Thứ sáu 29/03/2024 15:41

Tổng thống Mỹ ký phê chuẩn Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan và Thụy Điển đã được Mỹ phê chuẩn.
Tổng thống Mỹ ký phê chuẩn Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO
Tổng thống Mỹ - Joe Biden ký phê chuẩn đồng ý cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Ngày 9/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã ký phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển.

Trong nội dung ký phê chuẩn, ông Biden cũng bày tỏ sự hoan nghênh với cả Phần Lan và Thụy Điển về quyết định gia nhập NATO.

Người đứng đầu Nhà Trắng tin tưởng Phần Lan và Thụy Điển sẽ trở thành “đồng minh mới vững chắc, đáng tin cậy và có năng lực tốt” nhờ việc thực hiện cam kết về phòng thủ lẫn nhau trong liên minh.

Trước đó, hôm 3/8, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 95 phiếu thuận và 1 phiếu chống để thông qua quyết định chấp thuận cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Như vậy, Mỹ trở thành thành viên thứ 23 trong số 30 quốc gia NATO đưa ra sự tán thành chính thức việc gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu này.

Theo Hiến chương NATO, việc kết nạp thành viên mới cần phải nhận được sự tán thành của tất cả 30 quốc gia thành viên hiện nay của liên minh.

Hồi tháng 5, Phần Lan và Thụy Điển đã bắt đầu quá trình chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mỹ đồng ý phê chuẩn Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO Mỹ đồng ý phê chuẩn Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO
Thụy Điển, Phần Lan chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO Thụy Điển, Phần Lan chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO
Cao Kỳ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động