Chủ nhật 21/12/2025 15:31

Tình huống pháp lý vụ tài xế ngủ gật lái ô tô lao vào đám tang

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Việc lái xe đường dài dễ khiến các tài xế có cảm giác buồn ngủ nếu lái xe liên tục. Điều này có thể gây ra tai nạn trong những phút bất chợt mà không lường trước được.
Hiện trường vụ ô tô lao vào đám tang làm 5 người bị thương
Hiện trường vụ ô tô lao vào đám tang làm 5 người bị thương

CA huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã hoàn tất công tác lấy lời khai của tài xế Nguyễn Hữu Lâm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ lao xe vào đám tang ở tổ 6, KP4, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An khiến 5 người bị thương.

Trước đó, khoảng 20h30 tối 11/10, ô tô 4 chỗ màu trắng BKS 51A-64858 do tài xế Nguyễn Hữu Lâm, SN 1977, trú tại Bình Thạnh, TP HCM điều khiển lưu thông trên tuyến lộ liên huyện Đức Huệ - Đức Hòa từ hướng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ đi huyện Đức Hòa, Long An. Khi đến đoạn ấp xã 6, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An, xe ô tô lao vào rạp đám tang của một nhà dân nằm ven đường.

Vụ việc khiến 5 người bị thương, gồm: Đào Văn Dẹp, SN 1958, Đào Văn Đợi, SN 1958, Trần Cao Trí, SN 1968, Bùi Thị Cà Nonl, SN 1974 và Nguyễn Văn Y (cùng trú tại Đức Huệ, Long An). Có 3 người sức khỏe đã ổn định về nhà điều trị, 2 nạn nhân là Bùi Thị Cà Nonl và Nguyễn Văn Y được chuyển vào BV Xuyên Á (Đức Hòa, Long An) và BV Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu.

Tại hiện trường, xe ô tô của Lâm và 4 xe gắn máy của những người đi dự đám tang bị hư hỏng nặng. Tài xế Lâm được test nhanh và không phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở. Tài xế Lâm khai nhận khi chạy xe trên đường tỉnh 838 từ hướng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Đức Huệ) đi huyện Đức Hòa, đến đoạn trên thì ngủ gật, không kiểm soát được tay lái để xe chạy sang phần đường ngược chiều tông vào rạp đám tang.

Theo dõi vụ việc này, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hiện nay, để tránh tình trạng ngủ gật của các tài xế lái xe, Khoản 1 Điều 65 Luật Giao thông đường bộ quy định: “Không được lái xe quá 10 giờ trong một ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ”. Tuy nhiên, trong thực tế, tình trạng lái xe gây tai nạn do ngủ gật vẫn diễn ra liên tục. Ngủ gật ở đây không được coi là căn cứ loại trừ trách nhiệm hay cho rằng đó là yếu tố khách quan.

Cần xác định hành vi ngủ gật được coi là sự bất cẩn, không có ý thức tuân thủ giao thông, tự đẩy mình vào tình huống gây ra nguy hiểm cho người điều khiển giao thông. Người ngủ gật phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình dẫn đến việc không điều khiển được phương tiện giao thông, làm chủ tốc độ gây ra tai nạn giao thông. Tùy vào mức độ, hành vi, hậu quả sẽ có mức xử lý phù hợp.

Nếu hậu quả đủ căn cứ khởi tố hình sự thì với hành vi ngủ gật khi đang lái xe dẫn đến người bị thương thì người điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 260 BLHS năm 2015, sửa đổ, bổ sung năm 2017.

Luật sư Nguyên cho hay, như vậy, tùy vào tỷ lệ tổn thương, tài xế gây tai nạn sẽ chịu các mức hình phạt tương ứng theo quy định tại Điều luật này. Tuy nhiên, việc ấn định mức phạt cũng sẽ được giảm nhẹ khi có các tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, khẩn trương cấp cứu nạn nhân, có yêu cầu gia đình nạn nhân giảm nhẹ hình phạt,… Ngoài trách nhiệm hình sự nếu vụ án được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Hình sự thì người gây tai nạn còn phải chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại do mình gây ra.

Theo các chuyên gia về giao thông, việc lái xe đường dài dễ khiến các tài xế có cảm giác buồn ngủ nếu lái xe liên tục. Điều này có thể gây ra tai nạn trong những phút bất chợt mà không lường trước được. Do đó, trong trường hợp tài xế quá buồn ngủ và không thực sự tỉnh táo để kiểm soát tay lái cũng không nên cố gắng lái xe đến một điểm nào đó mới nghỉ ngơi. Điều này dễ dẫn tới tình huống tài xế ngủ gật, buông tay lái, chệch làn đường và gây tai nạn đáng tiếc. Thay vào đó, tài xế có thể dừng lại bên đường, chợp mắt khoảng 15-20 phút trước khi tiếp tục hành trình.

Các chuyên gia cũng khuyên rằng, nếu lái xe suốt 4 tiếng, khả năng tập trung của tài xế sẽ giảm sút do bộ não phải làm việc quá tải và hao tốn nhiều năng lượng. Do đó, khi lái xe đường dài, đặc biệt là xe tải, hầu hết các lái xe đều cần người lái thay phiên. Vì vậy, nếu hành trình của bạn dài hơn 4 tiếng hãy có quãng thời gian nghỉ ngơi để thư giãn và lấy lại sức thay vì chạy xe liên tục.

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế lao xe ô tô vào cây xăng trên đường Láng
Khởi tố tài xế lao xe ô tô vào cây xăng trên đường Láng
Ô tô tải húc vào thành cầu Thanh Trì, lao xuống sông Hồng
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Đặng Sử Đức

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Đặng Sử Đức

Ngày 21/12, Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Sử Đức (SN 1998, trú tại xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Cướp tài sản".
Từ nghi vấn người đàn ông đeo kính đi trên đường Hồ Tùng Mậu

Từ nghi vấn người đàn ông đeo kính đi trên đường Hồ Tùng Mậu

Ngày 21/12, Công an xã Đan Phượng, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.
Vụ sai phạm tại Tập đoàn Thuận An: Xem xét kháng cáo của các bị cáo

Vụ sai phạm tại Tập đoàn Thuận An: Xem xét kháng cáo của các bị cáo

Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao (TAND TC) tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động