện Tánh Linh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy và báo cáo cho Công an tỉnh Bình Thuận. Đến 18h45 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu xác định khoảng 200 xe mô tô là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người.
Bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật hơn 1 tấn pháo lậu
Đồng Nai: Thu giữ tang vật và thuyền làm phương tiện hút cát trái phép
Hải Phòng: Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân truy tìm tang vật vụ án
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Nuôi nhốt 20 con chim ri đá rừng, chủ cửa hàng trên phố Hoàng Hoa Thám bị xử phạt

Nuôi nhốt 20 con chim ri đá rừng, chủ cửa hàng trên phố Hoàng Hoa Thám bị xử phạt

Lực lượng chức năng đã xử phạt đối với chủ cơ sở kinh doanh chim cảnh tại 608 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội có hành vi nuôi, nhốt động vật rừng.
Hành trình lần tìm manh mối những “cú lừa” của Mr.Pips

Hành trình lần tìm manh mối những “cú lừa” của Mr.Pips

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do TikToker Mr.Pips (Phó Đức Nam, SN 1994, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu. Đây là một trong những vụ lừa đảo đầu tư tài chính có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Hành vi lén lút của nhóm người ở tàu "khủng" trong đêm trên sông Hồng

Hành vi lén lút của nhóm người ở tàu "khủng" trong đêm trên sông Hồng

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng bắt quả tang nhóm người cùng 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng.
Cùng người tình lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của anh ruột

Cùng người tình lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của anh ruột

Rơi vào bẫy do chính em ruột giăng ra, ông T, ông Q chuyển cho Đông và người tình của anh ta hơn 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, hai bị cáo sử dụng một phần để chi tiêu cá nhân và trả nợ ngân hàng.
Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Từ năm 2017 – 2022, việc kinh doanh của Hải Hà Petro đều âm, nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng, tổng cộng hơn 1.611 tỷ đồng.
Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Ngày 21/1/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Công Phú, SN 1996, trú tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên về tội "Giết người".
Từ nghi vấn nam thanh niên đi xe máy ở thị trấn Sóc Sơn lúc nửa đêm

Từ nghi vấn nam thanh niên đi xe máy ở thị trấn Sóc Sơn lúc nửa đêm

Ngày 13/2, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng: Dương Xuân Minh, Đặng Tuấn Hưng, Nguyễn Lê Thành Long, Vũ Phạm Huyền Linh, Nguyễn Thành Nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng; tạm bàn giao đưa 5 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi là: N.K.T; N.H.V; B.T.T; T.N.L; N.G.T cho các gia đình để quản lý, giáo dục.
Hà Nội: xử phạt Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Hà Nội: xử phạt Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Công an phường Trung Liệt đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với một cán bộ công an không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động