Thứ sáu 05/12/2025 13:49

Tình huống pháp lý vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Liên quan đến vụ việc 3 cháu bé chơi ném dép làm vỡ van nước cứu hỏa khiến nhiều thang máy tại tòa chung cư thuộc KĐT Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công) tê liệt, dư luận quan tâm vấn đề trách nhiệm bồi thường ra sao?
Hình ảnh 3 bé trai chơi ném dép
Hình ảnh 3 bé trai chơi ném dép làm hỏng vòi phun nước ở chung cơ được camera an ninh ghi lại. Ảnh: cắt từ clip

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 bé trai cầm dép ném thi ở hành lang tầng 5, chung cư CT12B KĐT Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội). Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 27/9. Vào thời điểm xảy ra sự việc, một bé trai ném dép vô tình trúng vòi phun nước PCCC khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà.

Sau khi gây ra sự việc, 3 bé trai vội vã chạy về nhà. Khoảng 1 phút sau người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến 2 thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động. Hiện tại, đơn vị quản lý đã khắc phục được 2 thang máy để cư dân tòa nhà có thể di chuyển, đi lại.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, trong vụ việc này các cháu còn nhỏ, nhận thức chưa hoàn thiện nên hành động thiếu suy nghĩ, có lỗi lầm cũng là điều bình thường. Do đó, không nên quá khắt khe hay lên án, bởi điều này có thể tạo dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống sau này của các cháu.

Tuy nhiên, việc các cháu gây hư hại tài sản thì vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Điều 584, Bộ luật Dân sự năm 2015 nêu rõ: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.

Trong trường hợp này, do các cháu đều dưới 15 tuổi, trách nhiệm bồi thường được áp dụng theo Điều 74, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014: “Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật Dân sự. Đối với con chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con có tài sản riêng thì dùng tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu”.

Từ vụ việc trên, luật sư Nguyễn Hồng Thái khuyến nghị, phụ huynh cần nâng cao ý thức giám sát con trẻ. “Trẻ nhỏ vốn hiếu động, nếu không có sự quản lý chặt chẽ của gia đình, chỉ một vài giây lơ là cũng có thể dẫn tới rủi ro, chẳng hạn tai nạn giao thông hay những sự việc đáng tiếc khác. Đây là bài học đắt giá cho các bậc cha mẹ, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta trong việc quản lý, chăm sóc trẻ nhỏ. Cha mẹ có thể để con tự do vui chơi, nhưng nhất thiết phải luôn có sự giám sát và nhắc nhở để trẻ trong tầm kiểm soát, tránh những sự việc đau lòng có thể xảy ra” - luật sư Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cũng cho biết, mặc dù nguyên nhân chính khiến nước chảy là do cháu nhỏ gây ra. Tuy nhiên, khi nước chảy ra nhiều mà không được xử lý kịp thời dẫn đến làm nước ngấm vào 4 thang máy, làm tăng mức độ thiệt hại.

Theo quy định tại Điều 150, Luật Nhà ở năm 2023, đơn vị quản lý vận hành phải có phòng, ban thực hiện dịch vụ quản lý vận hành và có người quản lý, nhân viên trực tiếp tham quan gia công tác quản lý vận hành. Như vậy, đơn vị quản lý vận hành phải có nhân sự trực, theo dõi và giám sát hệ thống kỹ thuật, camera để phát hiện, xử lý kịp thời sự cố xảy ra.

“Do đó, Ban quản lý vận hành cần rà soát, chứng minh đã thực hiện đúng quy trình vận hành. Nếu Ban quản lý vận hành không chứng minh được đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giám sát xử lý, có thể bị xác định là có lỗi. Tùy vào mức độ lỗi thực tế, Ban quản lý vận hành có thể phải liên đới chịu một phần trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra quy định tại Điều 587, Bộ luật Dân sự năm 2015, nhưng chỉ trong phạm vi lỗi quản lý, giám sát và ứng phó sự cố” - luật sư Nguyễn Hồng Thái cho hay.

Sự cố trôi thang máy, nhiều người mắc kẹt: lời kể của người trong cuộc
Cứu sống bệnh nhân 16 tuổi bị thang máy kẹp vào cổ ở Quảng Ninh
Lý do nam thanh niên hành hung cô gái tại sảnh thang máy chung cư ở Hà Nội
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Ngoài tội “Giết người”, theo luật sư, hành vi phi tang thi thể của Đoàn Văn Sáng có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tuy nhiên, việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động