Thứ tư 17/12/2025 17:41

Bóc mẽ chiêu lừa đảo bằng gọi vốn kinh doanh gạo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Anhuenh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gọi vốn kinh doanh gạo.
Đối tượng Anhuenh, kẻ lừa đảo gọi vốn bằng kinh doanh gạo tại cơ quan Công an. Ảnh: CQCA
Đối tượng Anhuenh, kẻ lừa đảo gọi vốn bằng kinh doanh gạo tại cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Theo kết quả điều tra, từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024, Anhuenh (SN 1993, trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã lợi dụng lòng tin của người dân tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng để thực hiện hành vi lừa đảo. Do thiếu tiền tiêu xài, đối tượng dựng lên câu chuyện đang kinh doanh gạo tại Gia Lai, kêu gọi nhiều người góp vốn với lời hứa thu lợi nhuận 1.500 đồng/kg gạo.

Ban đầu, để tạo niềm tin, Anhuenh sử dụng một phần tiền góp vốn để mua bán gạo với số lượng nhỏ. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng không tiếp tục kinh doanh mà chỉ sử dụng các hình ảnh về việc thu mua gạo, đưa ra thông tin gian dối để tiếp tục huy động tiền từ người dân. Người bị lừa nhiều nhất lên tới 35 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Anhuenh dùng để xoay vòng trả gốc, lãi cho một số người và chi tiêu cá nhân.

Cuối tháng 8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Lâm Đồng nhận được nhiều đơn tố cáo về hành vi lừa đảo của Anhuenh. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự địa phương, lãnh đạo CA tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng.

Do không có hộ khẩu tại Lâm Đồng và đã bỏ trốn sau khi gây án, Anhuenh gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra. Nhiều tổ trinh sát được huy động để thu thập tài liệu, chứng cứ và truy tìm đối tượng. Sau nhiều tháng kiên trì xác minh, lực lượng công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Anhuenh, tiến hành bắt giữ và tạm giam bị can để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Anhuenh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. CA kêu gọi những người dân bị thiệt hại bởi hành vi lừa đảo của Anhuenh nhanh chóng trình báo để được xử lý theo quy định của pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Cụ thể, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; tái phạm nguy hiểm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; dùng thủ đoạn xảo quyệt.

Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; lợi dụng thiên tai, dịch bệnh sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên; lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Như vậy, theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, người phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có thể bị xử phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chuyên gia pháp lý nhận định, trong vụ án trên, đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng sẽ phải đối diện với hình phạt cao nhất là chung thân.

Cảnh báo lừa đảo khi đặt lịch khám tại Bệnh viện Bạch Mai
Triệt phá ổ nhóm lừa đảo tiền ảo MPX với số tiền đặc biệt lớn
Tìm bị hại của “nữ quái” Nguyễn Thị Mùi ở Thái Bình
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ, di lý thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng (SN 1979, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.
Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp vật liệu xây nhà.
Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16/12, đại diện VKSND cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động